Cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận với "Việt Nam quê hương tôi"

16/01/2011 11:02 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chương trình Con đường âm nhạc tháng 1/2011: Việt Nam quê hương tôi tôn vinh sự nghiệp âm nhạc của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Eurowindow và Melinh PLAZA phối hợp với Ban Văn nghệ Đài THVN tổ chức sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị HN tối nay (16/1).

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận (ảnh) (1922 - 1991) viết ca khúc đầu tiên khi mới ở tuổi 17: Trưng Vương, nhân ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng ở Hải Dương. Năm 1943, Đỗ Nhuận đã bị thực dân Pháp bắt đi đày ở Sơn La. Tuy nhiên, sau 1 năm bị cầm tù, nhạc sĩ tài hoa đã cho ra đời hàng loạt ca khúc: Chiều tù, Hận Sơn La, Viếng mồ tử sĩ... Ra khỏi nhà tù thực dân, Đỗ Nhuận hoàn thành các ca khúc hừng hực cách mạng: Du kích ca (1944), Nhớ chiến khu (1945), và sau đó là hàng loạt ca khúc: Ca ngợi Hồ Chủ tịch (1951), Du kích sông Thao (1949), Hành quân xa (1953), Chiến thắng Điện Biên (1954)...

Đỗ Nhuận là nhạc sĩ duy nhất trong thế hệ đầu của tân nhạc được đào tạo bài bản tại Nhạc viện Tchaikovsky. Và ông cũng chính là một trong những người đặt nền móng cho thể loại nhạc kịch với vở Cô Sao (1965), rồi sau đó là Người tạc tượng (1971)... Tên tuổi ông cũng gắn bó với những ca khúc: Việt Nam quê hương tôi, Tôi thích thể thao, Em là thợ quét vôi, Đường bốn mùa Xuân...

Việt Nam quê hương tôi sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Hồng Kỳ, Thanh Thúy, Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Quốc Hưng, Lan Anh, Phương Nga, Hồng Vi, Thành Lê, Thu Lan... Đặc biệt, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, con trai cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận - là người dàn dựng chương trình này.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm