Van Dijk mắc lỗi, Liverpool không thể yên

15/09/2020 14:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Từ vị thế linh hồn hàng thủ của nhà vô địch Premier League, Virgil Van Dijk bỗng nhiên đánh mất đi sự vững chãi thường thấy. Điều gì đang xảy ra với trung vệ người Hà Lan này, nhìn từ trận mở màn với Leeds cuối tuần qua?

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 2: MU vs Crystal Palace. Chelsea vs Liverpool

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 2: MU vs Crystal Palace. Chelsea vs Liverpool

Lịch thi đấu vòng 2 Ngoại hạng Anh 2020-21. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Lịch thi đấu Premier League vòng 2. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Huyền thoại Milan và đội tuyển Italy Franco Baresi từng ca ngợi Van Dijk là hậu vệ hay nhất thế giới thời điểm hiện tại. Một trung vệ được đặt vị thế như vậy đáng ra không nên có những pha xử lý mà Jamie Carragher nói thẳng là đầy kiêu ngạo và chủ quan như ở trận gặp Leeds cuối tuần qua.

Van Dijk có còn đáng tin cậy ở hàng thủ?

Đi sâu hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên trong hơn hai năm khoác áo đội chủ sân Anfield Van Dijk để lại những sai lầm đáng hổ thẹn như thế. Tính cả bàn thua ở trận gặp Leeds, trung vệ 29 tuổi đã mắc ba sai lầm dẫn đến các bàn thua của Liverpool trong hơn hai mùa giải qua. Sai lầm đầu tiên diễn ra trong chiến thắng Fulham 2-1 hồi tháng Ba năm ngoái với kịch bản gần giống với sai lầm cuối tuần trước. Một đường đánh đầu chuyền về không chuẩn mực của Van Dijk và Ryan Babel chỉ chờ có thể để sút tung lưới đội bóng cũ. Hơn một năm sau, anh mắc sai lầm và lần này khiến Liverpool ôm hận trước Arsenal, dù sai lầm ấy không trở thành tâm điểm bởi The Kop khi ấy đã bỏ túi chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Câu chuyện lần này đáng ra đã đi theo chiều hướng khác, nếu Mohamed Salah không xuất sắc trong những tình huống phạt đền. Anh cùng Danny Rose và David Luiz trở thành ba cầu thủ trong các đội bóng Big Six mắc ba sai lầm dẫn đến các bàn thua cho đội bóng chủ quản tính từ đầu mùa 2018-19 đến giờ.

Sai lầm là một phần không thể tránh khỏi của các hậu vệ, nhưng tần suất mắc lỗi của Van Dijk rõ ràng đem đến những lo ngại nhất định cho HLV Jurgen Klopp. Liverpool tự hào sở hữu bộ ba Mohamed Salah-Sadio Mane-Roberto Firmino, nhưng thành bại trong việc bảo vệ thành công chức vô địch mùa này phụ thuộc hoàn toàn vào sự chắc chắn nơi hàng thủ. Đáng lo hơn, các đối thủ hoàn toàn có thể ghi bàn, thậm chí ghi hơn một bàn thắng mỗi khi hành quân đến Anfield. Atletico Madrid và Chelsea đã làm tốt nhiệm vụ ấy mùa trước và giờ đến lượt một tân binh mới trở lại Premier League sau 16 năm như Leeds cũng làm được điều tương tự.

Chú thích ảnh
Tần suất mắc lỗi ngày càng tăng của Van Dijk là tín hiệu đáng lo ngại cho Liverpool

Mua thêm trung vệ, hay tìm một phương án khác?

HLV Klopp có thể chẳng cần bận tâm nhiều với những lời chỉ trích hướng về Van Dijk, chừng nào đội bóng của ông vẫn biết cách giành được chiến thắng. Mặt khác, tình hình trung vệ ở Anfield lúc này khiến vị HLV người Đức cần phải cân nhắc tìm thêm tân binh.

Dejan Lovren, trung vệ được coi là phương án dự phòng lý tưởng cho bộ đôi Van Dijk-Joe Gomez, đã rời Anfield để đến nước Nga trong những năm cuối cùng của sự nghiệp. Trong tay HLV Klopp lúc này chỉ còn lại Joel Matip là lựa chọn thay thế cho Van Dijk hoặc Gomez trong trường hợp cần thiết. Trung vệ người Cameroon chẳng phải giải pháp đáng tin cậy. Nathaniel Phillips vừa được Liverpool gọi trở lại sau khi hoàn tất hợp đồng cho mượn từ Stuttgart, nhưng khó có thể hình dung trung vệ 23 tuổi này tìm thấy bất cứ cơ hội chơi bóng nào ở Premier League mùa này. Viễn cảnh Phillips tiếp tục tìm đến một đội bóng khác dưới dạng cho mượn xem chừng dễ xảy ra hơn cả.

Việc sắp xếp đội ngũ trung vệ của HLV Klopp hoàn toàn phụ thuộc vào những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng. Nếu hoàn tất thương vụ Thiago Alcantara từ Bayern Munich, đừng ngạc nhiên nếu chiến lược gia người Đức kéo Fabinho từ hàng tiền vệ xuống đá cặp cùng Van Dijk ở trung tâm hàng thủ. Một giải pháp không quá bất ngờ nếu chúng ta nhìn sang Man City mùa trước, Fernandinho từng được kéo xuống đá trung vệ trong nhiều thời điểm.

Bất luận bổ sung thêm người hay tạo ra một phương án mới ở hàng thủ ngay trong tập thể hiện có, HLV Klopp sẽ không thể thờ ơ với tình hình của Van Dijk. Thứ trung vệ người Hà Lan cần chẳng phải một vài trận bị đẩy lên băng ghế dự bị, mà anh cần một sự cạnh tranh để thúc đẩy bản thân hạn chế tối đa những sai lầm không đáng có. Nhìn vào cách Van Dijk xử lý bóng mà không cần để ý đến sự hiện diện bất thình lình của đối thủ ở vòng mở màn, rõ ràng anh cần một sự cạnh tranh để quay trở lại với hình ảnh trung vệ hay nhất Premier League. Cả Klopp cũng cần điều tương tự, nếu không muốn hy vọng bảo vệ ngôi vương sớm tan thành mây khói.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm