Với MU, Lindelof chỉ là vật tế thần

21/09/2020 23:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Victor Lindelof đã hứng chịu sự chỉ trích bởi những sai lầm dẫn đến trận thua 1-3 của MU trước Crystal Palace. Nhưng thật ra, anh có đáng phải gánh chịu mọi lời chỉ trích ấy?

Chuyển nhượng MU 21/9: Rộng đường chiêu mộ Ismaila Sarr, được khuyên sa thải Solskjaer

Chuyển nhượng MU 21/9: Rộng đường chiêu mộ Ismaila Sarr, được khuyên sa thải Solskjaer

Tin tức chuyển nhượng bóng đá MU hôm nay 21/9: Rộng đường chiêu mộ Ismaila Sarr của Watford, được khuyên sa thải HLV Ole Solskjaer và thay bằng Bielsa.

 

Xem video bàn thắng MU 1-3 Crystal Palace TẠI ĐÂY

https://youtu.be/vyoNRaKhKiM

 

Mùa giải 2020-21 của MU khởi đầu theo cách không thể tệ hơn. Ngay giây thứ 10 của trận đấu, Victor Lindelof đánh đầu đưa bóng đi chệch hướng. Đó có vẻ là ẩn dụ cho cả màn trình diễn trong thời gian còn lại của MU: mờ nhạt, chệch choạc và sai hướng. Lindelof mắc sai lầm, “góp công” trong cả 3 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ của Crystal Palace.

Lindelof đã không may mắn. Đáng tiếc khi tay của anh đặt ở vị trí không tự nhiên trong quả phạt đền gây tranh cãi của Palace. Đã có những bình luận rằng Lindelof đã ở tư thế chẳng tự nhiên trong 90 phút thi đấu, một trò đùa rẻ tiền. Lindelof là một trung vệ trong cả sự nghiệp của mình, chỉ đơn giản là không thể chống đỡ được “đội đua tiếp sức” 4x100m của Crystal Palace gồm Jeffrey Schlupp, Wilfried Zaha, Jordan Ayew và Andros Townsend.

“Tôi không muốn chỉ trích cá nhân nào cả”, HLV Ole Solskjaer nói sau trận thua. Ông có lý khi toàn bộ hệ thống phòng ngự của MU tan hoang trước sức mạnh phản công của Crystal Palace. Tốc độ của dàn sao Palace chính là lý do biến họ trở thành vật cản đáng sợ trên con đường khẳng định vị thế của những CLB hàng đầu ở Premier League trong những mùa giải gần đây.

Hàng thủ của MU kém đến mức nào? Ở một khía cạnh nào đó, nó không hề kém. Mùa trước, chỉ có Liverpool và Man City thủng lưới ít bàn hơn MU, với khung thành được trấn giữ bởi David De Gea có phong độ thất thường. Rất ít người tin rằng hàng thủ của MU có thể so sánh với Liverpool xét về những con số.

Chú thích ảnh
Lindelof bị chỉ trích dữ dội sau trận thua Crystal Palace

  

Nhưng như mọi khi, vấn đề của MU là chi tiêu. Khi Aaron Wan-Bissaka được tung vào thay Timothy Fosu-Mensah, bộ tứ hậu vệ và thủ môn của MU có tổng giá trị lên tới 200 triệu bảng, chỉ đứng sau Man City. Với MU, tiền đã được tiêu và người ta luôn cảm thấy cần phải chi tiêu nhiều hơn. Ở Old Trafford, tiền là vấn đề, tiền cũng là giải pháp. MU luôn là CLB được khuyến khích mua. “Chúng tôi cần những tân binh”, Luke Shaw tuyên bố sau trận đấu mặc dù cầu thủ tiếp theo cập bến Old Trafford có thể là hậu vệ trái Alex Telles từ Porto, người được mua để thay thế chính Shaw.

“Cho đến khi MU có được một trung vệ có thể chạy và một cầu thủ biết phòng ngự một kèm một, họ sẽ không bao giờ vô địch giải đấu”, Gary Neville thẳng thừng bình luận. Neville nhận xét ở vị trí của mình, một người có kinh nghiệm và chuyên môn. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Gary Pallister có thể phòng ngự một kèm một. Jaap Stam có thể. Cho tới khi bị tác động bởi tuổi tác, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic vẫn có thể làm được. Virgil van Dijk có thể làm được còn Lindelof thì không. Ở trung tâm hàng thủ MU, điểm yếu của Harry Maguire là tốc độ và Lindelof rất dễ bị tổn thương khi bị cô lập. Không có quan hệ đối tác thực sự tốt nào kể từ thời Ferdinand và Vidic.

Lindelof như thể được tạo ra để làm vật tế thần. Anh là một trong năm trung vệ được MU đem về trong 6 mùa Hè, cùng với Marcos Rojo, Daley Blind, Eric Bailly và Maguire. Chỉ có Rojo là thất bại. Blind thi đấu xuất sắc trong giai đoạn 2015-16 nhưng không đáp ứng được định nghĩa của Jose Mourinho về một trung vệ. Bailly, nếu có thể lực ổn, có khả năng kết hợp với Maguire. Lindelof đã có ba mùa giải ở Old Trafford, trong đó mùa giải 2018-19 khá tốt đẹp.

Càng ngày, càng có nhiều ý kiến cho rằng việc MU để Chris Smalling sang AS Roma có phải là điều khôn ngoan hay không. Smalling và Phil Jones là những cầu thủ được Sir Alex lựa chọn trong kế hoạch xây dựng đội ngũ kế vị. Smalling đã là người của MU trong một thập kỷ. Jones về lý thuyết, dù sao cũng đang ở trong những năm khẳng định mình. Nhưng, với tiêu chuẩn của MU, họ có thể thành công hay không? Những trường hợp chưa phát huy được tiềm năng luôn bị cho rằng chưa đủ tốt, không phù hợp với đội bóng. Cũng giống như Lindelof, luôn bị bới móc những sai lầm, bị so sánh với những người tiền nhiệm lẫy lừng và cả những đồng nghiệp giành danh hiệu lớn.

Họ sẽ mãi mãi bị coi là những vật tế thần khi MU tìm kiếm một phiên bản nâng cấp. MU là MU, tâm điểm của họ luôn là mua sắm những tân binh chất lượng hơn.

K.Đ
Lược dịch theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm