HLV Bert van Marwijk chia tay Hà Lan: Cách mạng thực dụng đã thất bại!

29/06/2012 15:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Rời EURO 2012 trong tủi hổ với 3 trận toàn thua và chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng, chiếc ghế HLV của Bert Van Marwijk lung lay dữ dội. Và cuối cùng thì những đồn đoán cũng đã trở thành sự thực khi cựu HLV Feyenoord đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Hà Lan sau thành tích tệ hại của đội bóng áo cam.

Dù bản hợp đồng giữa van Marwijk và Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) còn thời hạn tới năm 2016 nhưng trong thông báo chính thức mới nhất của mình, KNVB đã xác nhận: “KNVB và HLV Bert van Marwijk đã đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng giữa hai bên và quyết định này có hiệu lực tức thì”.

Van Marwijk tiếp quản đội tuyển Hà Lan từ sau EURO 2008 và đã đưa đội bóng gặt hái được những thành tích ấn tượng mà đỉnh cao là vào tới trận CK World Cup 2010. Cho đến vòng loại EURO 2012 này đội bóng da cam vẫn thi đấu vô cùng xuất sắc với chuỗi thành tích toàn thắng 9 trận liên tiếp (chỉ để thua 1 trận duy nhất trước Thụy Điển trong lượt trận cuối cùng khi đã chắc suất dự EURO).

Mối lương duyên giữa Hà Lan và HLV Bert van Marwijk đã kết thúc - Ảnh Getty

Mọi chuyện chỉ bắt đầu xấu đi khi phong độ của Hà Lan có dấu hiệu đi xuống trong loạt trận giao hữu làm nóng trước thềm EURO. Trận hòa không bàn thắng với Thụy Sỹ, thảm bại 0-3 trước kình địch Đức, thêm một trận thua 2-3 trước Bayern Munich và cuối cùng là thất bại muối mặt trước Bulgaria ngay trên sân nhà là tín hiệu cảnh tỉnh nhưng chưa đủ để khiến thày trò Van Marwijk phải nhìn lại mình. Để rồi một thất bại toàn diện và đau đớn khi lần đầu tiên trong lịch sử lốc da cam phải rời sân chơi lớn nhất Châu Âu ngay sau vòng bảng với cả 3 trận thua khiến cho những người Hà Lan bàng hoàng tỉnh mộng.

Nguyên nhân thất bại

Thất bại của Hà Lan được cho là xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Đầu tiên là những bất ổn trong phòng thay đồ với sự va chạm của những cái tôi quá lớn. Sự ích kỷ của Robben hay những bất mãn của van der Vaart, Huntelaar khiến cho nội bộ đội bóng mất đi sự đoàn kết và tin tưởng cần thiết. Xa hơn nữa, thậm chí Sneijder còn cho rằng có “Chuột chũi” (Ám chỉ có nội gián) trong phòng thay đồ của đội bóng da cam, như trong phát biểu trả lời báo chí của tiền vệ này khi được hỏi về nguyên nhân thất bại của đội tuyển. Với chừng ấy hỗn độn và nghi ngờ không khó để giải thích cho một Hà Lan rời rạc và thiếu tính chiến đấu đến bạc nhược.

Nguyên nhân thứ hai đến từ chính Van Marwijk khi HLV này bị chỉ trích là quá bảo thủ và thiếu sự sáng tạo cần thiết. Hầu như không có bất cứ sự thay đổi nào kể từ World Cup 2010 cả về chiến thuật lẫn con người, vị HLV 60 tuổi bê nguyên xi đến EURO 2012 một Hà Lan thiếu sự tươi mới và đã bị đối phương nhận diện quá kỹ. Những thay đổi ít ỏi được thực hiện lại không hiệu quả và gây ra những tranh cãi khi cất một cầu thủ sáng tạo và giàu sức ảnh hưởng như Vander Vart trên băng ghế dự bị đồng thời lại quá tin dùng một Robben thi đấu cá nhân, thiếu tính đồng đội.

Những ứng viên thay thế

Con số

2 - Dưới thời Bert van Marwijk, Hà Lan đã ghi được tổng cộng 111 bàn thắng qua 52 trận, trung bình hơn 2 bàn/ trận, một tỉ lệ làm bàn khá cao

65,38% - Qua 4 năm dẫn dắt Hà Lan, ông Bert van Marwijk đã giúp đội tuyển áo da cam giành 34 thắng lợi trong tổng cộng 52 trận đã đấu (10 trận hòa và 8 thất bại), đạt tỉ lệ chiến thắng 65,38%

Cho đến thời điểm này KNVB vẫn chưa công bố bất cứ danh sách ứng viên rút gọn nào, tuy thế những cái tên có thể ngồi vào chiếc ghế Van Marwijk để lại được cho là cuộc cạnh tranh của nội bộ những người Hà Lan, bao gồm Ronald Koeman, Ruud Gullit, Frank de Boer, Guus Hiddink, Louis van Gaal, Co Adriaanse và Frank Rijkaard. Guus Hiddink, Louis van Gaal là những HLV gạo cội đã từng dẫn dắt lốc cam trong quá khứ. Koeman, Gullit, Rijkaard và Boer là những cựu danh thủ nổi tiếng một thời và phần nào cũng đã khẳng định được uy tín trong vai trò chỉ đạo. Adriaanse là cựu HLV của CLB Wiliem II nổi tiếng với trường phái bóng đá tấn công. Dù người được chọn là ai thì áp lực thành công sẽ là rất lớn.

Dưới thời của mình, Van Marwijk đã thực hiện một cuộc cách mạng thực sự khi áp dụng thứ bóng đá thực dụng và kỷ luật thay thế cho cách chơi tấn công tổng lực đã ăn vào máu của người Hà Lan, và phần nào đó đã đạt được những thành công. Tuy thế, sứ mệnh lịch sử ấy đã đến hồi chấm dứt, và người Hà Lan cần một cuộc cách mạng mới để đưa lốc cam trở lại với bản ngã của chính mình.

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm