Wenger từ chối Mustafi, tin tưởng các cầu thủ trẻ trận gặp Liverpool

12/08/2016 19:23 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trước trận đấu mở màn Premier League với Liverpool, Arsenal đang đau đầu với vị trí trung vệ. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn rất lạc quan về chất lượng đội hình hiện tại.

Sáng nay, nhiều tờ báo ở Anh đã đồng loạt đưa tin Arsenal đã đạt được thỏa thuận cá nhân với trung vệ Shkodran Mustafi. Arsenal và Valencia đang thống nhất mức phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, HLV người Pháp lại từ chối bình luận về thông tin này trong buổi họp báo trước trận đấu.

“Tôi không thể nói với mọi người điều gì. Sự tập trung của tôi ngày hôm nay không dành cho việc chuyển nhượng. Bởi lẽ đội bóng có trận đấu quan trọng trong vòng 48 tiếng nữa. Để giành chiến thắng trận đấu ấy, việc chuyển nhượng chẳng giúp ích được gì”, HLV Wenger chia sẻ.


HLV Wenger úp mở về thương vụ Shkodran Mustafi

Những chấn thương ngay trước thềm mùa giải của Per Mertesacker và Gabriel Paulista khiến Arsene Wenger gặp không ít vấn đề đau đầu ở vị trí phòng ngự. Trung vệ Laurent Koscielny cũng mới chỉ trở lại Arsenal sau kỳ nghỉ vì phục vụ VCK EURO 2016. HLV Wenger cũng khẳng định sẽ không sử dụng trung vệ người Pháp trong trận mở màn với Liverpool.

“Về cơ bản, chúng tôi đã mất đi sự phục vụ của 3 trung vệ. Per Mertesacker sẽ nghỉ thi đấu 4 tháng. Gabriel Paulita sẽ trở lại sau 6 hoặc 8 tuần nữa. Còn Koscielny thì chưa hồi phục thể lực hoàn toàn. Dẫu vậy, tôi vẫn còn một vài lựa chọn khác. Đó là những cầu thủ trẻ nhưng có khao khát thi đấu rất lớn”, HLV Wenger phát biểu. Những cầu thủ mà “Giáo sư” nhắc đến chính là Calum Chambers, Rob Holding và Krystian Bielik.


Rob Holding (trái) tỏ ra hòa nhập rất nhanh với Arsenal

Trong số 3 cái tên kể trên, chỉ có duy nhất Chambers là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League. Trong khi đó, Holding dù có phong độ thi đấu cao trong những trận giao hữu trước mùa giải nhưng chúng ta không thể quên rằng cầu thủ này mùa trước vẫn chỉ thi đấu ở Championship (hạng nhất Anh). Còn Bielik gia nhập học viện của Arsenal năm ngoái với vị trí sở trường là tiền vệ. Trong quá nhìn luyện tập, cầu thủ 18 tuổi được sắp xếp thi đấu chính ở vị trí hậu vệ.

Ngoài ra, HLV Wenger vẫn còn một sự lựa chọn khác cho vị trí trung vệ. Ông có thể đẩy Nacho Monreal vào giữa và sử dụng Kieran Gibbs ở vị trí hậu vệ trái. Đó là điều mà HLV của Arsenal đã từng làm ở mùa giải trước đôi lần.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm