Zinedine Zidane: ‘Simeone có mọi tố chất mà một HLV cần’

25/05/2016 08:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trước trận chung kết Champions League với Atletico Madrid, HLV Real Madrid Zinedine Zidane đã ca ngợi đồng nghiệp Diego Simeone là một HLV hoàn hảo và rất thấu hiểu các học trò.

“Ông ấy có mọi phẩm chất mà một HLV cần, và ông ấy cũng rất hiểu cầu thủ của mình. Đó là điều tối quan trọng”, Zidane nói như vậy với các phóng viên. Ông cũng tiết lộ rằng chân sút chủ lực Ronaldo đã không chơi ở trận đá tập cuối tuần trước chỉ vì thận trọng, chứ không phải chấn thương. Vấn đề lớn nhất về mặt lực lượng của Real chỉ là việc Raphael Varane chấn thương và chắc chắn vắng mặt. Nhưng thật ra trung vệ trẻ người Pháp cũng không phải lựa chọn chính thức ở trung tâm hàng thủ Real.

Simeone và Zidane từng đụng độ khá nhiều tại Italy, nhưng trận đấu tại Milan đêm thứ Bảy này mới là lần thứ hai, họ chạm trán nhau trên cương vị HLV. “Ông ấy vẫn thế, dù trên cương vị HLV hay cầu thủ”, Zidane mỉm cười, “Giờ mới là thứ Ba, tôi ước gì sớm đến ngày đó. Chúng tôi đều khát khao chơi trận chung kết. Dĩ nhiên, tôi không thi đấu, nhưng các bạn hiểu ý tôi mà”.


Zidane và Simeone nhiều lần chạm trán nhau trên cương vị cầu thủ

Khi được một phóng viên hỏi rằng liệu có muốn đổi tất cả những gì ông đã giành được khi còn là cầu thủ lấy chức vô địch Champions League/Cúp C1 cùng Real Madrid, Zidane trả lời không một chút lưỡng lự: “Không, tôi không muốn đánh đổi gì cả. Tôi đã giành được những chiến tích khi còn là cầu thủ và không ai có thể cướp nó khỏi tay tôi cả”.

Trong lần đối đầu duy nhất trên cương vị HLV, Simeone là người chiến thắng khi Atletico Madrid hạ Real 1-0 ở trận derby. Tưởng chừng triều đại Zidane sẽ kết thúc ngắn ngủi, nhưng ông đã dẫn dắt Real thắng 11 trận liên tiếp, và chỉ chịu về nhì, sau Barcelona, ở vòng cuối cùng.


Simeone đã thắng Zidane trong lần chạm trán duy nhất trên cương vị HLV

Zidane hiểu vị thế mới mẻ của mình và ông vẫn tỏ ra khá khiêm nhường, nhất là khi được so sánh với người đồng nghiệp Simeone. “Tôi vẫn còn có nhiều điều cần học hỏi, nhưng tôi có khát vọng để làm điều đó”, ông khiêm tốn.

“Thất bại duy nhất là không cống hiến hết sức mình trong ngày hôm ấy. Chúng tôi có thời gian để chuẩn bị. Vì thế hãy chờ xem”, Zidane nói về trận chung kết cuối tuần này, “Kiểm soát bóng thôi là không đủ. Chúng tôi sẽ thi đấu với một đội bóng không chỉ biết phòng ngự giỏi. Mọi người hay nói họ phòng thủ hay như thế nào, song Atletico Madrid là một đội bóng rất toàn diện”.

Khi được hỏi về áp lực khi dẫn dắt đội bóng vào đến chung kết Champions League, Zidane khẳng định: “Áp lực luôn có khi bạn là HLV Real Madrid. Tôi yêu thích nó. Tôi đã trải qua áp lực từ khi còn là cầu thủ, và bây giờ càng lớn hơn khi là HLV”.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm