Xuân Trường làm Đại sứ Y tế, CĐV Hải Phòng vẫn được vào sân

01/07/2017 10:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường chưa có cơ hội đá chính trong màu áo Gangwon FC tại K.League Classic 2017 nhưng tiếp tục được chọn làm gương mặt cho các hoạt động xã hội. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ có tiếng nói chính thức với chủ nhà Malaysia về thể thức bốc thăm môn bóng đá tại SEA Games 29.

Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ Y tế

Ngày 29/6 vừa qua tại Hàn Quốc, tiền vệ Lương Xuân Trường đã được Bộ Y tế và Phúc Lợi Hàn Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ Y tế. Lễ bổ nhiệm Đại sứ Y tế Hàn Quốc diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Quảng bá và chia sẻ Y tế Hàn Quốc. Đây là hoạt động khám chữa bệnh miễn phí tại Hàn Quốc cho các bệnh nhân nước ngoài gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, Xuân Trường cũng đã được chỉ định làm Đại sứ Olympic mùa đông 2018 của tỉnh Gangwon. Mặc dù chỉ có tên trong đội hình dự bị của Gangwon FC nhưng Xuân Trường liên tiếp được các tổ chức mời làm gương mặt đại diện hoặc CLB chủ quản Gangwon FC cử tham gia các hoạt động xã hội, bên lề.

Sau trận đấu với Daegu cùng Gangwon FC tại vòng 18 K.League Classic vào lúc 17h00 chiều nay 1/7, Xuân Trường sẽ lại về nước tập trung đội tuyển U22 Việt Nam từ ngày 3/7 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 và sau đó là SEA Games 29 vào tháng 8 ở Malaysia.

Chú thích ảnh
Xuân Trường là Đai sứ Y tế tại Hàn Quốc

AFF ý kiến về thể thức bốc thăm bóng đá SEA Games

Hôm nay 1/7, Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ nhóm họp tại Nha Trang (Khánh Hòa) bàn bạc những vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên đoàn trong thời gian tới. Đáng lưu ý, tại phiên họp này, các quốc gia trong khu vực sẽ đưa thể thức bốc thăm môn bóng đá SEA Games 29 ra thảo luận khi chủ nhà Malaysia nhận quyền tự chọn cho mình bảng đấu.

Các ý kiến thống nhất sau đó sẽ được gửi lên AFC, BTC chủ nhà SEA Games 29 là Malaysia và Hội đồng Olympic. Mặc dù vậy, như phát ngôn của đại diện Ban thi đấu AFC ông Ahmad Azzuddin, AFF hay AFC chỉ có ý kiến với Uỷ ban Olympic Malaysia, Ban tổ chức SEA Games 29. Đây cũng chỉ là ý kiến tư vấn cho chủ nhà Malaysia tham khảo.

Văn Thắng vắng mặt khi FLC Thanh Hóa “chiến” HAGL

FLC Thanh Hóa sẽ tiếp HAGL trên sân nhà tại vòng 16 Toyota V.League 2017 vào lúc 17h00 chiều mai với mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

Tân binh Văn Thắng sau màn ra mắt thành công ở hai vòng đấu vừa qua đầu giai đoạn lượt về lần này phải vắng mặt trong đội hình thi đấu của chủ nhà FLC Thanh Hóa do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đổi lại, những trụ cột khác của đội bóng xứ Thanh sung sức để ra sân, hướng đến mục tiêu có 3 điểm trước HAGL phong độ không ổn định.

XSKT Cần Thơ rối vì CĐV Hải Phòng

XSKT Cần Thơ rối vì CĐV Hải Phòng

Sau trận thắng HAGL, HLV Vũ Quang Bảo đã lo lắng cho trận tiếp Hải Phòng tuần này. Tình hình tương tự ở ngoài sân đấu khi mới đây, lãnh đạo XSKT Cần Thơ cũng chưa biết xử trí sao cho hài hòa nhất với CĐV Hải Phòng.

CĐV Hải Phòng vẫn được đi sân khách

Theo thông tin từ VPF, khán giả yêu mến CLB Hải Phòng sẽ vẫn mua vé vào theo dõi các trận đấu để cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích như các trận đấu thông thường khác nhưng  không được mặc các trang phục có logo CLB bóng đá Hải Phòng và phải chấp hành các quy định liên quan đến an ninh, an toàn, chỗ ngồi...

Bên cạnh đó các CĐV Hải Phòng cũng không được tổ chức hoạt động cổ vũ, mang theo băng rôn, biểu ngữ, cờ hay bất cứ dụng cụ cổ động gì (trống, kèn…) có tính chất cổ vũ cho CLB Hải Phòng khi vào SVĐ.

Để đảm bảo tổ chức tốt các trận đấu, BTC Giải cũng đề nghị BTC trận đấu đặc biệt chú ý tăng cường lực lượng công an, an ninh, kiểm soát tốt tại các cổng vào SVĐ, bảo vệ cho tất cả khán giả, người hâm mộ trên các khán đài cũng như phạm vi xung quanh SVĐ.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm