Góc nhìn: Fellaini không thể là giải pháp dài hạn cho Man United

30/03/2015 07:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận xét đó có phần quá khắt khe với Marouane Fellaini sau 2 trận đấu có lẽ là hay nhất của anh trong màu áo Man United.

1. Ghi bàn ở trận gặp Tottenham, tiền vệ người Bỉ lại gây ấn tượng trước Liverpool, là mục tiêu tốt cho các đường chuyền dài và đóng góp nhiều vào những pha phối hợp bên cánh trái của Man United có sự tham gia của anh, Daley Blind và Ashley Young. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Louis van Gaal được chờ đợi sẽ chơi thứ bóng đá đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất tại châu Âu, và Fellaini khó có thể là một phương án chắc chắn trong dài hạn.

Ít ra thì không phải cho một vị trí đá chính. Nếu Fellaini hài lòng với tư cách một dự bị chiến lược, anh vẫn sẽ còn có ích ở Old Trafford với những tố chất của riêng anh. Điểm mạnh lớn nhất của Fellaini là khả năng không chiến. Trước Liverpool, anh chiến thắng trong 65% các tình huống bóng bổng. Cả mùa này, anh dễ dàng là người đứng đầu Man United trong chỉ số này, với trung bình 4,2 pha không chiến thành công mỗi trận ở Premier League, vượt xa so với người xếp thứ 2 Marcos Rojo, chỉ 2,9. Thành tích không chiến của Fellaini giúp anh đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các cầu thủ chơi đầu tốt nhất ở Premier League mùa này.

2. Tuy nhiên, xét về khả năng chuyền bóng sệt và tổ chức, Fellaini không phải là người thích hợp cho Man United. Bố trí anh trên sân trước các đối thủ chơi với tốc độ cao theo phong cách châu Âu lục địa sẽ mang tới rủi ro cực kỳ lớn cho đội bóng áo đỏ. Thành tích chuyền bóng của Fellaini kém hẳn so với những đồng đội của anh mùa này.

Tính trung bình, Fellaini để mất bóng khoảng 15% các đường chuyền, tỉ lệ tệ nhất trong các tiền vệ trung tâm của Man United. Tất nhiên, tỉ lệ chuyền bóng thành công không phải là tất cả (nếu không thì Man United đã nên giữ lại Tom Cleverley). Angel Di Maria, một tiền vệ cánh và đôi khi đá cả tiền đạo mùa này, cũng chỉ có tỉ lệ chuyền bóng thành công 77% ở Premier League, nhưng anh vẫn là lực lượng sáng tạo chính cho đội bóng của Van Gaal, với 2,2 đường chuyền quan trọng mỗi trận, xếp thứ 11 cả giải. Di Maria cũng đã có 9 đường kiến tạo, xếp thứ 2 ở Premier League.

Điều đáng nói không chỉ là tỉ lệ chuyền bóng. Fellaini không phải mẫu tiền vệ kiến tạo có thể tung ra những đường chuyền rủi ro cao-phần thưởng lớn như Di Maria. Hầu hết các pha chuyền bóng của anh là khá đơn giản. Điều đó khiến Fellaini chỉ có 0,7 đường chuyền quan trọng mỗi trận. Trong tất cả các cầu thủ không phải hậu vệ của Man United, chỉ Michael Carrick là tệ hơn thế, nhưng bù lại, Carrick có tỉ lệ chuyền bóng thành công tốt hơn hẳn: 89%.

3. Thể hình và thể lực của Fellaini là một điểm mạnh khác ở anh, điều đó giúp tiền vệ này đóng góp nhiều vào lối chơi phòng ngự của đội nhà. Anh có số pha tắc bóng mỗi trận nhiều nhất ở tuyến giữa Man United, 2,5 so với Daley Blind và Ander Herrera, đều 2,4. Nhưng cùng lúc, lối chơi có phần ngây thơ khiến Fellaini phạm lỗi trung bình 2,2 lần/trận, nhiều nhất trong các cầu thủ Man United. Blind không kém Fellaini mấy về số pha tắc bóng, nhưng số lỗi của anh mỗi trận chỉ là 1.

Sự lãng phí và vụng về của Fellaini trong những pha chuyền bóng, vào bóng và xử lý một chạm là điều anh phải cải thiện rất nhiều để thích nghi với lối chơi của Man United trong dài hạn khi Van Gaal hẳn không thể mang đội bóng chuyền dài này ra châu Âu, nếu đội bóng của ông giữ được vị trí dự Champions League cho mùa tới. Nếu tiền vệ người Bỉ hài lòng với vai trò dự bị chiến lược ở Old Trafford, anh vẫn sẽ là một cầu thủ quan trọng. Bằng không, Fellaini sẽ phải tìm kiếm một tương lai mới, bởi lẽ Van Gaal nhiều khả năng sẽ đưa về ít nhất một tiền vệ trung tâm kỹ thuật nữa mùa hè này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm