Vì sao Liverpool mất Van Dijk, vẫn 'chạy' tốt?

24/11/2020 19:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - 7 trận không có Van Dijk, Liverpool chỉ thủng lưới 3 bàn. Bí quyết nào giúp ĐKVĐ Ngoại hạng Anh chơi tốt như vậy ngay cả khi mất thủ lĩnh ở hàng phòng ngự?

Patrice Evra: 'Muốn vĩ đại, Liverpool của Klopp phải vô địch 3 mùa liên tiếp'

Patrice Evra: 'Muốn vĩ đại, Liverpool của Klopp phải vô địch 3 mùa liên tiếp'

Cựu hậu vệ MU Patrice Evra cho rằng Liverpool của Juergen Klopp chưa phải phiên bản Liverpool hay nhất trong lịch sử. Theo Evra, đội Liverpool hiện tại cần vô địch Ngoại hạng Anh 3 mùa liên tiếp mới có thể coi là vĩ đại.

Alisson trở lại đúng lúc

Trong 7 trận Liverpool mất Van Dijk tới lúc này thì có 3 trận trong số đó họ cũng đồng thời mất Alisson do anh dính chấn thương. Sự trở lại của Alisson không chỉ đồng nghĩa với việc Liverpool có một đôi tay đáng tin cậy trong khung gỗ mà với vai trò của một thủ môn kiêm trung vệ thòng, Alisson có thể giúp Liverpool chuyển từ thủ sang công.

Chú thích ảnh
Alisson trở lại rất đúng lúc

Trong chiến thắng trước Leicester, những pha băng ra khỏi khung gỗ đầy tốc độ còn giúp Alisson nhiều lần vô hiệu hóa mối đe dọa từ Vardy. Do Van Dijk có nguy cơ nghỉ đấu hết mùa, một Alisson sung sức trong thời gian còn lại của mùa giải thậm chí còn đóng vai trò quan trọng hơn nữa với thành bại của The Kop.

Fabinho quá hay

Nối gót Van Dijk chấn thương trước khi bình phục nhưng trước và sau đó Fabinho đều cho thấy anh chơi trung vệ tốt thế nào. Như khi anh đá cặp ăn ý với Van Dijk trong chiến thắng 2-0 trước Chelsea.

Chú thích ảnh
Fabinho giúp Liverpool có giải pháp đáng tin cậy ở vị trí trung vệ

Như khi anh trở lại sau chấn thương và góp công giúp Liverpool hạ Ajax 1-0 ở cúp C1 và mới nhất anh cùng đồng đội đánh bại Leicester 3-0. Không chỉ đá trung vệ hay, Fabinho còn đá tiền vệ tốt nhưng vì Liverpool đã có đủ nhân sự ở trung tuyến, khả năng chơi trung vệ của Fabinho sẽ giúp ích rất nhiều cho The Kop trong mùa giải kéo dài.

Cầu thủ trẻ tỏa sáng

Khi không có Van Dijk và Joe Gomez, Liverpool vẫn “chạy” tốt nhưng không chỉ nhờ Fabinho mà còn nhờ cả những cầu thủ trẻ nhưng chơi chững chạc và đầy tự tin như Rhys Williams và Nathaniel Phillips.

Họ đóng thế khá hoàn hảo cho các đàn anh, bù đắp được khoảng trống lớn mà những Van Dijk hay Joe Gomez để lại do chấn thương. Williams chơi tự tin ở cúp C1 và cũng đã có những phút đá tự tin cùng Van Dijk trong hai trận gặp Lincoln và Arsenal ở cúp Liên đoàn. Phillips cũng lấp chỗ trống tốt khi thay thế đàn anh đá với West Ham.

Phòng ngự thấp hơn

Có Van Dijk, Liverpool thường chơi với hàng thủ dâng cao. Mất Van Dijk, Liverpool chơi phòng ngự thấp hơn và sự cẩn trọng này giúp họ hạn chế rủi ro cũng tốt hơn vì không để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Thống kê cho thấy khi có Van Dijk, Liverpool phải nhận bình quân 4,5 cú sút trúng đích/trận còn vắng Van Dijk, con số này giảm còn 3,3 cú sút trúng đích/trận.

Robertson tuyệt vời

Chiến thắng trước Leicester được đánh dấu bằng màn trình diễn tuyệt vời của nhiều cầu thủ Liverpool. Diogo Jota tiếp tục thể hiện phong độ cao khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận đầu tiên trong màu áo Liverpool ở Anfield. James Milner đá hậu vệ phải xuất sắc. Firmino cũng có màn trình diễn đáng khen.

Nhưng cũng không thể bỏ qua một Andy Robertson không mệt mỏi, người kiến tạo cho Jota ghi bàn và lên xuống như con thoi ở hành lang trái. Chừng nào Robertson sung sức, anh đóng góp rất lớn trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự của Liverpool, thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi của The Kop.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm