VIDEO: Bất chấp xử phạt, nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con

20/09/2019 22:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ tháng 9 năm nay, cha mẹ học sinh phải thực hiện cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi môtô, xe máy. Nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, năm học mới khai giảng đã được nửa tháng nhưng tình trạng phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ vẫn diễn ra phổ biến

Xử nghiêm phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Xử nghiêm phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Uỷ ban giao thông quốc gia đề nghị Phòng CSGT thành phố Hà Nội và TP.HCM chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, đảm bảo an ninh trật tự và triển khai tháng cao điểm cho học sinh đến trường.

7h sang, trước cổng một trường Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nhiều phụ huynh trên xe chở 2, 3 học sinh nhưng không trẻ nào được đội mũ bảo hiểm.Thậm chí, có cả những trường hợp cả bố mẹ, lẫn con đầu trần tham gia giao thông. Và có vố số lí do để các phụ huynh bao biện cho hành động này

Chị Lê Thị Duyên – Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Đi tập thể dục về rồi đón cháu luôn, có mũ ở cốp nhưng chủ quan nên không đội.

Phụ huynh học sinh: Cũng do nhà gần nên theo thói quen mình đi luôn.

Anh Nguyễn Viết Bằng – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Nhà cũng gần ngay đây, đi ra đây chỉ 3p thôi mà nên chủ quan đi luôn

Nhiều phụ huynh còn chưa từng nghe nói đến quy định từ tháng 9, sẽ xử phạt nghiêm phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó tình trạng học sinh đi xe điện mà không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến. Mặc dù lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, đồng thời ra quân nhắc nhở xử lý thường xuyên nhưng dường như  người tham gia giao thông vẫn chủ quan, lơ là với chính mạng sống của mình.

Thượng úy Nguyễn Hiếu Minh – Phòng Cảnh sát Giao thông: Chúng tôi đã tuyên truyền, tăng cường nhắc nhở và xử phạt, nhưng ý thức của người dân không thay đổi.... 

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, tỉ lệ đội MBH ở trẻ em từ 6 tuổi trở lên hiện nay còn rất thấp, mới chỉ ở mức 35 - 40%, trong khi tỉ lệ này ở người lớn là hơn 90%. Có thể thấy rõ, việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ vô hình trung đã tác động tới nhận thức của các cháu, dẫn đến tâm lý, không đội mũ bảo hiểm cũng không sao. Sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh không chỉ gây nguy hiểm, mà còn tạo thói quen, nếp xấu trong mắt con trẻ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm