Vé trận bán kết Indonesia – Việt Nam chỉ bán online

01/12/2016 11:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo từ BTC, vé xem trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Pakansari thuộc tỉnh Bogor (Indonesia) chỉ được bán trực tuyến, tức kênh online.


Theo tìm hiểu, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chỉ bán 27000 vé xem trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam trong khi sức chứa của sân Pakansari là 30000 chỗ ngồi. Việc mở bán bắt đầu từ ngày 30/11 cho đến khi hết lượng vé được phát hành, bằng phương thức trực tuyến. Có 3 mức giá gồm 100.000 rupiah (gần 170.000 đồng), 200.000 rupiah (335.000 đồng) và 300.000 rupiah (hơn 500.000 đồng). Sân Pakansari được chia thành 12 khu vực khác nhau để làm căn cứ bán vé.

CĐV Việt Nam cũng sẽ được BTC chủ nhà dành cho một số lượng vé nhất định nhưng số lượng cụ thể còn tùy thuộc vào lượng người đến Bogor cùng với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Jakarta di chuyển xuống đây vào ngày thi đấu 3/12.


Thông báo bán vé trận bán kết Indonesia - Việt Nam trước cổng sân vận động Pakansari.Ảnh: Trần Chiến

Sáng 1/12, phóng viên Thể thao & Văn hóa/TTXVN đã làm một vòng khảo sát cung đường từ khách sạn Aston Sentul Lake nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân tới địa điểm thi đấu là SVĐ Pakansari thuộc tỉnh Bogor.

Quãng đường từ khách sạn của đội tuyển Việt Nam đến sân vận động Pakansari khoảng 11km nhưng đường khá đông xe cộ và không tránh khỏi tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm vì giao thông luôn là một vấn đề của Indonesia chứ không riêng gì Thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, tất cả kế hoạch đảm bảo an ninh cũng như di chuyển cho đội tuyển Việt Nam đã được BTC chủ nhà Indonesia đặt lên hàng đầu. Xe chở thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng từ khách sạn đến sân vận động tập luyện và trở về đều có cảnh sát dẫn đường nên hoàn toàn yên tâm về mặt thời gian.

Đội tuyển Việt Nam: Bây giờ mới là thử thách thực sự!

Đội tuyển Việt Nam: Bây giờ mới là thử thách thực sự!

Khi thầy trò HLV Hữu Thắng quyết định đóng kín cửa với giới truyền thông, ai cũng hiểu những sức ép mà Công Vinh cùng đồng đội đang gặp phải và nhiệm vụ của họ là tập trung toàn tập cho trận bán kết...

Điều kiện ăn, nghỉ của đội tuyển Việt Nam tại khách sạn Aston Sentul Lake khá tốt. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa/TTXVN sáng 1/12, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup cho biết: “Đội tuyển Việt Nam được đáp ứng những điều kiện ăn, nghỉ tốt nhất trong thời gian ở tại đây. Bên cạnh những món truyền thống của Indonesia, khách sạn còn phục vụ cả món của Trung Quốc, Nhật Bản, đầy đủ thịt bò, gà… nên các cầu thủ có nhiều sự lựa chọn để đảm bảo ăn uống đủ chất, phục vụ tập luyện và thi đấu”.



Các công nhân vẫn đang làm việc hối hả tại sân Pakansari hai ngày trước khi trận bán kết lượt đi diễn ra tại đây.Ảnh: Hà Lê

Chiều 1/12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập chính thức đầu tiên tại sân Pakansari, một ngày sau khi đến Bogor. Sân vận động Pakansari có sức chứa 30000 nghìn chỗ ngồi, là sân nhà của CLB Persikabo Kabupaten Bogor, thay thế cho sân cũ Pajajaran. Tuy nhiên, sân này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, đặc biệt là ở khuôn viên bên ngoài sân vận động. Còn về điều kiện mặt sân, chính HLV Alfred Riedl của đội tuyển Indonesia đã phải lên tiếng phàn nàn, chê mặt cỏ của sân Pakansari cứng và cắt tỉa không đều. Thậm chí, đội chủ nhà còn tính chuyện thay đổi cách chơi để phù hợp với điều kiện mặt sân Pakansari.

Mặc dù vậy, những khó khăn khách quan nếu có cũng không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu với Indonesia vào ngày 3/12.

Minh Tiến (Từ Bogor, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm