Virus Corona đe dọa giải đua Công thức 1

03/02/2020 14:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn xe thế giới (FIA) đang theo dõi sít sao đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra tại Trung Quốc và sẵn sàng có những thay đổi trong lịch đua nếu cần thiết.

Tin bóng đá MU 3/2: Giggs chỉ ra vị trí tốt nhất cho Fernandes. Lộ diện ‘bom tấn’ mùa Hè

Tin bóng đá MU 3/2: Giggs chỉ ra vị trí tốt nhất cho Fernandes. Lộ diện ‘bom tấn’ mùa Hè

Ryan Giggs chỉ ra vị trí tốt nhất của Bruno Fernandes. Lộ diện “bom tấn” mùa Hè của MU. Lý do Solskjaer không thể đẩy Martial rời MU. Sao Pháp muốn chuyển đến MU…

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự lây lan của virus, nhiều giải đấu quốc tế đã bị hoãn lại và vòng loại Olympic của một số môn thể thao cũng đã phải chuyển địa điểm. Riêng giải đua Công thức 1 (F1) ở Thượng Hải dự kiến diễn ra ngày 19/4 và đang đứng trước nguy cơ bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Chinese Grand Prix bị hoãn hay bị hủy?

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm tuần trước, FIA cho biết “sẽ đánh giá lịch thi đấu của các chặng sắp tới” dưới sự giám sát của chủ tịch ủy ban y tế Gerard Saillant và, nếu cần, "thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ cộng đồng thể thao mô tô toàn cầu và cộng đồng nói chung".

Lần gần đây nhất một chặng Grand Prix bị hủy bỏ là Bahrain GP năm 2011. Quyết định đó được đưa ra là vì các cuộc biểu tình và phản đối mang tính bạo lực.

Tuy vậy, trong thời điểm một số sự kiện thể thao sắp diễn ra ở Trung Quốc được thông báo bị hoãn hoặc hủy bỏ, FIA không thể không cân nhắc về chặng Chinese Grand Prix tại Thượng Hải, cách Vũ Hán khoảng 500km, vào ngày 19/4 và sớm hơn là chặng Sanya E-Prix của giải đua xe điện Formula E tại Sanya, cách Vũ Hán khoảng 700km, vào ngày 21/3. Dù sao thì coronavirus cũng đã tác động rất lớn đến thể thao Trung Quốc khi một số sự kiện bị hoãn hoặc hủy bỏ, trong khi đội tuyển nữ Olympic của nước này bị cách ly tại Australia.

Theo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết hôm thứ năm vừa qua, họ đã hoãn các trận đấu ở giải vô địch quốc gia vì sự lây lan quá nhanh và quá khủng khiếp của coronavirus. Vào thời điểm đó, số người chết ở Trung Quốc là 170 người và chỉ sau vài ngày, con số này đã tăng gần gấp đôi.

Không có gì ngạc nhiên nếu CFA tiếp tục điều chỉnh việc tổ chức, sắp xếp lịch thi đấu trong nước theo khuyến cáo của cơ quan y tế, trong lúc đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã tới Australia để thi đấu vòng loại Olympic đã bị cách ly trong một khách sạn ở Brisbane. Người đứng đầu bộ phận y tế bang Queensland là Jeannette Young cho biết, sức khỏe của các cầu thủ nữ Trung Quốc đều tốt và họ được kiểm tra tình trạng hằng ngày.

Chú thích ảnh
Đại dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức chặng đua Thượng Hải của giải F1 năm nay

Tuy vậy, không như bóng đá hay cầu lông, trượt tuyết, quần vợt và bóng rổ vẫn còn đang cân nhắc mức độ lây lan của coronavirus, giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà, dự kiến diễn ra ở Nam Kinh từ ngày 13 đến 15/3 tới đã được thông báo sẽ bị hoãn lại đến tháng 3/2021.

Điều chỉnh lịch thi đấu

F1 đang chuẩn bị kết thúc 11 tuần nghỉ đông bởi chỉ sau 2 tuần nữa, ngày 19/2, các đội đua và các tay đua sẽ bắt đầu giai đoạn chạy thử tại đường đua Catalunya ở Barcelona, Tây Ban Nha. Dĩ nhiên thì một tuần trước đó hoặc xa hơn, các đội đua sẽ tổ chức lễ giới thiệu xe đua và chạy thử của riêng mình, chẳng hạn Scuderia Ferrari vào ngày 11/2, Renault Sport F1 ngày 12/2, McLaren F1 Team ngày 13/2, Mercedes-AMG F1 ngày 14/2, Scuderia AlphaTauri ngày 14/2, Racing Point F1 ngày 17/2, Williams Racing ngày 17/2, Haas F1 Team ngày 19/2, Alfa Romeo Racing ngày 19/2, trong khi Red Bull Racing là đội duy nhất chưa xác định ngày cụ thể.

Theo lịch đua đã được F1 công bố trước đó, chặng đầu tiên của mùa giải 2020 là Australian Grand Prix tại Melbourne vào ngày 15/3, sau đó là Bahrain GP ở Sakhir một tuần sau đó và Vietnam Grand Prix tại Hà Nội vào ngày 5/4. Trong khi FIA vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chặng Chinese Grand Prix thì do Việt Nam nằm sát Trung Quốc, cũng không loại trừ khả năng Vietnam Grand Prix có nguy cơ bị hoãn trước nếu sự lây lan của coronavirus không thể kiểm soát từ nay cho đến trước cuối tháng 3.

Đương nhiên, việc một chặng bị hoãn và hủy bỏ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lịch đua cả mùa, cũng như tâm lí của các tay đua ở những chặng sau đó.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm