Văn Lâm trở về, Thái Lan cử đội hình 'khủng' dự AFF Cup

26/09/2020 08:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa xác nhận giải đấu hàng đầu khu vực ASEAN AFF Cup 2020 sẽ dời sang năm 2021 và thời gian cụ thể khởi tranh giải là từ ngày 11/4 đến 8/5. Thái Lan sẽ có đội hình mạnh tham dự và thủ môn Văn Lâm có thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm dành hàng nghìn giờ tập trong phòng GYM

Văn Lâm dành hàng nghìn giờ tập trong phòng GYM

Văn Lâm gây ấn tượng trong hai trận bắt chính gần nhất cho Muangthong United tại Thai League. Để đạt được phong độ ấy, đó là sự kiên trì, bền bỉ trong tập luyện và hàng nghìn giờ vùi mình trong phòng GYM như video clip mới đây mà Lâm chia sẻ.

AFF xác nhận giải đấu mà tổ chức này vừa ấn định tương đối gần với sự kết thúc của mùa giải ở Thai League.

Trong đó, Thai League 1 sẽ đá trận cuối cùng vào ngày 3/4/2021 thay vì khép lại vào tháng 5 như đã dự kiến. Trận chung kết Cúp QG là FA Cup sẽ diễn ra vào ngày 10/4/2021.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Lâm, Dang Van Lam, DTVN, Muangthong United, AFF Cup, Park Hang Seo, Thai League, V League
Văn Lâm có thể được trở về hội quân đúng hẹn với ĐTQG Việt Nam dự AFF Cup 2021 do Thai League đã ấn định đầu tháng 4 sẽ kết thúc giải. Ảnh: MUFC

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định sẽ có nhiều trận đấu giữa tuần diễn ra để giải khép lại sớm hơn dự kiến. Không chỉ giúp HLV Akira Nishino có đội hình mạnh tham dự sân chơi khu vực, Liên đoàn bóng đá Thái Lan tính đến yếu tố đầu tiên là tiết kiệm chi phí cho nhiều CLB ở Thai League. 

AFF Cup 2020 dự kiến vẫn diễn ra theo thể thức cũ. Mỗi đội tuyển sẽ có 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà ở vòng bảng. Vòng bán kết và chung kết vẫn có hai trận lượt đi và về. Thái Lan trước đó như đã biết đã được HLV Nishino thông báo kế hoạch chuẩn bị cho giải này.

Ông thầy người Nhật Bản mong muốn ĐTQG có đội hình mạnh nhất tham dự đấu trường khu vực. Không chỉ khát khao thành tích, ĐTQG Thái Lan còn có thể ăn ý hơn thông qua giải này. HLV Nishino vốn chưa có dịp làm việc với đội tuyển Thái Lan nhiều nên ông rất muốn đội tuyển phải có lực lượng tốt ở mọi giải đấu.

Về phần thủ thành số 1 ĐTQG Việt Nam Đặng Văn Lâm hiện tại vẫn đang thể hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo Muangthong United. Văn Lâm có suất đá chính đều đặn từ khi Thai League trở lại ngày 12/9 vừa qua.

Thủ môn của đội tuyển Việt Nam thậm chí có thể được triệu tập vào đội hình tuyển ngôi sao ngoại Thai League đấu giao hữu với ĐTQG Thái Lan như mong muốn của HLV Nishino vào tháng 10 hoặc 11 tới đây khi “Voi chiến” hội quân.

Với thời điểm Thai League kết thúc vào ngày 10/4 và nếu Muangthong United không lọt tới trận chung kết FA Cup, HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ không lo lắng cho chốt chặn trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm nếu không đá được trận chung kết FA Cup sẽ trở về sớm để tập trung cùng các đồng đội, hướng tới kế hoạch bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm