Xuxa: Người tình nổi tiếng, giàu có bị Pele bội bạc

17/02/2020 19:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Pele- ông Vua của thế giới bóng đá, có 3 lần kết hôn với vô số những người tình trong cuộc đời mình. Có những mối quan hệ kết thúc trong tốt đẹp nhưng cũng có những cuộc tình để lại khổ đau cho cô gái đã trót lòng dành tất cả tình yêu và tuổi thanh xuân cho ông Vua sân cỏ đa tình.

Tuổi già đầy lo âu của Pele

Tuổi già đầy lo âu của Pele

Ai thì đều cũng không thể chống chọi lại được thời gian nhưng nếu bất cứ một người nào đó trong chúng ta đạt được một phần rất nhỏ những gì Pele làm được trong 70 năm qua, chúng ta đều có quyền tự hào về điều đấy.

Xuxa- tên thật Maria da Graça Meneghel Flores, là một trong số đó. Cho đến tận bây giờ, ở tuổi 56, bà chưa quên được những gì mà Pele gây ra trong 6 năm bên nhau.

Mối tình đầu

Đó là một ngày của năm 1980. Pele lúc này đã giã từ sự nghiệp sân cỏ sau những năm tháng đỉnh cao nhưng tiếp tục sử dụng danh tiếng và khả năng tiếp thị của mình để đóng những vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bóng đá. Một tạp chí đã mời Pele chụp ảnh để quảng bá sản phẩm. Bạn diễn của Pele trong bộ ảnh quảng cáo chính là Xuxa, cô gái 17 tuổi, mới chân ướt chân ráo bước vào sự nghiệp người mẫu ảnh.

Với trái tim non nớt của một cô gái trẻ, Xuxa mê đắm lối nói chuyện duyên dáng của Pele và bị choáng ngợp bởi hào quang vây quanh ông. Xuxa nhận ra mình đã yêu, một mối tình đầu đầy ngang trái. Không chỉ cách biệt tuổi tác lên tới 23 năm, Pele lúc đó đã là người đã có gia đình với người vợ đầu Rosemeri Cholbi, có 3 con chung.

Chú thích ảnh
Xuxa và Pele khi còn hạnh phúc bên nhau

  

Rosemeri Cholbi từng kể, trong 16 năm hôn nhân Pele nhiều lần lừa dối bà ngoại tình. Nhưng với Xuxa, lần đầu tiên Pele quyết định rời bỏ vợ con. Năm 1981, Pele đề nghị ly hôn Rosemeri Cholbi, chính thức công khai mối quan hệ với Xuxa. Đến năm 1986, Pele và Xuxa kết thúc mối quan hệ trong im lặng, không đề cập tới lý do, không có con chung. Ngày 14/2/2020, trong ngày Lễ Tình nhân của toàn thế giới, Xuxa nay đã 56 tuổi, bất ngờ chia sẻ về chuyện tình đổ vỡ với Pele.

Xuxa đã chọn kênh YouTube của Matheus Mazzafera để kể lại những gì đã xảy ra trong 6 năm đó. “Mối tình đầu của tôi kéo dài 6 năm với Pele, những người thân thiết đều biết rằng ông ấy đã phản bội tôi liên tục. Rất nhiều, rất nhiều lần. Đến mức ông ấy về nhà với son môi trên miệng mà không phải của tôi”.

Thừa nhận rằng vì quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, Xuxa đã tin vào những lý lẽ của Pele, rằng chuyện phản bội đó là “bình thường” và lý do là bởi “các cô gái muốn lao vào Pele”. “Ông ta lừa dối tôi quá nhiều, đến mức những người phụ nữ mà ông ta ngoại tình cùng tới dự tiệc cùng tôi. Tất cả đều biết điều đó, ngoại trừ tôi”. Rồi Pele qua lại với một phụ nữ tóc vàng và Xuxa biết chuyện. Trước phản ứng giận dữ của bạn gái, Pele nói rằng “Tình yêu của chúng ta đầy màu sắc. Mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ mở, chào đón những người khác cùng bước vào cuộc phiêu lưu”. Xuxa quyết định chấm dứt tất cả.

“Nữ hoàng” của trẻ em Brazil

Rời căn nhà sống chung với Pele ở Rio de Janeiro, Xuxa đau khổ với trái tim bị xé nát bởi sự phản bội. Sáu năm tuổi trẻ của Xuxa dành trọn cho Pele nhưng vị Vua bóng đá không lấy đi của bà tất cả. Nhờ danh tiếng và ảnh hưởng từ mối quan hệ với Pele, sự nghiệp của Xuka nhanh chóng khởi sắc. Từ một người mẫu bán chuyên chỉ xuất hiện trên một số tạp chí, Xuxa nhận được lời mời diễn xuất trong nhiều bộ phim tại Brazil, làm người dẫn chương trình và khởi nghiệp với cả vai trò ca sĩ.

Đánh dấu thành công vang dội nhất với Xuxa khi bà dẫn chương trình dành cho trẻ em “Clube da Criança” trên kênh Rede Manchete. Kéo dài từ năm 1983-1988, “Clube da Criança” đưa tên tuổi của Xuxa nổi tiếng khắp Brazil. Bà trở thành hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của một thế hệ trẻ em xứ Samba. Mọi quảng cáo sản phẩm cho trẻ xem xếp hàng mời Xuxa. Thậm chí, người ta sản xuất và bán chạy cả búp bê mang tên Xuxa. Năm 1986, danh tiếng của Xuxa vượt biên giới Brazil khi bà tham gia dẫn chương trình mang chính tên mình “Xou da Xuxa” trên kênh Globo. Chương trình sau đó được phát triển tới 17 quốc gia khác. Với âm nhạc, Xuxa cũng đạt được thành công vang dội với 50 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn thế giới. Bà trở thành nữ ca sĩ Brazil thứ 2, đứng sau Rita Lee, dẫn đầu về lượng đĩa nhạc bán ra.

Chú thích ảnh
Xuxa có một sự nghiệp thành công và giàu có

  

Năm 1991, Xuxa trở thành người Brazil đầu tiên được tạp chí Forbes bầu chọn là một trong những nghệ sĩ giải trí giàu nhất thế giới. Bà xếp thứ 37 với thu nhập 19 triệu USD. Những năm sau đó của thập kỷ, tài sản của Xuxa tăng vọt, ước tính lên tới 100 triệu USD. Hiện tại, khi đã rời xa ánh hào quang, Xuxa là một doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực giải trí tại Brazil với khối tài sản ước tính lên tới 400 triệu USD.

Nhưng trong giai đoạn thành công của sự nghiệp, tình duyên của Xuxa lại lận đận. Năm 1988, Xuxa gặp và đem lòng yêu tay đua Công thứ 1 Ayrton Senna khi ông làm khách mời trong chương trình về Giáng sinh cho trẻ em do bà tổ chức. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, chị gái của huyền thoại đua xe xấu số kể rằng: “Ayrton rất yêu Xuxa. Họ chỉ không kết hôn vì cuộc sống của cả hai đều bận rộn. Đó chính là mất mát to lớn trong cuộc đời Ayrton và Xuxa”.

Năm 1997, Xuxa lần đầu tiên kết hôn. Bạn đời của bà là nam diễn viên Luciano Szafir. Họ có với nhau con gái Sasha chào đời năm 1998. Năm 2002, Xuxa ly hôn. Cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến Xuxa lựa chọn cuộc sống độc thân nuôi con gái trưởng thành, cho tới khi gặp ca sĩ Junno Andrade. Năm 2013, bà tái hôn và sống hạnh phúc bên Junno Andrade tới nay.

K.Đ
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm