Xuân Quê hương - Khơi dậy niềm tự hào dân tộc Việt Nam

26/01/2019 09:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những người con đất Việt từ khắp nơi trên thế giới lại trở về Tổ quốc cùng tự hào ngắm nhìn những đổi thay trên quê hương mình, đón Tết cổ truyền của dân tộc với không khí ấm áp tràn đầy tình thân.

Xuân Quê hương 2013 vinh danh "Đất Tổ rạng ngời"

Xuân Quê hương 2013 vinh danh "Đất Tổ rạng ngời"

Xuân Quê hương 2013 với chủ đề "Đất Tổ rạng ngời” là điểm hẹn cho bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết Nguyên đán.

Chương trình Xuân Quê hương 2019 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/1/2019 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất) với nhiều hoạt động ý nghĩa, là Chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức nhằm khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc với tinh thần đoàn kết nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị chia sẻ, hằng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức rất nhiều sự kiện dành cho kiều bào nhằm góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; hỗ trợ kiều bào duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy nguồn lực phục vụ phát triển quê hương đất nước. Trong số này phải kể đến Chương trình đưa kiều bào đi thăm Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; Chương trình Trại hè Việt Nam dành cho thanh thiếu niên Việt Nam ở các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới và Chương trình Xuân Quê hương. “Thông qua các hoạt động như vậy, kiều bào ta ngày càng gắn kết với nhau, thường xuyên tiếp xúc với người dân ở trong nước, cũng như chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương. Đặc biệt, sau những sự kiện như vậy, chúng tôi rất phấn khởi vì nhiều mạng lưới của kiều bào đã được hình thành”, ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật Xuân quê hương 2018. Ảnh tư liệu: Nhan Sáng/TTXVN

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, sau Chương trình Xuân Quê hương, nhiều kiều bào trở nên thân thiết với nhau, cùng chia sẻ những cuộc sống của mình ở nước sở tại. Sau những chuyến thăm Trường Sa, trong cộng đồng kiều bào đã hình thành nên các nhóm, câu lạc bộ..., góp phần lan tỏa tình yêu đối với biển đảo quê hương. Kiều bào tại Đức đã thành lập Câu lạc bộ Trường Sa, tổ chức rất nhiều triển lãm, buổi nói chuyện về Trường Sa. Câu lạc bộ vì biển đảo quê hương của các bạn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đều có những hoạt động rất thiết thực, cụ thể, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước cũng như bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chương trình Trại hè Việt Nam giúp các thanh niên kiều bào có thêm nhiều tương tác với nhau trên mạng xã hội. Tất cả những hoạt động này đều đóng góp vào sự phát triển chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Điều này thể hiện tính đúng đắn, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào ta ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không thể tách rời, đồng thời là nguồn lực phát triển đất nước”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị khẳng định.

Nhiều hoạt động, thể hiện bản sắc Việt

Theo ông Lương Thanh Nghị, với xu hướng tìm về cội nguồn dân tộc, ngày càng nhiều kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết Nguyên đán, gặp gỡ người thân, giao lưu với người dân ở trong nước. Trên cơ sở nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của kiều bào, dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng một số đơn vị phối hợp Chương trình Xuân Quê hương với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, thể hiện rõ nét bản sắc Việt.

Chú thích ảnh
Tỉnh Bình Thuận tặng 420 phần quà “Xuân quê hương ấm tình yêu thương”. Ảnh: TTXVN

Xuân Quê hương 2019 diễn ra vào ngày 26/1/2019 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của gần một nghìn kiều bào tiêu biểu. Xuân Quê hương 2019 với các hoạt động truyền thống như: Lễ Dâng hương tại Điện Kính Thiên (Hoàng Thành Thăng Long); Lễ thả cá chép theo nghi lễ truyền thống tại hồ Hoàn Kiếm, Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước họp mặt kiều bào mừng Xuân… Đặc biệt, trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2019, sẽ diễn ra các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, ca ngợi truyền thống đại đoàn kết, uống nước nhớ nguồn.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật chủ yếu là kiều bào, trong đó có nhiều nghệ sĩ đã thành danh ở nước ngoài. Điển hình như ca sĩ Ninh Đức Hoàng Long, ca sĩ opera nổi tiếng ở Hungary, đạt nhiều giải thưởng cao nhất của nước này; nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân từ Romania trở về biểu diễn các bản nhạc truyền thống Việt Nam với đàn Cello; ca sỹ Huỳnh Samual An đến từ Thụy Sỹ, người từng tham gia Chương trình Giọng hát Việt năm 2018; Nhạc trưởng Lê Phi Phi; ca sĩ Jayden Trịnh...

Chú thích ảnh
Hội Người Việt Nam tại CH Séc mừng Xuân. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị, sự tham gia đông đảo của kiều bào là các nghệ sĩ sẽ mang lại làn gió mới đến với công chúng ở trong nước. Đây cũng là cơ hội để những nghệ sĩ Việt Nam đã thành danh ở các nước có thể biểu diễn phục vụ công chúng cả nước; vinh danh những kiều bào, tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam và một số đài truyền hình địa phương.

Chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia Xuân Quê hương 2019, ca sĩ opera Ninh Đức Hoàng Long cho biết, đây là lần đầu tiên sau 6 năm du học, anh được về ăn Tết tại quê hương. Anh đã chuẩn bị những tiết mục đặc sắc nhất dành tặng công chúng Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Hạnh phúc khi được biểu diễn tại một chương trình lớn và nhiều ý nghĩa, ca sĩ Huỳnh Samual An chia sẻ, từ nhỏ anh đã được bố mẹ là người Việt dạy dỗ như một người Việt Nam nên có thể dễ dàng hòa nhập với văn hóa Việt. Trong Chương trình Xuân Quê hương 2019, Huỳnh Samual An sẽ trình bày một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước với hai thứ tiếng Việt Nam và Pháp.

TTXVN/Thu Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm