VCK giải BĐ Thiếu niên toàn quốc 2020: Hải Dương tiếp khẳng định sức mạnh

08/10/2020 18:52 GMT+7 | Thể thao

Ngày 8/10, VCK giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 tiếp tục với các trận đấu thuộc bảng C và D. Lượt trận thứ 2, Haduwaco Hải Dương một lần nữa cho thấy mình là một ứng cử viên sáng giá tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, bảng C cũng trở nên kịch tính đến phút chót khi Juventus VN có 3 điểm đầu tiên.

Giải BĐ Thiếu niên toàn quốc 2020: Kịch tính từ bảng A

Giải BĐ Thiếu niên toàn quốc 2020: Kịch tính từ bảng A

Ngày 7/10, VCK giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 tiếp tục diễn ra với các trận đấu tại bảng A và B. Lượt đấu thứ 2 của vòng bảng chứng kiến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, nhiều yếu tố bất ngờ khiến cục diện vẫn chưa thể ngã ngũ.

Tại bảng D, U13 Haduwaco Hải Dương và U13 Long An là những đội bóng đã giành chiến thắng trong ngày ra quân chạm trán nhau tại lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, trước một Haduwaco Hải Dương quá vượt trội về trình độ và thể hình, ẩn số mang tên U13 Long An đã bị hoá giải.

Ngay ở phút thứ 11, nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Hoàng Công Hậu (11) xử lý bước một gọn gàng, dứt điểm trái phá mở tỷ số trận đấu cho Haduwaco Hải Dương.

Có bàn dẫn trước, Haduwaco Hải Dương tràn sang phần sân đối phương, tạo ra liên tiếp những pha uy hiếp khung thành. Như một hệ quả tất yếu, phút 16, Nguyễn Nhật Qui (17) bên phía Long An lóng ngóng đá phản lưới nhà. Thua 2 bàn chóng vánh khiến Long An gần như đánh mất thế trận.

thắng xông lên, các học trò HLV Phan Yên có được bàn thắng thứ 3 trong hiệp 2. Phút 36, Nguyễn Tuấn Anh (6) có đường chuyền thuận lợi cho đội trưởng Hoàng Công Hậu (11) dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Một ngày buồn của Long An chỉ dừng lại ở phút 49 khi đội trưởng Hoàng Công Hậu (11) hoàn tất cú hattrick cho mình bằng pha đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-0. Trong phần còn lại của trận đấu, các cầu thủ nhí Long An không thể làm được gì hơn và chấp nhận thua đậm 4 bàn không gỡ.

Ở trận đấu sau đó, U13 Thừa Thiên Huế và U13 Bình Dương đã cống hiến một trận đấu giằng co đến những phút cuối.

Sau hiệp 1 diễn ra khá cân tài cân sức và không có bàn thắng nào được ghi, kịch tính của trận đấu chỉ được đẩy lên cao khi U13 Thừa Thiên Huế bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 52. Từ một tình huống đá phạt trực tiếp, pha treo bóng sâu của Nguyễn Mạnh Lam Sơn (7) vô tình đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn và hàng hậu vệ Bình Dương.

Muốn nuôi cơ hội đi tiếp, Bình Dương buộc phải có điểm và các cầu thủ áo vàng vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi còn đang mải mê tấn công thì Thừa Thiên Huế có bàn nới rộng cách biệt lên 2-0 từ một tình huống phạt góc ở phút 56. Và người ấn định chiến thắng 2-0 đầy quý giá cho đại diện của miền Trung lại là Nguyễn Mạnh Lam Sơn (7).

Với kết quả này, Haduwaco Hải Dương có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đầu tiên, dẫn đầu bảng C để đặt một chân vào tứ kết, bởi ở lượt đấu cuối, họ chỉ phải gặp Bình Dương đã không còn cơ hội đi tiếp.

Trong khi đó, Thừa Thiên – Huế với chiến thắng đầy cảm xúc này cùng có 3 điểm với Long An và cơ hội vẫn chia đều cho 2 đội bóng này khi họ chạm trán nhau ở lượt đấu cuối vòng bảng diễn ra ngày 10/10.

Tại bảng C, cục diện cũng trở nên hấp dẫn không kém khi Juventus VN vượt qua Hà Nội với tỷ số 2-0 còn T&T VSH cầm chân Tây Ninh trong trận hoà không bàn thắng. Như vậy, Juventus VN tạm thời dẫn đầu bảng C với 4 điểm, Hà Nội tạm thời xếp thứ hai với 3 điểm còn T&T VSH có 2 điểm để tiếp nuôi hy vọng vào vòng trong.

Ở lượt đấu cuối, Juventus VN tràn đầy cơ hội khi đối đầu Tây Ninh trong khi Hà Nội có trận quyết đấu với T&T VSH để tự định đoạt số phận của mình.

Kết quả ngày 8/10

Bảng C

Hà Nội 0-2 Juventus VN

T&T VSH 0-0 Tây Ninh

Bảng D:

Long An 0-4 H.Hải Dương

Thừa Thiên Huế 2-0 Bình Dương

Ngày 9/10, VCK giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 tiếp tục với các trận đấu cuối của vòng bảng thuộc bảng A và B, cụ thể:

08h00: Quảng Nam – Than Quảng Ninh

08h00: Đắk Lắk – SHB Đà Nẵng

15h00: SLNA – PVF

15h00: HAGL – Đồng Tháp

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm