Việt Nam tham dự ASIAD 17 với 298 thành viên

20/08/2014 08:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ký quyết định cử đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự ASIAD 17 năm 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) từ ngày 19/9 đến 4/10 tới.

Theo đó, danh sách đoàn TTVN dự ASIAD 17 sẽ gồm 298 thành viên do ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, làm trưởng đoàn. Ngoài ra còn có 7 phó trưởng đoàn, 8 cán bộ, 7 bác sỹ, 76 chuyên gia, HLV và 199 VĐV thuộc 22 đội tuyển, thi đấu 21 môn gồm: Điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bắn súng, karatedo, taekwondo, wushu, quyền Anh, đấu kiếm, cử tạ, đua thuyền rowing, xe đạp, vật, cầu mây, judo, bắn cung, cầu lông, soft tennis, bowling, golf, bóng đá (nam và nữ).

Trong số 21 môn mà thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở ASIAD 17, có 18 môn đi theo kinh phí Nhà nước, 2 môn cử đi vì được xã hội hóa là golf, bowling. Riêng môn bóng mềm kinh phí do phía Hàn Quốc chi trả.

Niềm hy vọng huy chương vàng lớn nhất của đoàn TTVN tại kỳ Đại hội lần này đầu tiên phải kể đến Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), người đã có HCV 200m hỗn hợp cá nhân nữ ở Olympic trẻ 2014. Tiếp đó phải kể đến Hoàng Xuân Vinh, Hà Minh Thành (bắn súng), Nguyễn Hoàng Ngân (biểu diễn karatedo), Nguyễn Hà Thanh (TDDC) hay Thạch Kim Tuấn (cử tạ 56kg nam).

Với lý do không có cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao nên bóng bàn, quần vợt và bóng chuyền đã không được cử tham dự ASIAD lần này.

Mục tiêu của đoàn TTVN tại ASIAD 17 là giành ít nhất từ 2 đến 3 HCV.

Hiền Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm