Vòng 14 V-League tạo bước ngoặt

03/07/2016 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu được xem là bản lề và mang tính bước ngoặt của giải đấu. Cuộc thư hùng trên sân Chi Lăng giữa 2 đội đang ở top 3 là SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa sẽ khẳng định ứng viên vô địch, trong khi nếu Hải Phòng tiếp tục sẩy chân, cơ hội để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng làm nên lịch sử sẽ giảm dần.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa sẽ là trận cầu tâm điểm ở vòng đấu này. Cả 2 vừa giành được kết quả khả quan ở giai đoạn 2 với những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch. Bởi vậy, một chiến thắng sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi Hải Phòng ở vị trí số 1.

Tọa sơn quan hổ đấu

Đội bóng xứ Thanh đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Kết thúc trận đấu với B.Bình Dương, họ quyết định đóng đô ở đất Thủ để gần sát ngày thi đấu mới di chuyển ra Đà Nẵng. Ngoài ra, tiền thưởng rót về đúng và đủ càng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ.

Trong khi đó, HLV Huỳnh Đức cũng lên dây cót tinh thần bằng cách chỉ cho học trò tập ngày 1 buổi nhằm đảm bảo trạng thái thể lực cũng như tâm lý sung mãn nhất. Ngoài ra, mục tiêu mà SHB Đà Nẵng phấn đấu là giải quyết từng trận một rồi mới tính đường xa hơn cũng giúp giảm áp lực ở các thành viên đội bóng.

“FLC Thanh Hóa hay bất cứ đội bóng nào ở thời điểm này với SHB Đà Nẵng cũng khó khăn cả. 2 chiến thắng trước XSKT Cần Thơ và Hải Phòng đã giải tỏa tâm lý cho toàn đội để hướng đến những mục tiêu trước mắt.

Cả 2 đội đang ở top trên và đều có cơ hội để tiến gần hơn mục tiêu đặt ra ở mùa giải này. Thế nên, SHB Đà Nẵng sẽ quyết tâm, nỗ lực giành trọn 3 điểm; qua đó tạo đà tâm lý tự tin hơn nữa cho các cầu thủ ở chặng đường khó khăn sắp tới”, trợ lý Đào Quang Hùng cho biết.

Cuộc chiến không khoan nhượng giữa 2 đội đang ở top 3 là cơ hội không thể tốt hơn cho Hải Phòng cắt đuôi nhóm sau, cũng như Hà Nội T&T hay Than Quảng Ninh chen chân vào top 3. Không ngoa khi nhận định, họ đang ở thế “tọa sơn quan hổ đấu”.

Ở trận đấu lượt về Cúp QG trước QNK Quảng Nam, Hải Phòng đã chủ động “buông”. Những cầu thủ tốt nhất đều được cất lên băng ghế dự bị. Với lực lượng không quá dồi dào cộng thêm lịch thi đấu dày đặc, Hải Phòng đã có những con tính chiến lược cho mình; nhất là sau khi không thắng 3 trận gần đây.

“Gặp Đồng Tháp trên sân nhà là cơ hội của Hải Phòng. Chúng tôi cần phải tận dụng được cơ hội này để giành những điểm số qua đó lấy lại sự tự tin như đã có ở đầu mùa giải cũng như tạo tiền đề cho những trận đấu khó khăn sắp tới”, HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ.

Hà Nội T&T được dự báo sẽ có trận đấu dễ thở khi chỉ tiếp Long An trên sân nhà. Các vị khách chỉ mới giành 1 điểm trong các chuyến hành quân xa nhà ở mùa này. Ở chiều hướng ngược lại, Hà Nội T&T đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên sân Hàng Đẫy.

FLC Thanh Hóa (trái) sẽ tràn đầy cơ hội vô địch nếu chiều nay đánh bại được SHB Đà Nẵng (phải). Ảnh: VSI

Thế nên, thật khó để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mất điểm trong bối cảnh Long An đang có những vấn đề gặp phải về lực lượng. Trong khi đó, dù chưa từng giành chiến thắng mỗi khi hành quân đến Vinh song Than Quảng Ninh đang có lợi thế về phong độ.

SLNA chỉ giành được 1 điểm ở giai đoạn 2 này, trong khi những thắng lợi trước B.Bình Dương và Long An giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nuôi tham vọng cho cuộc đua vô địch. Thế nên, rất có thể gió sẽ đổi chiều trên sân Vinh.

Gặp khó vì… thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã “cướp” đi của HAGL tới tận 7 cầu thủ. Dù trong 7 cái tên bao gồm Hồng Duy, Thanh Hậu, Kim Hùng, Việt Hưng, Nguyễn Lam A Hoàng và Hoàng Nam thì chỉ mỗi Hồng Duy đá chính thường xuyên nhưng trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng hiện tại, việc mất nhiều cầu thủ là bài toán nan giải với HLV Quốc Tuấn.

Lịch TRỰC TIẾP vòng 14 Toyota V-League 2016

Lịch TRỰC TIẾP vòng 14 Toyota V-League 2016

Cuộc đối đầu SHB Đà Nẵng - FLC Thanh Hóa trên sân Chi Lăng chính là tâm điểm của vòng đấu thứ 14 trong khi đội đầu bảng Hải Phòng đứng trước cơ hội lấy lại mạch chiến thắng khi chỉ phải tiếp Đồng Tháp.


Theo vị HLV này, ông sẽ mất nguyên một đội hình cho trận đấu gặp XSKT Cần Thơ sắp tới khi Bùi Văn Long, Dương Văn Pho, Lê Đức Lương và tiền đạo Junior khả năng cao phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Tình cảnh đó buộc đội bóng phố núi phải “gom” hết số cầu thủ hiện tại họ đang có là 18 người được đăng ký cho giai đoạn lượt về để hành quân xuống Cần Thơ. “Những khó khăn xảy đến là điều hết đỗi bình thường trong bóng đá. Thế nhưng, vận may dường như đang ngoảnh mặt với HAGL.

Lực lượng không mạnh, cầu thủ non kinh nghiệm giờ chấn thương lại hành hạ khiến chúng tôi hao tổn rất nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà HAGL mất đi nhiệt huyết của mình. Chúng tôi sẽ liệu cơm gắp mắm và cố gắng giành lấy một điểm trước chủ nhà XSKT Cần Thơ”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ vẻ lạc quan.

Lịch thi đấu vòng 14 (ngày 3/7/2016)

16h30 QNK Quảng Nam – Sài Gòn

17h00 S.Khánh Hòa – B.Bình Dương

SHB Đà Nẵng – FLC Thanh Hóa

XSKT Cần Thơ – HAGL

Hải Phòng – Đồng Tháp

17h30 SLNA – Than Quảng Ninh

18h00 Hà Nội T&T – Long An


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm