Zico Thái: ‘Chọn HLV nào tùy thuộc vào quyết định của Liên đoàn’

19/06/2019 08:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kiatisuk Senamuang, người có biệt danh ‘Zico Thái” rất được lòng người hâm mộ xứ chùa Vàng đã lần đầu tiên tiếng trước truyền thông nước này về việc tuyển chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia cũng như HLV đội U23 Thái Lan.

Zico Thái dự khán trận Leicester City – Crystal Palace mang bí kíp về cho tuyển Thái Lan

Zico Thái dự khán trận Leicester City – Crystal Palace mang bí kíp về cho tuyển Thái Lan

Cuối tuần qua, HLV trưởng Kiatisuk, người mà CĐV Thái Lan quen gọi là Zico Thái cùng các cộng sự đã có mặt tại Anh và trực tiếp dự khán trận đấu giữa Leicester City và Crystal Palace trên sân King Power.

“Tôi luôn theo sát, cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Thái Lan nên thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin của đội tuyển. Tôi được biết đã có nhiều huấn luyện viên nộp hồ sơ xin ứng cử làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, bao gồm cả HLV nước ngoài lẫn HLV Thái Lan. Cá nhân tôi nghĩ, dù HLV Thái Lan hay HLV nước ngoài dẫn dắt đội tuyển quốc gia sẽ không thành vấn đề, vì bất cứ ai đến làm việc cũng sẽ đều vì sự phát triển của bóng đá Thái Lan, làm cho bóng đá Thái Lan tốt hơn. Mọi việc giờ tùy thuộc vào quyết định lựa của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và chúng ta hãy chờ xem họ quyết định như thế nào”, Zico Thái nói với phóng viên Siam Sport.

Video clip highlights Thụy Điển 5-1 Thái Lan, bảng F World Cup 2019

Trên thực tế, sau khi HLV Sirisak Yodyardthai từ chức, Kiatisuk Senamuang được sự hậu thuẫn và ủng hộ rất lớn từ truyền thông Thái Lan cũng như người hâm mộ nước này về việc tiếp quản “ghế nóng” dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2022 và có thể kiêm nhiệm huấn luyện đội U23 dự SEA Games.

Ngoài việc hòa đồng, thân thiện và am hiểu nội tình bóng đá Thái Lan, Kiatisuk Senamuang trong quá khứ còn là người đã gặt hái được rất nhiều thành công cùng bóng đá nước nhà không chỉ khi còn là cầu thủ mà lúc chuyển qua nghiệp huấn luyện viên cũng vậy.

Chú thích ảnh
Kiatisuk Senamuang ít khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Siam

Ngặt nỗi, HLV Kiatisuk Senamuang lại không được lòng Chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung. Chính vì thế, việc thuyết phục Kiatisuk Senamuang rời các dự án bóng đá học đường theo theo đuổi để trở lại với bóng đá đỉnh cao của Thái Lan là khó khả thi.

Cho đến thời điểm này, một mặt phủ nhận việc chèo kéo HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo, mặt khác, FAT tiếp tục tiếp nhận hồ sơ các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia nước này.

Đích nhắm đến của FAT là một HLV đến từ châu Âu, có thể là Tây Ban Nha như Eusebio Sacristan hay một HLV Serbia nhưng bên cạnh đó, họ cũng đã tiếp nhận hồ sơ xin việc của HLV Yoon Jong-hwan, đồng hương của ông Park Hang Seo và bị CLB Muangthong United thanh lý hợp đồng hồi tuần trước.

HLV mới nhất gia nhập danh sách ứng cử viên tiềm năng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan với nhiệm vụ lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á từ tay Việt Nam trong thời gian tới là Akira Nishino.

Được biết, HLV từng vô địch Nhật Bản 2005, giành AFC Champions League 2008, hai lần được bầu là HLV hay nhất J.League các năm 2000 và 2005, được AFC chọn là HLV hay nhất châu Á năm 2008, đưa đội tuyển Nhật Bản trở thành đại diện duy nhất của châu Á vượt qua vòng bảng World Cup 2018 đã hoàn tất việc nộp hồ sơ lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Ngày 17/7, lễ bốc thăm, chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn không có gì vội vàng và vẫn đang thận trọng trong việc thẩm định hồ sơ các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn sau cùng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm