Xem những bộ đồ ông Công, ông Táo kết hợp giữa truyền thống và hiện đại có một không hai

27/01/2019 17:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm bạn trẻ trong đó có họa sĩ Lê Đức Hùng (thường được biết đến nhiều hơn với cái tên Hùng Dingo) – một họa sĩ biếm họa tài năng cùng với một số bạn bè đã đưa ra ý tưởng về một loại “Vàng mã đẹp”.

Họa sĩ Hùng Dingo: Chọn vẽ 'ảo' và kiệm lời

Họa sĩ Hùng Dingo: Chọn vẽ 'ảo' và kiệm lời

Họa sĩ Hùng Dingo (Lê Đức Hùng, Hà Nội) – với thâm niên hơn 20 năm cầm cọ lại tiếp tục ẵm giải Biếm họa Báo chí – Cúp Rồng tre lần V với chủ đề Ứng xử văn hoá; Xã hội văn minh do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức.

Nguyên tắc “vàng” của Vàng mã đẹp là kế thừa và chọn lọc những tinh hoa từ mẫu vàng mã truyền thống; chỉ thay đổi và thống nhất về tỷ lệ; không làm thay đổi giá trị truyền thống. Chỉ dùng nguồn nguyên liệu giấy sạch; chất lượng cao để sản xuất, không dùng giấy tái chế không rõ nguồn gốc, không dùng vật liệu khó cháy hoặc cháy mà gây ô nhiễm.

Đóng hộp theo bộ, mỗi hộp dùng cho một lễ, thuận tiện cho người hành lễ, không sợ mua thiếu, tránh mua thừa không cần thiết...

Xin giới thiệu đến quý độc giả chùm ảnh về một số sản phẩm Vàng mã đẹp:

Chú thích ảnh
Sản phẩm này có kích thước theo vỏ hộp là 25 x 25cm (tức chỉ hơn 1 gang tay mỗi chiều, được gấp gọn kiểu như origami, rất gọn nhẹ)

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Phạm Huy (Ảnh: NVCC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm