Việt Nam nhiều cơ hội vào chung kết AFC Cup 2019

12/06/2019 07:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội và B.Bình Dương đã có vé vào đến vòng bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019, giải đấu có thể thức được xem là rườm rà nhất của bóng đá thế giới. Cơ hội vào đến chung kết của các đại diện Việt Nam cũng rất rộng mở ở sân chơi này.

Hà Nội FC ung dung vào bán kết AFC Cup

Hà Nội FC ung dung vào bán kết AFC Cup

Với sự tỏa sáng rực rỡ của Thành Chung, Hà Nội FC đã giành được chiến thắng quan trọng trước Tampines Rovers ở lượt trận cuối cùng vòng bảng F AFC Cup 2019. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô chính thức giành tấm vé tham dự vòng bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Hai đại diện Việt Nam lọt đến bán kết AFC Cup năm nay theo cách rất kịch tính. Trong khi Hà Nội nhẹ nhàng hơn đôi chút với chiến thắng 2-0 trên sân nhà Hàng Đẫy trước Tampines Rovers (Singapore) thì B.Bình Dương phải chờ đến phút cuối trận mới tự quyết được số phận mình nhờ tuyệt phẩm của Luiz vào lưới chủ nhà Ceres Negros (Philippines).

Chiến thắng của 2 CLB Việt Nam ở sân chơi này hứa hẹn sẽ giúp bóng đá nước nhà gia tăng điểm số trên bảng xếp hạng của AFC Cup sau nhiều năm đì đẹt. Tuy nhiên, mục tiêu của các đại biểu Việt Nam ở sân chơi số 2 châu Á vẫn chưa dừng lại ở đó.

Với thể thức thi đấu gặp các CLB cùng khu vực Đông Nam Á, cụ thể Hà Nội chạm trán Ceres Negros (Philippines) còn B.Bình Dương gặp PSM Makassar (Indonesia), cửa vào chung kết khu vực là rất sáng với 2 đội bóng Việt Nam.

VIDEO: Bàn thua như bán độ của thủ môn Tấn Trường tại AFC Cup 2019

Để tạo điều kiện tốt nhất cho Hà Nội và B.Bình Dương, VPF vừa qua đã điều chỉnh lịch thi đấu vòng 13 sớm hơn dự kiến cho cả 2 CLB. Cụ thể, Hà Nội và B.Bình Dương sẽ đá sớm vào thứ Năm tuần này (13/6) thay vì cuối tuần như phần còn lại. Sau đó, V-League sẽ tạm dừng ở vòng cuối lượt đi để theo dõi diễn biến của 2 CLB ở sân chơi châu lục. Đây cũng là mong mỏi của cả 2 CLB khi họ đã chơi nhiều hơn phần còn lại của V-League đến 9 trận.

So với Hà Nội, B.Bình Dương thuận lợi hơn khi thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn không mất nhiều công di chuyển. Hiện tại họ đã ở Quảng Nam để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà trước khi về lại Bình Dương để tiếp đón PSM Makassar trận bán kết lượt đi lúc 17h chiều 19/6.

Phong độ của các cầu thủ trên hàng tấn công đang là kỳ vọng của B.Bình Dương khi bộ đôi Anh Đức - Tiến Linh vừa giúp người dân đất Thủ tự hào do cùng lúc tỏa sáng ở ĐTQG tới U23 Việt Nam. Ngay sau khi Anh Đức khiến Thái Lan ôm hận với bàn thắng duy nhất tại King’s Cup thì Tiến Linh cũng ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam ở trận giao hữu với U23 Myanmar.

Ngoài ra, việc bộ đôi Hồ Tấn Tài - Lê Tấn Tài không thi đấu ở Tam Kỳ tuần này do thẻ phạt để giữ sức cho trận bán kết AFC Cup cũng giúp B.Bình Dương có thêm hy vọng. Sau trận đấu trên sân nhà, B.Bình Dương sẽ toàn tâm toàn ý bay đến Indonesia để làm khách của đối thủ vào 16h chiều 26/6.

Trong khi đó, Hà Nội lúc này đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng bởi ở V-League, mục tiêu bảo vệ chức vô địch của họ bị đe dọa bởi TP.HCM khi họ đang kém đối thủ 4 điểm (22 so với 26). Nhưng có lẽ may mắn đang ủng hộ họ vì chỉ phải gặp “người anh em” Sài Gòn ở Hàng Đẫy vào thứ Năm tuần này. Hà Nội sẽ chỉ còn kém TP.HCM 1 điểm nếu có chiến thắng ở vòng 13 và áp lực lại phả vào gáy đối thủ.

Sau đó, Quang Hải cùng đồng đội sẽ lập tức di chuyển đến Philippines làm khách của nhà vô địch quốc gia này là Ceres Negros vào ngày 18/6. Họ có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu nhưng để đến Philippines, Hà Nội sẽ trải qua hành trình rất vất vả. Đội bóng Thủ đô phải tìm kiếm lợi thế cho mình trước khi nghĩ đến trận lượt về vào ngày 25/6 ở Hàng Đẫy.

Trên lý thuyết, cơ hội là rất lớn cho 2 đại diện Việt Nam khi các đối thủ sở hữu đội hình không hề nhỉnh hơn họ. Nếu thực sự quyết tâm và có tính toán, một trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á sẽ nằm trong tầm tay Hà Nội và B.Bình Dương. Đây là điều hàng triệu CĐV nước nhà kỳ vọng. Sau những kỳ tích mà thầy trò HLV Park Hang Seo có được suốt hơn một năm qua, bóng đá Việt Nam lại đứng trước một vận hội mới.

Lịch thi đấu bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á

Lượt đi

18h30 ngày 18/6, sân Panaad: Ceres Negros – Hà Nội

17h00 ngày 19/6, sân Bình Dương: B.Bình Dương – PSM Makassar

Lượt về

19h00 ngày 25/6, sân Hàng Đẫy: Hà Nội – Ceres Negros

16h00 ngày 26/6, PSM Makassar – B.Bình Dương

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm