Vấn đề của Neymar: Không ghi bàn? Không sao!

19/10/2018 06:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar không ghi bàn trong 2 trận gần nhất với Brazil, nhưng đó không phải vấn đề, và anh đang thể hiện bản thân ở nhiều khía cạnh khác.

NÓNG: Neymar đạt thoả thuận rời PSG, gia nhập Real Madrid Hè 2019?

NÓNG: Neymar đạt thoả thuận rời PSG, gia nhập Real Madrid Hè 2019?

Sau khi đề nghị trở lại Barcelona, tiền đạo Neymar đã đạt thoả thuận rời PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019.

Sau khi trận đấu giữa Argentina và Brazil kết thúc, Neymar là người cuối cùng của “Selecao” rời sân. Anh có nhiệm vụ tiếp xúc với truyền thông Saudi Arabia – nơi tổ chức trận đấu, và nhiều nhà báo quốc tế. Có thể nói, đây là “nghĩa vụ” mà Neymar phải thực hiện, vì chuyến đi của Brazil còn mang khía cạnh kiếm tiền.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến hơn 25 phút, và Neymar rất thoải mái với các câu hỏi. Trong đó, anh nhấn mạnh đến sự hài lòng về kết quả, dù bản thân không ghi bàn. Đây là trận thứ 2 liên tiếp Neymar không có bàn thắng cho riêng mình, để nâng cao thành tích trong màu áo Brazil, tiếp cận huyền thoại Ronaldo. Neymar hiện có 59 bàn thắng quốc tế, ít hơn 2 bàn so với Ronaldo.

Thực tế, Neymar là cầu thủ xuất sắc nhất ở Siêu kinh điển Nam Mỹ (Superclásico de las Américas), cũng như trước đó là trận thắng chủ nhà Saudi Arabia 2-0. Brazil ghi 3 bàn trong chuyến du đấu Saudi Arabia, và Neymar kiến tạo cả 3 bàn.

Sau khi Brazil thất bại ở World Cup 2018, HLV Tite được tiếp tục công việc và ông đang có nhiều sự thay đổi, nhằm đa dạng hóa lối chơi. Tite có thể giữ nguyên 11 cầu thủ trong 2 trận liên tiếp, hoặc chỉ thay đổi một vài vị trí, nhưng điều ông hướng đến là Brazil phải vận hành theo những cách khác nhau, khiến đối thủ không thể dự đoán.

Điểm nhấn của lối chơi này là Neymar. Chính xác hơn, không có ngôi sao của PSG sẽ khiến những gì HLV Tite muốn triển khai khó được thực hiện. HLV Tite đang khai thác tối đa những phẩm chất của Neymar, từ khả năng cầm bóng, đột phá, thực hiện các đường chuyền và cả tranh chấp. “Tôi đang cố gắng thích nghi với vai trò và lối chơi mới”, Neymar chia sẻ.

Ở đây, vai trò mới của Neymar tiến gần đến vị trí “số 10” hơn, cho dù HLV Tite vẫn xếp anh đá cánh trái trong hệ thống 4-3-3. 1 cú tackle bóng thành công, 14 lần đột phá với 50% thành công, có 103 lần chạm bóng và tung ra 57 đường chuyền, kiến tạo cơ hội để Miranda ghi bàn duy nhất hạ Argentina, Neymar có trận đấu ấn tượng khi được giao nhiệm vụ làm cầu nối giữa các tuyến.

Bàn thắng rồi sẽ sớm trở lại với Neymar. Nhưng trước mắt, người hâm mộ Brazil đang thực sự thích thú khi xem người đội trưởng đội tuyển quốc gia trình diễn. Ở Neymar là cảm xúc của bóng đá đẹp, khi Tite chú trọng đến chiến thuật kiểu châu Âu cho Brazil.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm