Phim 'Đam mê' tham dự LHP ASEAN tại Praha

27/08/2015 05:41 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/8, tại rạp phim cổ kính Lucerna ở trung tâm Praha đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu về Liên hoan phim (LHP) ASEAN Praha lần thứ tư với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn cùng đại diện ngoại giao các nước Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Tại cuộc họp báo Ban tổ chức LHP ASEAN từ phía CH Séc cho biết, LHP sẽ diễn ra từ ngày 8 đến này 12/9 tại rạp Lucerna với sự tài trợ chính của hãng phim Barrandov (CH Séc) và hãng hàng không Vietnam Airlines (Việt Nam).

Tham dự LHP lần thứ tư có 5 bộ phim của 5 quốc gia ASEAN có cơ quan đại diện ngoại giao ở Praha, trong đó có Bamboo Flowers (tạm dịch: Hoa tre) của Philippines, Comic 8 (tạm dịch: Hài kịch 8) của Indonesia, Hikayat Merong Mahawangsa của Malaysia, Bangkok traffic (love) story (tạm dịch: Câu chuyện (tình) trên phương tiện giao thông ở Bangkok) Thái Lan, Đam mê của Việt Nam. Bộ phim Đam mê sẽ được trình chiếu vào ngày bế mạc LHP - ngày 12/9.


Các đại diện ngoại giao ASEAN tại Praha tham dự họp báo về LHP

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, nữ Đại sứ Malaysia Nadzỉah Osman, đồng thời là Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP), nêu rõ: Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực với số dân hơn 600 triệu người.

LHP ASEAN tại Praha lần thứ tư mang tiêu chí "ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng" được tổ chức với mong muốn đem đến cho công chúng CH Séc một cách nhìn chân thật về cuộc sống và con người của các nước thành viên.

Giới thiệu về bộ phim Đam mê của đạo diễn NSƯT Phi Tiến Sơn, Đại sứ Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh: LHP ASEAN tại Praha lần thứ tư diễn ra đúng vào dịp Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở CH Séc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc.

Lần này Việt Nam đem đến liên hoan một bộ phim tâm lý xã hội xuất sắc để công chúng Séc hiểu sâu hơn về Việt Nam - một đất nước đã ra khỏi cuộc chiến tranh từ lâu và đang phải giải quyết nhiều vấn đề xã hội rất mới mẻ trên con đường phát triển của mình.


Hình ảnh giới thiệu bộ phim "Đam mê" của đạo diễn Phi Tiến Sơn tại LHP

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, bà Trần Thị Nga, Giám đốc công ty Tour Việt, một đơn vị tham gia tài trợ cho LHP, cho biết: "LHP ASEAN tại Praha sẽ thu hút đông đảo công chúng Séc đến xem phim và tìm hiểu vể các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam. Công ty chúng tôi muốn góp phần của mình vào việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và ngành du lịch nước nhà nói riêng".

LHP ASEAN tại Praha đã được tổ chức thành công trong các năm 2012, 2013 và 2014. Trong các LHP trước số lượt người xem đạt cao nhất là hơn 2.000 người. Việt Nam đã tham dự cả ba lần LHP với các tác phẩm Chuyện của Pao (năm 2012), Cánh đồng bất tận (năm 2013) và Lửa Phật (năm 2014).

Các tác phẩm điện ảnh của Việt Nam được công chúng Séc cũng như cộng đồng người Việt tại CH Séc đánh giá cao về thông điệp xã hội cũng như về nghệ thuật.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm