Vì sao Man United hỏi mua cả... 100 ngôi sao?

24/06/2015 10:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu căn cứ vào tin đồn của giới truyền thông Anh và châu Âu thì Man United đã và đang liên hệ mua cả... 100 ngôi sao ở mùa Hè này.

Chủ nhật là Sergio Ramos. Thứ Bảy là Bastian Schweinsteiger. Tuần trước là Gareth Bale, Harry Kane, Nicolas Otamendi và Hugo Lloris. Trước đó nữa là Dani Alves, Mats Hummels, Ilkay Guendogan, Mario Mandzukic, Aymeric Laporte, Edinson Cavani, Kevin Strootman, John Stones, Cristiano Ronaldo, Petr Cech, Ron Vlaar, Morgan Schneiderlin và Raphael Varane.

Tất cả những cầu thủ đó đều đã được “liên hệ” với việc chuyển tới Old Trafford, nhưng cho tới giờ tất cả đều chưa trở thành hiện thực.

Nhiều cầu thủ “lợi dụng” Man United

Trong khi không ít tin đồn là thất thiệt, có thể tin rằng Man United thực sự quan tâm tới Ramos. Họ cần một trung vệ đẳng cấp thế giới và cầu thủ sinh ở Andalucia là một trong những người giỏi nhất thế giới ở vị trí đó.

Ramos cảm thấy anh không được trả lương công bằng, 6 triệu euro mỗi năm, ở Real, nhất là sau khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 93 mang về La Decima (chức vô địch Champions League/C1 thứ 10) cho CLB áo trắng trong trận chung kết Champions League 2014.

Ở tuổi 29, Ramos cũng đã giành mọi danh hiệu có thể và sẽ muốn một thử thách mới ở Anh. Nhưng cũng có rủi ro là tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ sử dụng sự quan tâm của Man United như cách để anh mặc cả một hợp đồng tốt hơn với Real. Không ít cầu thủ đã làm như thế, dù ít người công khai thừa nhận, bao gồm cả Andres Iniesta.

Dù mạnh miệng tuyên bố họ là đội bóng mạnh nhất thế giới, Man United thực ra không ở đỉnh của “chuỗi thức ăn” trên thị trường chuyển nhượng, mà là Real Madrid và Barcelona. Nhưng việc các cầu thủ hàng đầu được liên hệ với Old Trafford cũng có lý do. Man United giờ được coi là một CLB sẵn sàng vung tiền để tăng cường lực lượng, phá cả kỷ lục thế giới nếu cần thiết. Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng đã khẳng định Man United sẽ không thua ai nếu cuộc đấu giá thuần túy là vấn đề tài chính.

Với Ramos, Woodward và cấp dưới của ông sẽ còn đưa ra một tuyên bố quan trọng về tham vọng của họ, dù bản thân cầu thủ này chưa bao giờ nói anh muốn tới chơi tại Premier League. Nếu Madrid sẵn lòng để Ramos ra đi, và Chủ tịch Florentino Perez muốn làm yên lòng các CĐV vì quyết định bán đội phó và ngôi sao của họ, thì ông có thể dùng Ramos để mặc cả đưa về thủ thành David De Gea.

Những ngôi sao mà Man United từng hỏi mua

Các thương vụ đều rơi vào bế tắc

Đội bóng 20 lần vô địch Anh có lẽ đành phải để De Gea ra đi do anh muốn chơi cho Madrid, nhưng họ không muốn mất cầu thủ số 1 của mình, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, quá dễ dàng. Ở Tây Ban Nha, truyền thông Madrid nói De Gea chỉ còn lại 1 năm trong hợp đồng và phải có giá rẻ. Nhưng ở Manchester, quan điểm có khác. Man United đã đề nghị với thủ môn của họ một hợp đồng gia hạn với mức lương khổng lồ, tăng gấp 4 lần so với mức hiện giờ.

Ngoài ra, Man United cũng phải cứng rắn để xứng danh là đội bóng lớn nhất thế giới, rằng họ sẽ chỉ bán cầu thủ khi nào họ muốn, chứ không phải trở thành con tin cho một hợp đồng sắp hết hạn. Dù không dễ giữ lại một người đã muốn ra đi, Man United chưa hề tuyệt vọng. Wayne Rooney đã yêu sách đòi đi năm 2013, nhưng cuối cùng đã ở lại.

Cuộc mặc cả chỉ mới bắt đầu và những định giá của các bên còn rất nhiều khác biệt. Khoan hãy nói chuyện De Gea, riêng trường hợp Ramos chẳng hạn, có điều khoản giải phóng hợp đồng 200 triệu euro. Man United thậm chí không trả tới 1/4 khoản tiền đó và trước hết, họ cần sự xác nhận từ Ramos, thay vì những tuyên bố vu vơ như kiểu: “Nếu CLB muốn bán, tôi sẽ ra đi”.

Một yêu cầu quan trọng khác từ Van Gaal là ông muốn kết thúc sớm các vụ chuyển nhượng quan trọng để tập hợp tương đối đầy đủ bộ khung cho giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Tuy nhiên, với tình hình giằng co hiện giờ, HLV người Hà Lan nhiều khả năng sẽ không được như nguyện. Trước cuối mùa giải trước, Man United còn khá tự tin về điều đó, và quả thật Memphis Depay đã là người của Old Trafford từ rất sớm, nhưng các thương vụ khác vẫn còn đang bế tắc. Thị trường chuyển nhượng, giống như các kết quả trên sân bóng, luôn hết sức khó lường.

20 Depay là hợp đồng đã chốt được duy nhất của Man United cho tới thời điểm này. Anh tới Old Trafford từ PSV với giá 20 triệu bảng.

18 Với giá 18 triệu bảng, De Gea từng là thủ môn đắt giá nhất nước Anh khi chuyển từ Atletico Madrid tới Man United năm 2011.

166 Man United đã chi ra 166 triệu bảng để mua cầu thủ trong năm 2014, bao gồm cả các kỳ chuyển nhượng mùa Đông và mùa Hè.


Hải Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm