Văn Hậu trở lại Hà Lan, chờ cơ hội ra mắt Heerenveen

19/10/2019 12:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các thống kê đã chỉ ra Đoàn Văn Hậu là cầu thủ của Heerenveen có quãng đường di chuyển dài nhất trong đợt tập trung ĐTQG tháng 10/2019.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/10: U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Phố Hiến, Hà Nội vs Đồng Tháp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/10: U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Phố Hiến, Hà Nội vs Đồng Tháp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết U21 quốc gia - Báo Thanh niên. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 9. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 8. Lịch bóng đá ngày 18/10, rạng sáng 19/10.

Ngày 8/10 vừa qua, Văn Hậu đã trải qua hành trình gần 9.000km từ thành phố Heereveen trở về Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, Văn Hậu cùng đội tuyển Việt Nam tiếp tục có quãng đường di chuyển dài 3.400km để tới Bali, Indonesia. Tại đây, hậu vệ 20 tuổi đã kiến tạo để Duy Mạnh ghi bàn mở tỷ số, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Indonesia.

Chú thích ảnh
Văn Hậu đã phải di chuyển quãng đường lên tới 24.400km trong đợt tập trung ĐTQG tháng 10/2019

Dù vậy, Văn Hậu không có thời gian nghỉ mà phải đáp chuyến bay từ Indonesia trở lại Heerenveen, có quãng đường lên tới hơn 12.000km vào ngày 16/10. Như vậy, hậu vệ 20 tuổi đã phải di chuyển tới 24.400km chỉ trong vòng 8 ngày.

Cuối tháng 10 này, Văn Hậu cùng Heerenveen sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu tương đối dày. Theo đó, Heerenveen sẽ phải thi đấu 3 trận trong vòng 7 ngày từ 27/10 đến 3/11.

Nhiều khả năng, Văn Hậu sẽ được trao cơ hội ra mắt Heerenveen ở chuyến làm khách trước Excelsior Maassluis, tại vòng mở màn KNVB Cup 2019 (cúp Quốc gia Hà Lan).

Chú thích ảnh
Văn Hậu đang chờ cơ hội ra mắt Heerenveen

KNVB Cup là giải đấu lâu đời giống như FA Cup của nước Anh khi được thành lập từ năm 1898. Heerenveen từng 3 lần vào đến chung kết giải đấu này và có 1 lần lên ngôi vô địch ở mùa giải 2008/2009.

Trận Excelsior Maassluis vs Heerenveen sẽ diễn ra vào này 31/10, xen giữa vòng 10 và 11 của Eredivisie 2019/20 (giải VĐQG Hà Lan) nên HLV Johnny Jansen có thể sẽ cân nhắc áp dụng chính sách xoay tua đội hình và trao cơ hội ra sân cho Văn Hậu.

Kể từ khi chuyển tới Hà Lan, Văn Hậu mới chỉ được đăng ký thi đấu chứ chưa hề ra sân bất kỳ phút nào. Sự lựa chọn ưu tiên ở vị trí hậu vệ trái của Heerenveen vẫn là Lucas Woudenberg, trong khi Văn Hậu chủ yếu thi đấu cùng đội dự bị để dần hòa nhập với môi trường mới.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm