Antonio Conte tin Inter có thể cạnh tranh Scudetto

15/09/2013 14:22 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi hòa Inter 1-1 trong trận Derby d’Italy, HLV Antonio Conte tin rằng, Juventus và Inter sẽ cạnh tranh Scudetto mùa này.

“Hôm nay chúng tôi đã thấy một Inter có thể leo lên tốp đầu bảng xếp hạng, trong khi Juventus vẫn là đội bóng rất khó bị đánh bại”, Conte trả lời Sky Sport Italy.


Conte đánh giá rất cao Inter Milan

“Tôi đã thấy đội bóng của mình chơi tốt ở một trận chiến khắc nghiệt và đã làm mọi thứ rất tốt cho đến phút cuối cùng. Inter có lợi thế vì họ không phải dự cúp châu Âu nên họ có nền tảng thể lực tốt hơn”.

“Tôi thích nhất cách chúng tôi vùng dậy. Chúng tôi bị dẫn bàn nhưng sau đó đã đứng lên với sự giận dữ và có thể thắng 2-1 nếu tận dụng tốt các cơ hội”.

“Đầu hiệp Hai, chúng tôi nên giữ nhiều bóng hơn mặc dù điều này thật khó, vì chúng tôi vẫn còn mỏi mệt sau loạt trận các đội tuyển.

Về quyết định rút Stephan Lichtsteiner ra khỏi sân vì lo ngại anh dính thẻ vàng thứ hai: “Stephan đã nhận một thẻ vàng và cậu ấy có nguy cơ bị đuổi khi tất cả các cầu thủ Inter chạy lại phía trọng tài và yêu cầu đuối cậu ấy. Với kinh nghiệm tôi có từ khi còn làm cầu thủ, tôi biết rằng trọng tài sẽ chỉ chờ cơ hội tiếp theo để rút thẻ đỏ. Thực ra, tôi đã quyết giữ cậu ấy đến hết hiệp Một. Tôi có thể thay cậu ấy sớm hơn.


Llorente vẫn chưa có cơ hội đá chính

Conte đã giữ nguyên đội hình xuất phát của Juve sau 3 trận đầu mùa. Anh nói: “Xoay vòng đội hình sẽ được thực hiện khi có cơ hội. Serie A là mục tiêu thiết thực nhất của chúng tôi thời điểm này và chúng tôi phải sớm giành được lợi thế”.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc xoay vòng đội hình trước Inter. Trong vài trận tới chúng ta sẽ xem thể lực của cầu thủ thế nào và từ giờ đến đó, chúng tôi chỉ đá 1 trận/tuần. Tôi tin là các cầu thủ của tôi không quá tải”.

“Fabio Quagliarella đang có phong độ tốt và có thể là tốt nhất từ khi cậu ấy đến Juventus. Cậu ấy tập luyện rất tốt và tôi vẫn để ý đến cậu ấy, như mọi cầu thủ khác, mọi người đều có cơ hội ra sân”.

“Fernando Llorente là một phần của đội bóng. Nhưng cậu ấy đã ngồi ngoài cả 1 năm và như thế có nghĩa là cậu ấy đã đánh mất phong độ. Cậu ấy cần thời gian để đạt thể trạng tốt nhất. Tôi sẽ không ném cậu ấy ra sân chỉ để làm giới truyền thông hài lòng”, Conte nhấn mạnh.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm