Vì sao tuyển Anh đem 5 tiền đạo tới EURO 2016?

02/06/2016 20:31 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Roy Hodgson đã tạo ra nhiều cảm giác nghi ngờ với người hâm mộ xứ sương mù khi công bố danh sách chính thức của tuyển Anh dự EURO 2016. Chẳng hạn, thay vì chọn Danny Drinkwater, tiền vệ góp công lớn vào chức vô địch Premier League của Leicester, ông Hodgson lại đưa Jack Wilshere, tiền vệ chỉ đá hơn 100 phút cho Arsenal mùa vừa qua, tới Pháp.

Nhưng gây tranh cãi hơn cả là việc ông Hodgson đem tới 5 tiền đạo sang Pháp. Tưởng như ít nhất một trong số những Harry Kane, Jamie Vardy, Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Marcus Rashford phải ở nhà để nhường chỗ cho một vị trí khác, thì tuyển Anh lại đưa cả 5 tới EURO 2016.

Tuyển Anh quá mất cân bằng

Tại EURO 2012 cách đây 4 năm, ông Hodgson cũng gây tranh cãi khi đem tới Ba Lan & Ukraine 4 tiền đạo gồm Wayne Rooney, Andy Carroll, Danny Welbeck, Jermain Defoe. Trong đó, Rooney bị treo giò 2 trận đầu tiên, Carroll và Welbeck mới ghi tổng cộng 2 bàn cho tuyển Anh, còn Defoe chưa từng đá chính ở ĐTQG 20 tháng trước đó.

Bốn năm sau, ông Hodgson còn gây tranh cãi hơn khi tới Pháp với 5 tiền đạo. Kể từ khi Kevin Keegan điền tên Alan Shearer, Michael Owen, Robbie Fowler, Emile Heskey và Kevin Phillips vào danh sách dự EURO 2000, giải đấu mà họ bị loại ngay từ vòng bảng, tuyển Anh mới lại có đội hình đậm chất phiêu lưu đến vậy. Đó là chưa kể Raheem Sterling cũng có thể đá tiền đạo (như ở trận giao hữu với Australia mới đây).

Có vẻ như ông Hodgson sẽ cảm thấy tiếc rẻ nếu như loại bất cứ một tiền đạo nào trong danh sách này. Kane (25 bàn) và Vardy (24 bàn) đã ghi đúng số bàn thắng mà cả đội Man United ghi được ở Premier League mùa vừa qua. Rooney đã ghi 12 bàn sau 15 lần khoác áo tuyển Anh từ World Cup 2014 tới nay trong khi Sturridge có thể tạo ra đột biến bằng một khoảnh khắc thiên tài (như cú vỉa má ghi bàn ở Chung kết Europa League), còn Rashford là tài năng trẻ đang được cả nước Anh ca ngợi.

Tuy nhiên, vấn đề là tuyển Anh bị mất cân bằng rõ rệt với 5 tiền đạo trong danh sách. Cụ thể, ông Hodgson chỉ đem tới Pháp 3 trung vệ thật sự là Gary Cahill, Chris Smalling, và John Stones. Trừ đi 3 thủ môn, trong số 20 cầu thủ đá trên sân, tuyển Anh chỉ có vỏn vẹn 8 cầu thủ thực sự biết phòng ngự (gồm cả các tiền vệ).

Vì Hodgson tự ái?

Cách rõ nhất để chỉ ra sự mất cân bằng và phiêu lưu quá mức ở danh sách tuyển Anh là nhìn vào các đối thủ. Theo danh sách chính thức được thông báo trên trang chủ của Liên đoàn, nhà VĐTG Đức chỉ có 3 tiền đạo là Mario Gomez, Mario Goetze và Leroy Sane, trong đó, chỉ có Gomez là một trung phong thực thụ, trong khi hai người còn lại là những tiền vệ tấn công. Ngoài Olivier Giroud, Pháp cũng chỉ có một trung phong nữa là Andre-Pierre Gignac, người đang đá tận Mexico. Trong khi đó, ĐKVĐ Tây Ban Nha sẽ đem tới Pháp 3 tiền đạo thực thụ là Alvaro Morata, Nolito, và Aritz Aduriz, chân sút đã 35 tuổi và mới có 1 lần khoác áo ĐTQG cho tới khi nằm trong kế hoạch của HLV Del Bosque.

Trận giao hữu với Bồ Đào Nha tới là cơ hội để ông Hodgson xếp cả Rooney, Kane và Vardy vào sân cùng lúc. Kane và Vardy đã chứng tỏ rằng họ có thể đá cặp với nhau trong khi Rooney sẽ được kéo xuống trong vai trò của một số 10. Tuy nhiên, đó là vị trí mà Dele Alli chơi hay nhất trong thời gian qua. Vì thế, xếp 3 trong số 5 tiền đạo mà mình mang tới Pháp đã là một vấn đề với Hodgson.

Mới đây, HLV Hodgson đã phàn nàn rằng chỉ trích ông là một HLV bảo thủ là không công bằng. Và có vẻ như đó là lý do tại sao ông Hodgson đưa cả 5 tiền đạo tới EURO 2016, chứ đó không phải là kết quả của quá trình làm việc giữa ông với BHL.

10 Tuyển Anh đã toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại EURO 2016, ghi 31 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần.

96 Tính từ ngày ra mắt đội một Man United, Marcus Rashford chỉ mất vỏn vẹn 96 ngày để giành vé dự EURO 2016 với tuyển Anh.

8 Wayne Rooney chỉ ghi 8 bàn tại Premier League mùa vừa qua, thành tích thấp nhất của anh kể từ ngày khoác áo Man United.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm