Vì sao Van Gaal “mất tích” ở video Man United trở lại Trung Quốc?

24/03/2016 12:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về tương lai của Louis van Gaal, song chiến lược gia người Hà Lan hoàn toàn vắng mặt trong clip quảng bá Man United sẽ trở lại Trung Quốc mùa hè này.

Trung Quốc là một thị trường hấp dẫn của Man United bởi nơi đây có tới 107 triệu fan Quỷ đỏ. Từ lần đầu tiên năm 1975, họ đã 10 lần du đấu tại quốc gia đông dân nhất thế giới này và đá giao hữu 12 trận tại đây. Lần gần nhất, Man United đến Trung Quốc là tháng 7/2013, và họ đã có trận giao hữu với Kitchee SC. Ở trận ấy, Man United thắng 5-2, 40 nghìn vé ở sân Hong Kong đã được bán hết trong khoảng thời gian kỷ lục.

Từ sự vắng mặt của Van Gaal

Video Man United trở lại Trung Quốc, tất nhiên, được tổng hợp từ những clip khác nhau, trong đó có lần gần nhất tới đây, khi đội bóng còn do David Moyes dẫn dắt. Tuy nhiên, việc ghép clip có mặt Van Gaal hoàn toàn không khó. Bằng chứng, những tân binh như Luke Shaw hay Memphis Depay cũng đều có mặt trong video này.

Nhưng Van Gaal thì không có lấy một lần xuất hiện. Theo nhiều người, đặc biệt là các nhà báo, đó hẳn là một ý đồ của người dàn dựng. Một cái nhăn mặt của cầu thủ bị thay ra có thể bị suy diễn rằng anh ta ghét HLV và muốn ra đi.

Nhưng sự suy diễn không phải là không có cơ sở. Hãy nhớ lại hồi đầu mùa, khi Chicharito sút ra ngoài một quả phạt đền ở trận đấu với Brugge, Van Gaal quay sang nhìn chằm chằm trợ lý Ryan Giggs trong vòng 4 giây. Và đó cũng là trận cuối cùng của chân sút người Mexico trong màu áo Man United. Vài ngày sau, anh bị đẩy sang Bayer Leverkusen với giá 7,3 triệu bảng.


Mourinho hay Giggs sẽ thay Van Gaal?

Bây giờ, cũng giống như hồi tháng Tám năm ngoái, người ta lại đặt dấu hỏi về tương lai của Van Gaal. Ông vẫn còn một năm nữa trong bản hợp đồng, nhưng sau một mùa giải Man United dường như thụt lùi so với mùa trước, rất nhiều tin đồn về việc bổ nhiệm Jose Mourinho hoặc Ryan Giggs đã xuất hiện.

Paul Scholes đã nói xấu về Van Gaal như thế nào?

Paul Scholes đã nói xấu về Van Gaal như thế nào?

Với vai trò là bình luận viên, Paul Scholes đã không ít lần giành những lời lẽ nặng nề về Louis van Gaal, HLV của Man United.

“Lỗi kỹ thuật”?

Man United vẫn đang im lặng khi từ chối đưa ra tuyên bố gì về tương lai của Mourinho, Giggs hoặc Van Gaal. Họ không xác nhận, nhưng cũng không bác bỏ bởi không muốn tình hình trở nên căng thẳng hơn. Thế nhưng việc công bố video chính thức giới thiệu về tour du đấu Trung Quốc mà không có Van Gaal rõ ràng là một sơ suất và khiến nhiều người bàn ra tán vào.

Trong clip kéo dài 48 giây ấy, có 14 cầu thủ đội một đã xuất hiện, bao gồm Wayne Rooney, David De Gea và tài năng trẻ Marcus Rashford. Nhưng Van Gaal thì không. Clip ấy trái với năm ngoái, khi Man United du đấu ở Mỹ, với hình ảnh Van Gaal hiện lên khá nổi bật cùng hiệu ứng slow motion. Năm nay, có thể đạo diễn đã không tìm được clip Van Gaal phù hợp, hoặc giả ông có mặt ở bản đầu tiên, nhưng đã bị cắt ngắn bớt.

Năm ngoái, Van Gaal là nhân vật trung tâm của clip Man United du đấu mùa hè

Nếu Man United xếp đầu Premier League và Van Gaal không phải chịu sức ép, có lẽ chả ai săm soi clip trên làm gì. Nhưng thực tế đang diễn ra ngược lại. Việc HLV trưởng không có mặt trong khi rất nhiều cầu thủ hiện diện ở clip quảng bá cho chuyến đi đến một thị trường béo bở như Trung Quốc đang bị coi là điều bất thường. Đó có phải là sự vô tình, hay ngụ ý về sự bất ổn của chiếc ghế HLV.

Nhưng cũng có thể, đó chỉ là một sự suy diễn thái quá. Có thể khi Man United đại chiến với Borussia Dortmund ở Thượng Hải vào ngày 22.7 tới, Van Gaal vẫn sẽ ngồi trên băng ghế HLV Quỷ đỏ thì sao? Sau cùng, còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn là một ánh nhìn trên băng ghế huấn luyện, hay một clip kéo dài chưa đầy một phút.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm