VCK giải BĐ thiếu niên toàn quốc 2020: SLNA chạm trán Hà Nội tại bán kết

12/10/2020 19:08 GMT+7 | Thể thao

Chiều 12/10 tại thành phố Vinh, VCK giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 diễn ra 4 cặp đấu tứ kết. Bất ngờ đến ở cặp đấu giữa Juventus Việt Nam và SHB Đà Nẵng, trong khi SLNA dễ dàng vượt qua Thừa Thiên – Huế để giành đi tiếp.

VCK giải BĐ thiếu niên toàn quốc 2020: Xác định 8 đội vào tứ kết

VCK giải BĐ thiếu niên toàn quốc 2020: Xác định 8 đội vào tứ kết

Ngày 10/10, VCK giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 tiếp tục với các trận đấu cuối của bảng C và D để tìm ra 4 đội bóng tiếp theo đặt chân vào tứ kết. Tại bảng D, Hà Nội cầm hoà T&T VSH trong một trận đấu đầy gay cấn để giành quyền đi tiếp.

Trận đấu tứ kết được chờ đợi nhất trong ngày 12/10 là cặp đấu giữa ĐKVĐ U13 SLNA và U13 Thừa Thiên – Huế trên sân Vinh. Được đánh giá cao hơn và nhận được sự cổ vũ cho rất đông khán giả nhà nhưng phải đến nửa cuối hiệp 1, đội bóng trẻ xứ Nghệ mới có bàn mở tỷ số.

Phút 21, SLNA có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Đội trưởng Nguyễn Anh Dũng (7) bấm bóng tinh tế từ giữa sân, tạo cơ hội thuận lợi cho Vương Văn Tùng (19) thoát xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn dẫn trước, SLNA có thêm bàn nới rộng cách biệt chỉ 2 phút sau đó. Lần này cũng từ một quả treo bóng, tiền đạo Trần Quốc Hoà (10) chọn vị trí khẽ chạm bóng tinh tế đánh bại thủ môn Tiến Quân, nâng tỷ số lên 2-0.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, SLNA còn kịp ghi thêm một bàn thắng nữa. Lần này, đích thân Nguyễn Anh Dũng (7) nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà bằng một pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ bắt đầu rút một số trụ cột ra nghỉ mà vẫn bảo toàn được mành lưới. Thắng chung cuộc 3-0, SLNA giành vé vào bán kết. Đối thủ của các nhà ĐKVD là Hà Nội, đội bóng đã vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số 3-2 trong trận đấu sớm.

Cặp đấu giữa U13 Juventus Việt Nam và U13 SHB Đà Nẵng diễn ra vô cùng gay cấn và cân sức. Sau 60 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng thua.

Trong loạt đấu súng đầy may rủi này, thủ môn Nguyễn Minh Phong của Juventus VN đã xuất sắc cản phá cú đá quyết định, mang về chiến thắng với tỷ số luân lưu 8-7. Chiến thắng đầy gay cấn này giúp Juventus VN bước vào bán kết và đối thủ của họ là Haduwaco Hải Dương, đội bóng dễ dàng vượt qua HAGL với tỷ số 1-0.

Kết quả tứ kết ngày 12/10

SLNA – Thừa Thiên-Huế 3-0

Than Quảng Ninh – Hà Nội 2-3

Hải Dương – HAGL 1-0

Juventus VN – SHB Đà Nẵng 0-0 (luân lưu 8-7)

Lịch thi đấu bán kết ngày 14/10

14h00: Haduwaco Hải Dương – Juventus VN

15h30: SLNA – Hà Nội

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm