Van Gaal tiêu tiền 'tấn', thay cả đội hinh, Man United vẫn mỏng manh

06/09/2015 15:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai đó nói với bạn vài năm trước rằng các CĐV Man United sẽ không hài lòng với một kỳ chuyển nhượng mà họ thanh lý hàng loạt những người vô dụng và đưa về Bastian Schweinsteiger, bạn sẽ thấy khó mà tin được.

Lúc này đây, “Quỷ đỏ” có vẻ rốt cuộc đã giải quyết được vấn đề ở trung tâm hàng tiền vệ đã đeo đẳng họ cả một thập kỷ. Tuy nhiên, không nhiều người yêu mến Man United thực sự vừa ý với những gì Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward đã làm mùa Hè vừa qua.

Vượt ngoài tầm kiểm soát của Van Gaal

Mọi chữ ký họ đưa về đều đã tạo được ấn tượng tốt. Memphis Depay là một trong những người chơi hay nhất cho tới thời điểm này của mùa giải. Matteo Darmian có vẻ sẽ đảm đương vị trí hậu vệ phải ở Old Trafford trong một thập kỷ tới. Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin giúp ổn định khu trung tuyến. Ngay cả thủ thành Sergio Romero cũng đã nhận được những tràng pháo tay vang dội.


Dự án tái thiết của HLV Louis van Gaal là quá lớn và đang có nguy cơ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông

Tuy nhiên, những nỗi lo vẫn còn đó. Chữ ký 36 triệu bảng Anthony Martial từ Monaco chưa biết có giúp Man United cải thiện tình hình hay chỉ càng khiến các câu hỏi thêm khó trả lời. Tại sao Man United lại mua một cầu thủ còn ít kinh nghiệm như thế với một cái giá cắt cổ như thế? Pedro chắc chắn rẻ hơn nhiều, và có thể đóng góp ngay lập tức cho đội bóng, cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ.

Vụ mua vội vã Martial còn chỉ ra một vấn đề lớn khác ở Old Trafford: Man United lúc này không có nhiều thời gian. Dự án tái thiết của HLV Louis van Gaal là quá lớn và đang có nguy cơ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông. Sau nhiều năm đội bóng chỉ dựa vào mỗi Sir Alex Ferguson để chiến thắng, sự tự tin và vị thế kẻ cả của họ đã sụp đổ hoàn toàn sau mùa giải tai họa với David Moyes.

Man United thua kém đối thủ

Hiện giờ, dù Premier League mới diễn ra được 4 vòng, thật khó có thể nghĩ tới một nhà vô địch nào khác ngoài Man City, và dù còn 8 tháng nữa chiếc cúp mới được trao, so sánh với đội hình của đội đầu bảng, Man United đang bị bỏ lại quá xa. Van Gaal đã chi ra quá nhiều tiền cho một đội hình như thế này, trong khi đã bán đi tới gần 20 cầu thủ thuộc đội 1 trong hai mùa Hè. Những thay đổi mang tính đảo lộn như thế này không bao giờ xảy ra ở Man United dưới thời Ferguson.

Nhìn vào đội hình Man United ở trận thua Swansea 1-2 cuối tuần trước, chỉ 3 cầu thủ là Chris Smalling, Juan Mata và Wayne Rooney có mặt ở Old Trafford trước Van Gaal. Không một HLV nào, dù tài ba tới đâu, có thể giúp một đội bóng thay đổi nhiều như thế tìm thấy sự ổn định cùng lúc với việc phải đương đầu mỗi tuần với áp lực chiến thắng.

Martial vẫn có thể trở thành một cầu thủ xuất chúng (anh có một điều khoản trong hợp đồng nói Monaco sẽ nhận thêm tiền nếu anh giành Quả bóng vàng). Nhưng nếu như điều khoản đó ở thì tương lai xa, thì vấn đề với Man United lúc này lại là thì hiện tại.

Đội bóng áo đỏ có một tiền vệ giỏi, một thủ môn đẳng cấp thế giới và những hậu vệ cánh tài năng. Nhưng mọi vị trí còn lại đều không chắc chắn. Đá trung vệ là một hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm, Daley Blind. Smalling thì một năm trước vẫn còn là một nỗi thất vọng. Phil Jones càng ngày càng có nguy cơ tụt lại. Paddy McNair còn quá non nớt, và Marcos Rojo thì đang cãi nhau với HLV.

Phía trên, Man United có Rooney, một chân sút có vẻ đã đánh mất thói quen ghi bàn. Rồi Marouane Fellaini, giờ chỉ là mục tiêu của các đường tạt bóng bổng vào cuối trận khi Van Gaal đã rơi vào tuyệt vọng. James Wilson và Martial là hai tiền đạo dưới 20 tuổi cộng lại cũng chưa có tới 20 bàn trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Thêm vào đó những trận đấu khắc nghiệt tại Champions League, Man United, bất chấp số tiền khổng lồ họ bỏ ra trong mùa Hè, vẫn tỏ ra mỏng manh và yếu ớt. Van Gaal đã chơi những canh bạc lớn trong vài tháng qua, nhưng các dấu hiệu cho thấy khả năng chiến thắng của ông là rất thấp.

4 -  Một tín hiệu đáng mừng là hàng thủ Man United đã chơi ổn định hơn mùa này. Van Gaal sử dụng cùng hàng thủ 4 người trong cả 4 trận đã đá ở Premier League: Shaw, Smalling, Blind và Darmian.

0 - Các tiền đạo của Man United chưa ghi được bàn nào ở Premier League mùa này sau 4 trận.

4 - Trong 11 cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Premier League của Man United mùa này, chỉ 4 người tới Old Trafford trước Van Gaal: Smalling, Rooney, Carrick và Mata.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm