Vì sao Bayern Munich phải thận trọng trước Juventus?

23/02/2016 13:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu hỏi rằng bộ đôi (chứ không phải bộ ba) nào là đáng sợ bậc nhất châu Âu, hẳn rất nhiều người sẽ phải nhắc tới song sát Robert Lewandowski – Thomas Mueller. Nhưng đêm nay, họ sẽ phải đối mặt với “bức tường” trắng đen Juventus.

Có rất nhiều lý do để tin rằng Juve không hề “ngán” Bayern.

9 lần giữ sạch lưới liên tiếp

Nếu như Lewandowski và Mueller đã cùng nhau mang về tổng cộng 56 bàn thắng cho Bayern Munich thì lần này, họ sẽ phải đối mặt với một hàng thủ cực kỳ khó chịu của Juventus – đội đang có 9 trận liên tiếp giữ trắng lưới trên mọi đấu trường.

Đây rất có thể là mấu chốt của trận đấu, bởi ở thời điểm hiện tại Bayern đang có hàng thủ chắp vá còn Juve dựa quá nhiều vào một số tên tuổi cho khâu tấn công.

Giống nhau

Cả hai đội đều đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng. Cụ thể hơn, họ đều đã bất bại suốt từ tháng 12/2015 cho tới nay. Trong 10 trận gần nhất, thành tích của họ là như nhau: 9 thắng, 1 hòa.

Điều đáng chú ý là cả hai bên đều sẽ đón chào “người cũ”. Với Bayern là Mario Mandzukic – chân sút từng rất được CĐV đội bóng này yêu quí. Với Juve là Arturo Vidal – một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thành Turin thập kỷ qua. Thông qua các phương tiện truyền thông, Vidal đã gửi thông điệp cho đội bóng cũ rằng anh sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn. Còn Mandzukic tuy im lặng nhưng ai cũng hiểu rằng anh rất muốn đánh bại HLV Pep Guardiola.

“Rất, rất khó để ghi bàn vào lưới Juve”

Cựu tiền đạo Bayern Munich, Miroslav Klose đã lên tiếng cảnh báo đội bóng cũ về sức mạnh của đối thủ. “Tôi hiểu rất rõ từ trải nghiệm của bản thân, rằng sẽ rất rất khó để ghi bàn vào lưới Juve” – lão tướng đang chơi cho Lazio phát biểu. “Họ rất gắn kết và hàng thủ của họ có tính tổ chức cao. Ngay cả khi vừa mất bóng họ cũng vẫn rất chắc chắn ở trung lộ. Không ai muốn để họ dẫn bàn cả, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn nữa”.

Lợi thế sân nhà cho Juve

Trung vệ Andrea Barzagli mới đây cũng đã lên tiếng “nắn gân” đối thủ trước thềm cuộc đọ sức đáng chú ý. “Chúng tôi hiểu rằng Bayern là một trong ba đội hay nhất thế giới, nhưng chúng tôi chơi trên sân nhà. SVĐ Juventus sẽ tăng thêm sức mạnh cho chúng tôi”.

Juventus có tân binh 22 tuổi

Juventus đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để chiêu mộ tiền đạo 22 tuổi Simone Andrea Ganz vào mùa Hè 2016. Hiện tại Ganz đang chơi cho CLB Lariani ở Serie B. Hợp đồng của anh sẽ kết thúc trong ít tháng tới, tuy nhiên Ganz không có ý định gia hạn.

Simone Andrea Ganz chính là con trai của cựu cầu thủ Maurizio Ganz, người từng chơi cho Sampdoria, Atalanta, Inter Milan, Parma và AC Milan. Ông từng cùng Rossoneri vô địch Serie A mùa 1998-99. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao Ganz từng thi đấu cho đội trẻ của AC Milan.

Chân sút sinh tại Genoa này đã ghi tới 59 bàn sau 67 ra sân cho Milan Primavera trước khi được cho Lumezzane và Barletta mượn. Anh gia nhập Como vào Hè 2014 trước khi ghi 18 bàn trong 36 trận để giúp đội này thăng hạng lên Serie B.


Vu Chân (theo Rediff)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm