Vây bắt nóng 60 'quái xế' tụ tập đua xe

29/11/2020 16:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/11, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khoảng 60 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đông người, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Phạt tù 6 bị cáo đua xe trái phép tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phạt tù 6 bị cáo đua xe trái phép tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án đua xe trái phép tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Khoảng 12 giờ trưa 29/11, nhận được tin báo có nhóm khoảng 60 thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực hồ nước công viên thành phố mới thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tụ tập điều khiển xe mô tô phân khối lớn có biểu hiện nẹt pô, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao gây mất trật tự, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với các đơn vị nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tổ chức lực lượng vây bắt các đối tượng đua xe.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tụ tập đua xe bị lực lượng cảnh sát tạm giữ phương tiện

Qua vây bắt “nóng” tại hiện trường, các thanh thiếu niên trên hầu hết không xuất trình được giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe và điều khiển phương tiện vi phạm về các hành vi như: Nồng độ cồn, chạy xe thành đoàn tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chạy xe 1 bánh, nẹt pô… gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Lập biên bản các đối tượng tụ tập đua xe

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Dầu Một đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm