Vị Chủ tịch 'điên rồ' nhất Serie A: Ăn, ngủ, chửi tục, và sa thải HLV

15/03/2016 19:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Italy là một chuyện dài không dứt về những mối tình của những ông chủ và đội bóng thân yêu.

Tình yêu bao la và những túi tiền không đáy luôn là bệ phóng cho những thành công của đội bóng. Ví dụ như chuyện của nhà Agnelli và Juve, của cha con Moratti và Inter, của Berlusconi và Milan, hay nhà Sensi và Roma trước đây…

Tất nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi, như tình yêu vậy, có những lúc những “cơn điên” khiến họ ôm nhau lao xuống vực thẳm. Như Maurizio Zamparini, ông chủ tịch 74 tuổi của Palermo.

Zamparini bước chân vào thế giới bóng đá năm 1987, sau khi tiếp quản đội bóng Venezia đang ở bờ vực phá sản. Ông ta đã hồi sinh đội bóng ấy và chứng kiến đội bóng ấy thi đấu ở Serie A những năm 90 của thế kỷ trước.

Năm 2002, Zamparini bán Venezia để mua lại Palermo từ tay gia đình Sensi, khi đó họ còn ở Serie B, với giá là 15 triệu euro, thanh toán trong 3 mùa giải. Tất nhiên, Zamparini là người có tham vọng.


"Gã chủ tịch khùng" của Serie A

Với sự đầu tư của Zamparini, Palermo lần đầu thăng hạng vào năm 2004, thành tích này khiến Zamparini trở thành công dân danh dự của Palermo. Đội bóng thậm chí còn tham dự cúp Châu Âu ở các mùa giải 2005, 2006, 2007, 2010, 2011.

Dưới triều đại của Zamparini đã có rất nhiều ngôi sao thế giới xuất hiện ở Palermo như Cavani, Pastore, Dybala, Illicic hay cả những ngôi sao Italia như Toni, Grosso, Barzagli, Zaccardo, Barrone.

Tại World Cup 2006, Palermo đóng góp tới 4 cầu thủ cho đội hình ĐTQG Italy vô địch thế giới, chỉ kém Juventus (5 cầu thủ).

Để có được những thành công như thế, Palermo cần phải có những HLV và các Giám đốc thể thao tài năng. Palermo đã từng có Sabatini, Lo Monaco, Perinetti trên cương vị GDTT. Palermo cũng từng có Guidolin, Delio Rossi, Davide Ballardini trên cương vị HLV. Họ đều có một điểm chung: nhân chứng cho “cơn điên” của Maurizio Zamparini.

Zamparini:

Zamparini: "Tôi nói, HLV phải nghe"

Theo Chủ tịch Zamparini của Palermo, các huấn luyện viên đội bóng này luôn có nghĩa vụ phải lắng nghe những "chỉ đạo" của ông.


14 năm, sa thải 35 HLV

Theo một thống kê thì kể từ khi mua lại Palermo năm 2002, Zamparini đã thay tới 35 HLV khác nhau. Trong đó có rất nhiều HLV đã quay lại không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần trên cương vị HLV Palermo: Guidolin (4 lần, từ 2004-2008), Ballardini (2 lần, 2008-2016), Gasperini (2 lần 20012-2013), Delio Rossi (2009-2011) và tất nhiên không thể bỏ qua Iachini, cũng đã 2 lần hứng chịu cơn điên của Zamparini.

Giuseppe Iachini đã dẫn dắt Palermo từ Serie B (2013-2014) và mùa giải đầu tiên tại Serie A (2014-2015). Zamparini sa thải Iachini hồi tháng 11/2015, sau khi Palermo trải qua chuỗi 5 trận toàn thua.

Kể từ đó Palermo có thêm … 4 HLV khác. Zamparini buộc phải cầu viện Iachini quay lại vào tháng 2/2016, sau khi đội bóng không có dấu hiệu khởi sắc hơn.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, Iachini vừa đệ đơn xin nghỉ việc chỉ 1 tháng sau khi quay lại và không ai còn chịu nổi cơn điên của Zamparini nữa. Người Palermo nổi giận, họ biểu tình đòi chính Zamparini ra đi, buông tha cho Palermo.

Maurizio Zamparini

Sinh ngày: 9/6/1941 (cung Song Tử)

Nơi sinh: Sevegliano, Udine.

Nghề nghiệp: Chủ tịch Palermo từ năm 2002, mua từ cựu Chủ tịch Roma Franco Sensi. Chủ chuỗi siêu thị Emmezeta.

Tháng 4/2012, bị cấm hoạt động bóng đá 1 năm (sau đó giảm còn 5 tháng) vì rắc rối bên sở hữu thứ ba trong bóng đá. 

Đời tư: Kết hôn 2 lần, có 3 con trai, 2 gái.

Nhưng với Zamparini, “Đó chỉ là một vài cổ động viên thiểu số, mọi người đều yêu quý tôi”. Giải thích ngắn gọn về việc thay HLV như uống nước lọc của mình, Zamparini cho biết: “Tôi cũng chỉ là một nạn nhân ở Palermo. Mùa này tôi mới sa thải HLV một lần, đấy là Iachini hồi tháng 11/2015. Tôi không sa thải Ballardini, đó là một tình huống đau đớn, HLV đã không tìm được tiếng nói với các cầu thủ".

"Sorentino đã lãnh đạo cuộc lật đổ vì Ballardini không kiểm soát được tình hình. Tôi nhắm đến Schelotto nhưng cậu ta lại không có chứng chỉ hành nghề. Chúng tôi đã cầu viện Uefa nhưng người đại diện của cậu ta nói rằng cậu ta sẽ không trở lại. Các HLV đều tự ý ra đi, tôi chả sa thải ai hết”.

Chủ tịch Palermo Zamparini

Chủ tịch Palermo Zamparini "tố" đại diện của Pastore "ăn bẩn"

Chủ tịch đội bóng áo hồng đen Zamparini cáo buộc người đại diện của Pastore là Marcelo Simonia đã "ăn bẩn" tiền của phía Palermo trong vụ môi giới chuyển nhượng Pastore từ Palermo sang PSG hồi mùa Hè 2011.


Zamparini cũng không quên an ủi những cái đầu nóng ở Palermo: “Tôi sẽ ra đi vào cuối mùa giải, có lẽ tôi nên quay về vai trò doanh nhân của mình và để Chức chủ tịch cho ai đó. Tôi có thể ra đi sớm hơn, vài tuần trước tôi có hỏi Trappatoni xem ông ấy có muốn trở thành chủ tịch Palermo hay không, nhưng ông ấy từ chối. Có lẽ tôi biết tôi phải làm gì”

Có ai chờ đợi xem Zamparini làm gì không? Có thể ai đó, nhưng không phải người Palermo. Hôm nay Iachini mất tích trên sân tập, ông nhất quyết không rút lại đơn từ chức. Palermo lại hỗn loạn. Có lẽ sau 14 năm đưa Palermo đến với đỉnh cao, Zamparini lại thiêu rụi Palermo bằng “cơn điên” của mình.

MINH KHANG

10 phát ngôn “bất hủ” của Zamparini

10. “Đây không phải một đội bóng nam, đây là đội bóng nữ”. Zamparini chỉ trích đội nhà khi họ thua 1-3 từ thế dẫn bàn trước Torino vào tháng 2 năm 2008. Đó là trận thua thứ 5/6 trận của Palermo khi đó.

9. “Inter là một Juventus khác”. Thua Inter 1-2 trên sân nhà hồi tháng 9 năm 2011, Zampa chỉ trích trọng tài, bảo rằng đội của ông cần phải được hưởng… 4 quả phạt đền. Sau đó ông bảo Inter cũng được thiên vị như Juventus.

8. “Rossi như vợ tôi. Tôi muốn chiếm hữu ông ta”. Sau khi sa thải Delio Rossi vì thua 0-7 trước Udinese, Zampa thuê lại ông này sau 2 tháng và thú nhận “tình cảm”.

7. “Cái chân phải của Javier Pastore đã đáng giá 40 triệu euro”. Câu trả lời của vị chủ tịch đến những đội chào mời Pastore.

6. “Người Anh là lũ cướp biển”. Zampa chỉ trích các đội bóng Anh về chuyện chèo kéo các tài năng trẻ Italy trước khi họ lên đội 1 ở Ý.

5. “Nếu họ ngồi lên đầu tôi thì tôi không trả tiền cho họ nữa”. Zampa chỉ trích đội nhà sau trận hòa 2-2 trước Treviso năm 2005. Ông bảo không muốn trở về Sicilia nữa và muốn đá cho mỗi cầu thủ mấy cái vào mông.

4. “Palermo có một HLV không có bi”. Zampa lại chỉ trích Delio Rossi sau trận hòa Bari hồi tháng 12 năm 2010. Bari đá với 10 người trong gần 60 phút nhưng vẫn gỡ hòa được 1-1.

3. “Chúng ta nên nhốt hết trọng tài vào tù”. Phát ngôn sau trận thua Cagliari 1-3 hồi tháng 1/2011. Ông cho rằng bàn thắng của Matri (Cagliari) được ghi trong thế việt vị.

2. “Tôi không có ý tấn công Mutu khi gọi cậu ta là thằng Di-gan bẩn tính”. Zampa nói xin lỗi Adrian Mutu sau khi chỉ trích bàn thắng được ghi khi 1 cầu thủ Palermo đang bị đau trên sân của anh này.

1. “Tôi sẽ cắt hết bi của bọn nó rồi ăn với salad”. Phát ngôn năm 2003 chỉ trích cầu thủ đội nhà.

HD


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm