Vì sao Werner chỉ 'kết' Liverpool?

19/05/2020 21:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Timo Werner là chân sút được nhiều đội bóng lớn chào đón, từ MU, Chelsea, Barcelona cho đến Bayern Munich. Điều gì có thể khiến chân sút có biệt danh “Máy tăng áp” này lại nhất quyết chờ thêm một năm nữa để đến Liverpool?

 

Bóng đá hôm nay 19/5: Sancho nên được mặc áo số 7. Newcastle liên hệ với Zidane

Bóng đá hôm nay 19/5: Sancho nên được mặc áo số 7. Newcastle liên hệ với Zidane

Huyền thoại khuyên MU trao áo số 7 cho Sancho. Newcastle gây sốc khi liên hệ với Zidane. Arsenal phải bán Aubameyang trong mùa Hè. Tin tức bóng đá hôm nay 19/5.

 

Trong trận đấu gặp Freiburg, trận đầu tiên của Werner sau hơn hai tháng không thể ra sân cùng Leipzig vì Bundesliga phải tạm dừng thi đấu, chân sút 24 tuổi này không lập công một lần nào. Điều đó không ngăn cản những lời có cánh dành cho anh, người đã đóng góp 28 bàn trong 41 lần ra sân cho đội chủ sân Red Bull Arena từ đầu mùa tới giờ.

Món hàng được nhiều đội săn đón

Không có gì ngạc nhiên khi Werner nhanh chóng nhận được những lời mời từ các đội bóng lớn, trong hoàn cảnh tìm một chân sút chất lượng và còn tiềm năng ở châu Âu thật không dễ dàng gì. Thêm một thông tin hấp dẫn khác: Điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo này với Leipzig sẽ giảm dần qua từng năm. Hiện tại, một CLB muốn mua ngay chân sút 24 tuổi này phải chồng đủ số tiền lên tới 53 triệu bảng. Con số ấy sẽ giảm xuống còn 35 triệu bảng vào năm tới và sẽ tiếp tục xuống còn 22 triệu bảng vào năm 2022.

Chừng đó đủ để các đội bóng cảm thấy hấp dẫn trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa đại dịch Covid-19 sẽ không có nhiều bom tấn, một phần vì các đội bóng phải cắt giảm ngân quỹ chuyển nhượng. Werner chưa đạt đến giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, nên sở hữu tiền đạo người Đức sẽ là một đảm bảo lâu dài về tương lai cho bất cứ đội bóng nào.

Khả năng Werner chuyển sang một đội bóng mạnh hơn Leipzig ở Bundesliga như Bayern Munich đã bị chính tiền đạo này loại trừ. Cũng không nên kỳ vọng tiền đạo này gia nhập Barcelona, bởi mục tiêu số 1 của đội chủ sân Camp Nou là Lautaro Martinez của Inter Milan. Premier League nổi lên trở thành giải đấu tiếp theo cho Werner. Ở nước Anh, Liverpool, MU và Chelsea đều theo dõi tình hình của tiền đạo 24 tuổi này, sẵn sàng cho một cuộc chiến giành giật chân sút sáng giá nhất châu lục vào thời điểm hiện tại.

Chú thích ảnh
Được nhiều đội bóng săn đón, nhưng Werner cảm nhận Liverpool mới là bến đỗ trong mơ của mình

Liverpool là ưu tiên của Werner

Werner từng được cho là bày tỏ hứng thú với cơ hội ở Barcelona và MU, cũng như người đại diện của anh đã liên lạc với Chelsea về khả năng đội bóng Tây London chiêu mộ tiền đạo người Đức. Tuy vậy, kịch bản dễ xảy ra nhất không phải Werner tìm đến ba cái tên nói trên, mà lại là Liverpool.

Điều này được trang The Atlantic khẳng định khi Werner để ngỏ khả năng không rời Leipzig ngay trong mùa hè này, mà sẽ ở lại sân Red Bull Arena thêm một mùa nữa trước khi chọn lựa bến đỗ. Một lựa chọn có thể coi là khôn ngoan khi tiền đạo này muốn tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc, nhưng rõ ràng Werner cũng đã tính đến một bến đỗ mình cảm thấy mong muốn, thay vì vội vã đi tìm hào quang ngay mùa hè này.

Cụ thể, Werner tỏ ra hào hứng khi nhắc đến cơ hội thi đấu tại sân Anfield. Ở Liverpool lúc này có một người đồng đội cũ của tiền đạo người Đức ở RB Leipzig, đó là tiền vệ Naby Keita. Sự thân thuộc ấy là một điểm cộng cho đội bóng của HLV Jurgen Klopp. Bản thân chiến lược gia người Đức không dưới một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với Werner.

Vậy tại sao Liverpool nhiều khả năng lại không dứt điểm ngay thương vụ này ngay trong năm nay, mà lại muốn hướng đến mùa hè năm tới? Mức phí phá vỡ hợp đồng rẻ hơn sau 12 tháng nữa là một biện luận khá thuyết phục. Tuy vậy, đội chủ sân Anfield không hề thiếu tiền bất chấp những tác động về tài chính từ đại dịch Covid-19.

Lý do thuyết phục hơn về sự trì hoãn của Liverpool là họ không muốn phá vỡ sự ổn định của bộ ba Sadio Mane-Mohamed Salah-Roberto Firmino. Bộ ba này vẫn đang duy trì gắn kết ở sân Anfield trong nhiều mùa giải vừa qua và vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ. Thêm 12 tháng nữa, Liverpool sẽ cảm nhận rõ hơn việc làm mới hàng công, khi Firmino bước sang tuổi 30, còn Mane và Salah sẽ 29 tuổi. Werner khi ấy sẽ là một sự bổ sung cần thiết để làm mới hàng công Liverpool. Thế nên The Kop có lý do để không vội vàng với thương vụ này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm