Van Dijk là giải pháp cho hàng thủ Man City?

26/12/2016 14:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin gần đây cho thấy Man City đang ráo riết tìm kiếm một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Virgil van Dijk của Southampton có phải là giải pháp hợp lý nhất?

Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý bóng tốt và không thiếu kinh nghiệm ở Premier League, trung vệ 25 tuổi này hội tụ đủ những yếu tố để có thể trở thành một sự bổ sung chất lượng cho Man City. Vấn đề là anh được hét giá lên đến 50 triệu bảng. Tầm Southampton khác hẳn Man City. Và kinh nghiệm tại đấu trường châu lục của anh là rất hạn chế.

Không thể phủ nhận danh tiếng của Van Dijk đã tăng lên chóng mặt trong một thời gian ngắn. Anh đã có 12 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan dù chưa từng dự một giải đấu lớn nào ở cấp độ ĐTQG. Dễ hiểu sự thèm khát cầu thủ này của Man City, khi đội bóng cần một giải pháp gia cố hàng thủ, vốn chỉ giữ sạch lưới trong 3 trận kể từ đầu mùa. Những sai lầm từ các vị trí phòng ngự là lý do khiến thầy trò Pep Guardiola liên tục đánh mất những điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Quá dễ để nhìn thấy những hạn chế ở mỗi cầu thủ nơi hàng thủ. Những chấn thương là lý do khiến thủ quân Vincent Kompany liên tục vắng mặt. John Stones, bản hợp đồng trị giá 47,5 triệu bảng từ Everton, đang gặp khó khăn trong mùa đầu tiên khoác áo Man City. Kể từ sau màn trình diễn thảm họa trong trận thua 2-4 trước Leicester, Stones mất vị trí chính thức ở Man City. Nicolas Otamendi vẫn gặp vấn đề trong những tình huống tranh chấp, cũng như khả năng chọn vị trí quá kém. Trận thua 1-3 trước Chelsea là dẫn chứng rõ ràng nhất cho những khiếm khuyết của trung vệ người Argentina. Aleksandar Kolarov, một hậu vệ cánh trái được kéo vào đá trung vệ, tỏ ra khổ sở trước những cầu thủ tấn công tốc độ của đối phương, dù những gì anh làm được không đến nỗi tồi.

Guardiola chắc chắn muốn bổ sung một trung vệ. Ông từng mua hụt Aymeric Laporte trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, và sau khi trung vệ người Pháp gia hạn hợp đồng với Athletic Bilbao, Van Dijk trở thành mục tiêu hàng đầu của Man City. Thật ra chiến lược gia người Tây Ban Nha không quá hứng thú với những bổ sung trong mùa đông. Thương vụ giá trị nhất mà ông từng thực hiện trong tháng Một là việc chiêu mộ Ibrahim Afellay với mức giá 3 triệu euro vào năm 2010.

Tham vọng của Van Dijk là điều không cần phải bàn cãi, khi Southampton mùa này không còn hiện diện thường trực ở nửa trên bảng xếp hạng. Một thử thách mới hoàn toàn có thể hấp dẫn tuyển thủ người Hà Lan này.

00h15 ngày 27/12, sân KC, Hull-Man City

Đội hình dự kiến

Hull: Marshall - Elmohamady, Maguire, Davies, Dawson, Robertson - Livermore, Huddlestone, Clucas - Snodgrass, Diomande.

Man City: Bravo - Sagna, Otamendi, Kolarov, Clichy - Fernandinho, Silva, De Bruyne - Sane, Iheanacho, Sterling.

Dự đoán: 0-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm