02h45 ngày 27/10, Milan - Fiorentina: Gianni Vio & vũ khí bóng chết

26/10/2014 13:15 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Giao thoa của Filippo Inzaghi với Vicenzo Montella là gì? Đội tuyển Italy, mà hai anh đều từng khoác áo khi còn là cầu thủ. 12 trận Roma-Milan đầy sôi nổi, mà Inzaghi đã thắng Montella 7 lần.

Nhưng chưa đủ. Một giao thoa khác: Gianni Vio.

Chuyện cổ tích của Gianni Vio

Ông gần 50 tuổi, đầu trọc lóc, hiện là chuyên gia phân tích bóng chết trong BHL của Milan. Trước đó, người cựu nhân viên ngân hàng này từng làm việc cùng HLV, cựu cầu thủ Inter Milan, Walter Zenga ở Catania. Zenga đi, Vio ở lại hợp tác cùng Vicenzo Montella ở Catania và Fiorentina. Nhiệm vụ của ông? Tăng số lượng bàn thắng ghi từ bóng chết. Thành công đáng kinh ngạc. Gần 31% số bàn thắng của Fiorentina mùa 2012-13 ghi từ các pha cố định (22 bàn). Khả năng tấn công bóng sống của đội có vấn đề, nhưng bóng chết che giấu điểm yếu ấy đi.

Vio bắt đầu câu chuyện tựa như cổ tích của mình bằng cách viết một cuốn sách mang tên “Thêm 30% nữa”, cộng tác với Alessandro Tettamanzi. Sách chỉ dẫn các HLV phương pháp tăng tầm sát thương của các pha bóng chết, có một CD minh họa theo kèm. Hoàn toàn bị thuyết phục, Walter Zenga – người nhện của đội tuyển Italy những năm 1980-90 gửi email đề nghị cộng tác với Vio. Ông khi đó huấn luyện Sao đỏ Belgrade, thừa nhận “luôn bị ám ảnh bởi các pha bóng cố định”, vì từng làm thủ môn.

Vio cộng tác với Zenga từ xa, sau đó vào BHL Catania khi Zenga về nước dẫn dắt đội từ tháng 4/2008. Thành công mỹ mãn. Zenga muốn giấu bặt đi bí quyết ghi một series bàn thắng trong mùa của đội xứ đảo, nhưng Corriere della Sera khám phá ra. “Không có phép màu nào cả. Catania hiểu rõ tầm quan trọng của các tình huống đá phạt từ xa”, họ viết. Vio được báo đặt biệt danh Il Maghetto – Phù thủy nhỏ. Sau đó, ông phù thủy viết thêm cuốn sách nữa có tên: “Bóng chết – tiền đạo ghi 15 bàn thắng/mùa”.

Vũ khí bí mật của Inzaghi

“Ông ấy không chỉ là một phù thủy bóng chết”, Zenga bình luận, “mà như một tiền đạo ghi 15-20 bàn thắng mỗi mùa của chúng tôi. Một tiền đạo ghi 20 bàn/mùa có thể chấn thương, bị treo giò. Nhưng bóng chết thì trận nào cũng có. Luôn luôn có. Và ông ấy biết khai thác chúng. Ông ấy rất giỏi, giúp các cầu thủ thường không ghi bàn biết cách ghi bàn”.

Mối quan hệ của Vio với Fiorentina rạn nứt từ mùa trước, khi đội sụt giảm tỉ lệ các bàn thắng từ bóng chết. Inzaghi, như vẫn quen làm trước khung thành đối phương, chớp cơ hội. Đầu mùa Hè, anh gặp Gianni Vio khi hai người học lấy chứng chỉ huấn luyện của UEFA tại Coverciano. Pippo mời. Vio nhận lời. Và Milan thay đổi.

Họ mới ghi 2 bàn từ bóng chết mùa này, một từ cú sút phạt trực tiếp của Honda hạ Chievo; và một cú đánh đầu thành bàn của Rami, sau quả đá phạt góc cũng của Honda, trận hòa Cesena 1-1. Nhưng đội đang trong quá trình thay đổi. “Chúng tôi cố gắng thay đổi thói quen, tìm cách để đối phương không thể đoán trước”, Vio nói. “Trong trận, các vị trí là cố định. Nhưng trong các pha bóng chết, đội bóng thoải mái biến hình. Đối thủ sẽ lúng túng”.

Tinh ý mới thấy, Milan thực hiện các pha bóng chết khá đa dạng. Tối thiểu 5 cầu thủ có mặt trong khu cấm địa đối phương sẽ đóng vai mũi tấn công, “bày biện” thế trận đa dạng, với Honda là chân đá phạt. Theo Vio, 90% bí quyết thành công trong bóng chết nằm ở tâm lý: Phải di chuyển thế nào để đánh lừa đối thủ, và chính kẻ tấn công là Milan phải làm chủ được cách bài trí của mình.

Một thắc mắc: Có Gianni Vio, tại sao khả năng chống bóng chết, bóng bổng của Milan vẫn tệ? Vio bảo: Có tới 4830 giải pháp phối hợp tấn công trong các pha bóng chết, nên có muốn chống cũng chẳng được! Thay vào đó, hãy tìm cách tấn công từ bóng chết, ghi thật nhiều bàn thắng, để bù trừ!

Dự đoán: 2-1

7 Khi còn là cầu thủ, Inzaghi đã chạm trán Montella 12 trận. Anh thắng 7, hòa 4 và thua 1. Inzaghi ghi được 8 bàn, còn Montella ghi chỉ 1 bàn. Họ đối đầu nhau khi Inzaghi khoác áo Atalanta, Juventus và Milan; Montella khoác áo Sampdoria và Roma.

41 Trong mùa giải làm việc cùng Montella tại Catania, Gianni Vio đẩy tỉ lệ bàn thắng từ bóng chết của đội bóng này lên con số 41% - cực kì ấn tượng.

26 Trong số 57 bàn của Milan mùa trước chỉ có 26% từ bóng chết, cao thứ tư Serie A (chỉ 5 bàn được ghi thời Max Allegri). Mùa trước, với Vio, Fiorentina ghi 23 bàn từ bóng chết, nhiều thứ hai sau Juventus với 27 bàn.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm