Antonio Conte bị dọa giết vì các trụ cột Juventus chấn thương

29/03/2015 07:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa nhạt nhòa trước Bulgaria dường như vẫn chưa phải vấn đề duy nhất khiến nhà cầm quân người Italy phải đau đầu.

Phóng viên Angel Krasimirov của Reuters khẳng định, HLV trưởng của ĐT Italy – ông Antonio Conte đã nhận phải những lời đe dọa mạng sống từ các CĐV Juventus trong thời gian qua.

Phần lớn những đe dọa này đều khẳng định rằng ông có lỗi trong việc Claudio Marchisio gặp chấn thương nặng khi lên tuyển. Trước đó, đội phó của Juve đã tự gặp chấn thương trong một buổi tập của đội tuyển áo màu thiên thanh. Dù dự kiến ban đầu cho thấy anh có thể phải nghỉ không dưới 5 tháng thì tới nay, đã xuất hiện thông tin cho rằng anh có thể chỉ phải nghỉ khoảng 2 tuần.

Thông tin này đã được các phóng viên của đài Radio Rai tìm hiểu và được xác nhận bởi chủ tịch LĐBĐ Italy – ông Carlo Tavecchio. “Tôi đã gặp Conte và cậu ta không bình tĩnh chút nào. Cậu ta đã bị đe dọa tính mạng. Những thứ được tung lên trên mạng xã hội đang làm cậu ta thấy phiền lòng về những thứ không phải lỗi của bản thân” – Tavecchio cho biết.

Tuy nhiên, Marchisio không phải trường hợp duy nhất khiến các CĐV Juventus cáu giận. Mới đây, ngay trước thềm trận đấu gặp Bulgaria, Buffon cũng đã dính một cơn cảm cúm và buộc phải nghỉ, nhường suất bắt chính cho Salvatore Sirigu.

Hiện tại, rất nhiều ý kiến chỉ trích đang cho rằng Conte đã “hành xác” cầu thủ quá nhiều, khiến thể trạng của họ suy kiệt.

Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm