VAR cứu Liverpool? Không, chỉ là Liverpool không thể bị ngăn cản!

12/11/2019 07:24 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool từng vứt đi lợi thế 10 điểm trước Man City ở mùa giải 2018-19 và giờ, sau khi nới rộng khoảng cách với đối thủ lên thành 9 điểm chỉ sau 12 vòng, liệu có thể khẳng định đội bóng của Juergen Klopp đã rút ra được bài học xương máu?

Thống kê: Liverpool đã quá may mắn trong mùa giải năm nay

Thống kê: Liverpool đã quá may mắn trong mùa giải năm nay

Ngoài chiến thắng trước Man City, mùa này Liverpool đã gặp rất nhiều may mắn ở giải ngoại hạng Anh.

Đẳng cấp

Pep Guardiola tỏ ra rất khiêm tốn sau thất bại 1-3 trên sân Anfield. HLV người Tây Ban Nha đúng là đã phàn nàn về VAR và "những ông chủ lớn" phụ trách hệ thống hỗ trợ trọng tài gây tranh cãi, nhưng rồi cuối cùng, ông vẫn phải giơ tay và nói ra một sự thật: "Liverpool là đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

Ở đây, Guardiola thường đưa ra những tuyên bố như vậy với sự mỉa mai nặng nề, chẳng hạn như khi ông bắt tay trọng tài Michael Oliver vào cuối trận đấu và nói “Cảm ơn rất nhiều”, chẳng khác gì trách móc, châm biếm người cầm còi trận đấu mà Man City đã không được một quả 11 mét ở phút thứ 5 sau pha bóng chạm tay của Trent Alexander-Arnold. Tuy vậy, bằng cách tuyên bố rằng Liverpool là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, Guardiola không hề cố tỏ ra lãnh đạm hay thông minh.

Bởi một đội bóng đánh bại được Man City đã vô địch Premier League trong 2 mùa liên tiếp vừa qua hay vô địch Premier League với 100 điểm trong mùa 2017-18 và hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải trước hẳn phải là đội bóng rất mạnh. Vì thế, mặc dù Guardiola phát biểu sau trận đấu này rằng ông "rất tự hào" về đội bóng của mình vì "họ đã cho thấy tại sao họ là nhà vô địch", thực tế là chỉ có một đội bóng giống như nhà vô địch tại Anfield, và đó là Liverpool.

Đúng là Man City có những thời điểm giữ bóng nhiều và tạo ra nhiều cơ hội, họ không hoàn toàn kiểm soát trận đấu để có thể dễ dàng vượt qua đội chủ nhà. Thay vào đó, họ nóng vội và bối rối chỉ bởi vì Liverpool đã khiến họ trở nên như vậy.

Nhờ đó, Liverpool đã nắm lấy cơ hội của họ, còn Man City thì không. Và nếu người ta hết lời khen ngợi những cầu thủ tấn công của Klopp, phải nói rằng đây là một ngày của hàng thủ và lối chơi tổ chức của The Reds. Ở những thời điểm đội khách giữ bóng nhiều, Liverpool đã phòng ngự chắc chắn và trải rộng, bóp nghẹt mọi hướng tấn công của đối thủ.

Chú thích ảnh
Không phải VAR đã khiến Liverpool mạnh lên, mà sức mạnh tinh thần và sự quyết tâm cao độ của họ

Đã đành pha bóng để chạm tay của Alexander-Arnold và bàn thắng sau đó của Fabinho gây tranh cãi, nhưng người ta liệu có thể phàn nàn về cú đánh đầu của Mohamed Salah sau đường chuyền của Andy Robertson hay một cú đánh đầu khác của Sadio Mane sau đường căng của Jordan Henderson?

Cơ hội cho Liverpool?

Như Guardiola thừa nhận, Klopp đã xây dựng đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào lúc này, đến mức một đội bóng hoàn hảo như Man City cũng không thể đứng vững. Và nếu Man City trở lại cuộc đua, hoặc nếu Chelsea và Leicester có thể thu hẹp khoảng cách 8 điểm giữa họ và Liverpool ngay bây giờ, câu hỏi đặt ra là ai có thể đánh bại đội bóng của Klopp để mang lại hy vọng cho tất cả?

Dĩ nhiên, bây giờ mới là tháng 11 và khoảng cách 8 điểm không phải là sự đảm bảo cho danh hiệu vô địch ở giai đoạn này. Thế nhưng, Liverpool đã đánh bại tất cả các đối thủ tại Anfield trong năm 2019, ở Anh và ở châu Âu. Thật khó để tưởng tượng họ thua 1 trận, chứ đừng nói gì đến 3 trận. Trên thực tế, kể từ đầu mùa giải trước, họ chỉ thua 1 trận ở Premier League - trước Man City vào ngày 1/1 - và bất bại trên sân nhà kể từ năm 2017.

Nhờ đó, đội bóng của Klopp đã lật ngược tình thế trước Barcelona ở Champions League và thắng chung cuộc 4-3 sau khi thua 0-3 trong lượt đi, trước lúc đánh bại Tottenham để đăng quang. Nhìn họ thi đấu giờ ổn định và bất khả chiến bại. Nên nhớ, họ đã gặp Man City, Chelsea, Tottenham, Arsenal và MU trong mùa giải này và chỉ không thắng trước MU. Nghĩa là về lí thuyết, họ không chỉ có khả năng phá vỡ kỷ lục 100 điểm của Man City, mà còn có khả năng lặp lại thành tích bất bại của Arsenal dưới thời Arsene Wenger.

Trên tất cả, như Guardiola đã nói vào Chủ nhật, Liverpool là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào lúc này và không thể ngăn cản họ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm