Vidal bị HLV Chile đuổi về Bayern Munich vì say rượu

04/09/2015 21:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jorge Sampaoli của đội tuyển Chile đã đuổi tiền vệ Arturo Vidal về CLB vì cầu thủ này trở lại đội tuyển quốc gia với men say trong người.

Theo báo chí Chile, Vidal đã đến đại bản doanh của đội tuyển Chile ở Juan Pinto Duran vào sáng hôm thứ Ba tuần này với tình trạng say rượu và không thể tập luyện. HLV Jorge Sampaoli đã để anh về phòng để ngủ. Khi Vidal tỉnh dậy, HLV Sampaoli nói với cầu thủ của Bayern Munich: “Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi cho cậu”.

Sau đó, tờ báo của Chile El Mercurio cho biết Vidal đã bị gạch tên khỏi trận giao hữu với Paraguay vào hôm thứ Bảy tới. Thậm chí anh còn bị đuổi về CLB Bayern Munich.


Vidal bị đuổi về CLB vì say rượu

Cách đây 2 tháng, Vidal đã bị tịch thu bằng lái xe sau vụ cầu thủ này gây tai nạn giao thông tại đường cao tốc ở phía nam Santiago (Chile). Cảnh sát cho biết Vidal đã say rượu khi điều khiển chiếc xe Ferrari trị giá 230 nghìn bảng của mình. Sau khi biết Vidal phải hầu tòa vì gây tai nạn, rất đông CĐV ủng hộ Vidal đã có mặt bên ngoài tòa án kêu gọi trả tự do cho anh vì lo ngại cơ hội chiến thắng của tuyển Chile ở Copa America 2015 sẽ tan biến nếu mất đi tiền vệ số 1 của họ. Cuối cùng thì người hâm mộ Vidal cũng thở phào vì tòa án đã trả tự do cho Vidal nhưng quyết định treo bằng lái của anh 4 tháng và hàng tháng Vidal phải trình diện trước lãnh sự Chile ở Milan.

Hôm thứ Ba tuần này, Liên đoàn bóng đá Chile đưa ra thông báo rằng Vidal phải trở về Đức vì lí do cá nhân. Cầu thủ 28 tuổi đã bác bỏ cáo buộc của tờ El Mercurio rằng anh đã đến một sòng bạc sau khi HLV Jorge Sampaoli đưa ra tối hậu thư cho mình. "Tôi trở về Đức vì vấn đề gia đình, ngoài ra không có gì cả. HLV thông cảm với tôi. Tôi hy vọng trở lại thi đấu ở vòng loại World Cup 2018", Vidal cho biết.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm