HLV Kiatisuk chia tay CLB CAHN: Hậu quả của sự bất ổn

15/05/2024 13:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sự kiện HLV Kiatisuk đột ngột nói lời chia tay với CLB CAHN đã tạo nên một thống kê không lấy gì làm thú vị liên quan tới 3 đội bóng cùng lấy Hàng Đẫy làm sân nhà ở mùa bóng năm nay, đấy là việc cả 3 CLB đều đã có ít nhất 2 lần thay thế HLV. Hậu quả tức thời là thành tích trên sân cỏ mùa này của CAHN, Hà Nội FC và Thể Công Viettel đều không thật sự khả quan.

CAHN tuy đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2023/24 nhưng kém Nam Định ở vị trí số một tới 8 điểm và chỉ còn rất ít cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ. 

Trong khi đó, Hà Nội FC và Thể Công Viettel thậm chí còn không có mặt trong nhóm tranh huy chương, khi Hà Nội FC mãi lẹt đẹt ở giữa bảng xếp hạng, còn Thể Công Viettel đến giờ này vẫn chưa thoát khỏi top 3 từ dưới lên.

Rõ ràng sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới thành tích của CAHN, Hà Nội FC hay Thể Công Viettel ở mùa bóng năm nay, dù rằng cả 3 đội bóng đều sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình, và mới chỉ cách đây 1 năm thì họ đã chia nhau 3 vị trí dẫn đầu chung cuộc ở mùa bóng 2023 với màn đua tranh chức vô địch cho tới vòng đấu cuối cùng.

HLV Kiatisuk từ chức, chia tay CLB CAHN: Hậu quả của sự bất ổn - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk là HLV thứ 4 của CLB CAHN nghỉ việc chỉ trong vòng hơn 1 năm qua. Ảnh: Hoàng Linh

Rất khó để tìm ra câu trả lời thoả đáng cho sự bất ổn này, bởi nếu như CAHN là đội bóng mới trở lại V-League nên còn nhiều biến động trong quá trình xây dựng lực lượng, thì Hà Nội FC và Thể Công Viettel lại hoàn toàn khác biệt.

Đây là 2 đội bóng có mô hình hoạt động được xem là gần với chuyên nghiệp nhất trong số các CLB V-League, lại có tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng truyền thống lâu đời, thế mà họ vẫn cứ để mình rơi vào vòng xoáy sa thải rồi bổ nhiệm HLV liên tục ngay trong một mùa giải.

Chắc chắn lãnh đạo những CLB CAHN, Hà Nội FC hay Thể Công Viettel đều ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như băng ghế huấn luyện của đội bóng không có được sự ổn định, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ vẫn không thể hoặc không muốn ngăn cản điều đó, để rồi khiến cho sân Hàng Đẫy trở thành cái tên cực nóng ở mùa bóng 2023/24, với danh sách HLV đến rồi đi chỉ trong một mùa giải lên tới gần 2 con số.

Giống như số lượng cầu thủ ngôi sao của V-League, lực lượng HLV ở giải VĐQG cũng có giới hạn nhất định, đặc biệt là với những người thực sự có tài, vì thế các CLB như CAHN, Hà Nội FC hay Thể Công Viettel sẽ không có quá nhiều lựa chọn nếu như muốn tìm kiếm sự mới mẻ trên băng ghế huấn luyện một cách thường xuyên và liên tục.

Riêng với Hà Nội FC thì mọi chuyện còn khó khăn hơn nữa, khi lãnh đạo CLB này có chủ trương sử dụng HLV ngoại nhưng lại không có được sự nhất quán về chính sách, khiến đội bóng này từ HLV Hàn Quốc quay qua HLV châu Âu rồi lại chuyển sang HLV Nhật Bản, và đến giờ vẫn chưa biết cuối cùng công cuộc tìm kiếm và thay thế HLV của Hà Nội FC đã kết thúc hay chưa.

Trong khi đó, 3 đội bóng thi đấu ổn định bậc nhất ở V-League mùa bóng năm nay là Nam Định, Bình Định và B.Bình Dương đều chỉ sử dụng HLV nội không quá sao số, ngoại trừ HLV Lê Huỳnh Đức của B.Bình Dương.

Thế nhưng, kết quả thi đấu của Nam Định, Bình Định và B.Bình Dương có thể sẽ khiến cả CAHN, Hà Nội FC hay Thể Công Viettel đều cảm thấy mê mệt, và chắc hẳn cả 3 đội bóng Thủ đô đều nhận thấy một điều rằng sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện có thể đem tới những hậu quả ghê gớm như thế nào.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm