VIDEO: Xem 300.000 phật tử rước 100.000 chiếc đèn lồng cầu hòa bình cho hai miền Triều Tiên

15/05/2018 15:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ vào tháng 5 hàng năm, lễ hội đèn lồng mừng Phật Đản theo truyền thống của Hàn Quốc tưng bừng diễn ra ở trung tâm thủ đô Seoul.

Đến với lễ hội, du khách được chiêm ngưỡng một không gian lung linh huyền ảo bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng.

Cuộc diễu hành đèn lồng có sự tham gia của đông đảo phật tử, bất chấp diễn ra dưới trời mưa. Hơn 100.000 chiếc đèn lồng sáng lấp lánh đã chiếu sáng thủ đô Seoul.

Năm nay, chủ đề của lễ hội là “Ước vọng hòa bình” với hy vọng về hòa bình cho 2 miền Hàn Quốc – Triều Tiên.

Tham gia lễ hội, khoảng 300.000 phật tử mặc các trang phục truyền thống của Hàn Quốc và cầm trên tay những chiếc đèn lồng, vừa tham gia diễu hành vừa nhảy múa suốt quãng đường 3km, từ cổng Dongdaemun đến đền Jogye.

Người ta tin rằng lồng đèn càng sáng thì càng có nhiều điều tốt đẹp bởi nó biểu trưng cho ánh sáng của trí tuệ, của lòng nhân ái, xua tan đi những tăm tối và khổ đau.

Có nguồn gốc từ hơn 1.200 năm trước, lễ hội này được được coi là tài sản văn hóa phi vật thể quốc gia và được đưa vào danh sách của UNESCO. Theo tạp chí Travel Magazine, đây là một trong 10 lễ hội đẹp nhất năm 2018.

VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm