Ngô Thanh Vân: 'Tuổi trẻ đừng bao giờ sợ sai'

14/05/2019 07:02 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Làm những điều bạn yêu thích và không bao giờ bỏ cuộc, đó là đam mê. Những ai có thể nhận ra đam mê từ sớm sẽ vô cùng may mắn và dễ đi đến thành công” – Ngô Thanh Vân chia sẻ về cuốn tự truyện của mình – “Và hãy nhớ rằng, khi còn trẻ đừng bao giờ bạn sợ sai. Bởi tuổi trẻ còn rất dài, chọn sai mình có thể chọn lại.”

Sau bom tấn ‘Hai Phượng’, Ngô Thanh Vân ra mắt sách đầu tay ‘Alpha Woman’

Sau bom tấn ‘Hai Phượng’, Ngô Thanh Vân ra mắt sách đầu tay ‘Alpha Woman’

Sau thành công của dự án phim Hai Phượng, Ngô Thanh Vân chuẩn bị ra mắt dự án tiếp theo thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới là viết sách. Cô sẽ cho ra mắt Alpha Woman: Thành công ngoài vùng an toàn - cuốn sách viết tất cả những “bí quyết” làm nên một Ngô Thanh Vân hiện tại. 

Cuối tuần qua tại TP.HCM và Hà Nội, hai buổi ký tặng sách Alpha Woman: Thành công ngoài vùng an toàn của "đả nữ" màn ảnh Việt đều thu hút rất đông bạn trẻ tham dự.

Cho đi là hạnh phúc

Alpha Woman là cuốn tự truyện ghi chép tỉ mỉ tất cả những gì mà Ngô Thanh Vân đã trải nghiệm trong cuộc đời mình. Cô bày tỏ hy vọng, cuốn sách sẽ truyền được năng lượng cũng như nguồn cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ, đặc biệt những cô gái đang ôm nhiều hoài bão, ước mơ.

Như chia sẻ của Vân, trong rất nhiều điều học hỏi được, cô nhận ra một thông điệp quan trọng nhất: khi mình cho đi thì sẽ nhận lại hạnh phúc. "Có nhiều cách để cho đi. Đôi khi, chúng ta không nhất thiết phải cho tiền bạc mà có thể cho đi những kiến thức, kinh nghiệm quý giá của mình. Đó là lý do tôi quyết định viết sách" - nữ diễn viên nói.

Chú thích ảnh
Bìa sách "Alpha Women" của Ngô Thanh Vân

Trong cuốn sách, Ngô Thanh Vân dành phần dung lượng khá lớn để nói về khoảng thời gian cô tới Hollywood. Tại sao lại là Hollywood chứ không phải một trường lớp nào khác? Ngô Thanh Vân cho biết: "Tôi luôn muốn tìm người giỏi nhất lĩnh vực mình đang quan tâm để học hỏi. Hollywood có thể gọi là cái “hồ chứa những nhân tài”. Tôi nghĩ, Hollywood tạo nên những sản phẩm hoành tráng, chuyên nghiệp nhất thì tại sao mình không đến đó để học".

"Tại đây, tôi đã bắt đầu từ những vai diễn nhỏ nhất, vừa học hỏi và tìm cơ hội chứng minh bản thân mình. Như tôi đã nói, cái gì cũng có giá của nó. Nghe Hollywood tưởng là hào nhoáng, đẹp đẽ và tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao. Nhưng đâu biết phía sau hậu trường nó cũng có vô vàn vấn đề giống như showbiz Việt Nam hay bất kỳ làng giải trí nào khác.

Chú thích ảnh
Diễn viên Ngô Thanh Vân

Ở đây, tôi gặp vô vàn những khó khăn. Tôi bị người ta ức hiếp, nói nặng lời. Nhưng rồi tôi nghĩ, đích đến của mình là phải học hỏi để trở về Việt Nam làm nhà sản xuất phim, để có thể đưa ra những quyết định lớn hơn cho điện ảnh Việt Nam. Và những giọt nước mắt của tôi trở nên nhỏ bé. – tác giả Alpha Woman bày tỏ - Tôi nhận ra bài học, dù có khó khăn đến mấy, hãy kiên trì thực hiện mục tiêu và đừng bỏ cuộc".

Phụ nữ có "quyền lực mềm"

Tự truyện Alpha Woman chia thành 4 chặng đường thể hiện cá tính của Ngô Thanh Vân qua từng độ tuổi và sự kiện cô đã trải qua. "Có những điều phũ phàng hoặc hài hước nhưng mọi thứ đều là thật" – cô nói.

Chú thích ảnh

Trong sách, Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ về mối tình đầu năm 19 tuổi.Rồi, mối tình ấy đổ vỡ sau 8 năm cả hai ở bên nhau. Tới khi trưởng thành, tình yêu đắm say lại đến với "đả nữ" ở tuổi 26. Cô gặp người đàn ông đã khuấy động những xúc cảm sâu kín nhất , khiến cô khao khát muốn sở hữu cho riêng mình. Nhưng sau 5 năm, cả hai lại "đường ai nấy đi".

"Có lúc tôi tưởng như mình có thể chết vì người ta không yêu mình nữa, nhưng khi trưởng thành và nhìn lại mới thấy mình trẻ con quá" – nữ diễn viên tâm sự.

Chú thích ảnh

Đọc sách, độc giả thấy Ngô Thanh Vân là cô gái mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu với mọi sóng gió của cuộc đời. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận ý kiến cho rằng phần nam tính là nổi bật trong tính cách Ngô Thanh Vân. Như lời nữ diễn viên, phụ nữ có "quyền lực mềm" để có thể vẫn giữ sự nữ tính nhưng vẫn đủ quyết đoán trong suy nghĩ của mình.

“Tôi có thể quyết định đến 99% các vấn đề trong cuộc sống của mình nhưng với tình yêu, khi cố gắng hết sức mà vẫn không được như mong đợi thì tôi vẫn còn 1% để cho nó là... may mắn” – cô nói – “Tôi đang thiếu may mắn nhưng tôi vẫn đang chờ và không ngừng nuôi niềm hy vọng".

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Sau Hai Phượng, Ngô Thanh Vân trở lại với vai trò sản xuất phim để có thể giúp đỡ cho các bạn trẻ, các đạo diễn tài năng nhiều hơn. Trước câu hỏi của phóng viên về gương mặt "đả nữ" kế cận, Ngô Thanh Vân bảo... "cũng khó kiếm". "Giờ các bạn trẻ hơi "liễu yếu đào tơ", để trở thành "đả nữ" cần nhiều yếu tố, diễn xuất và sự dũng cảm nữa. Tháng 6 tới chúng tôi sẽ có buổi casting tìm nhân tố mới từ những bạn có đam mê diễn xuất. Hy vọng, màn ảnh Việt Nam sẽ sớm có thêm những “đả nữ” – nữ đạo diễn, chia sẻ.

Đừng “nổi loạn”

“Tôi hi vọng mong muốn cuốn sách hỗ trợ để các bạn trẻ có thêm sức mạnh, đối diện với các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, thay vì suy nghĩ theo hướng nổi loạn và khẳng định mình có thể làm mọi thứ" – Ngô Thanh Vân cho biết.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm