V League 2020: HAGL rất gần TOP 8

10/07/2020 14:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ chỉ sau 5 trận đấu gần nhất. Họ thắng 2, hoà 2 và chỉ thua 1. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon âm thầm vươn lên để đạt mục tiêu trụ hạng sớm, thay vì mang nỗi lo tới tận cuối mùa giải.

HAGL mất điểm sân nhà, HLV Lee Tae Hoon vẫn hài lòng

HAGL mất điểm sân nhà, HLV Lee Tae Hoon vẫn hài lòng

Chiều 18/6, HAGL tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 5 LS V-League 2020. Dù có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, song đội bóng phố Núi đã không giúp cho các khán giả hài lòng khi để đối phương gỡ hòa, và chấp nhận chia điểm với đối thủ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù kết quả chưa ấn tượng, song HLV Lee Tae Hoon cho biết, ông hài lòng với kết quả trận đấu này.

Cụ thể, HAGL đã có 8/12 điểm ở 5 vòng đấu gần nhất. Đây là con số rất ấn tượng với đội bóng phố Núi sau khoảng thời gian khốn khó đầu mùa.

HAGL tự cứu mình trước những áp lực rất lớn bủa vây, đội bóng phố Núi hiện tại đã làm tốt hơn rất nhiều so với mùa giải năm ngoái.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, lịch thi đấu vòng 9 V League, BXH V League, HAGL, bầu Đức, Bình Dương vs HAGL, trực tiếp bóng đá V League, BĐTV, VFF, VPF
HAGL đang có thành tích tốt so với chính họ thời điểm này các năm trước. Ảnh: VPF

Cùng thời điểm này mùa giải V-League 2019, HAGL chỉ có 10 điểm, xếp thứ 7 so với thứ 6 và 12 điểm hiện tại. Văn Toàn cùng các đồng đội thậm chí đã có thành tích ấn tượng hơn rất nhiều so với mùa giải tốt nhất của họ vào năm 2018 thời còn GĐKT Chung Hae Seong.

Sau 8 vòng của V-League 2018, HAGL chỉ có 10 điểm, hiệu số -4 so với -2 hiện tại. 5 lượt trận sau đó, HAGL đã khép lại lượt đi với vị trí thứ 7 và 17 điểm.

Với 12 điểm hiện có, HAGL trên lý thuyết cần 2 chiến thắng nữa sẽ lọt vào TOP 8 chung cuộc sau lượt đi.

Đây là kết quả bình quân của những mùa bóng gần nhất của các CLB V-League. Với mặt bằng chất lượng khá tương đồng nhau ở các đội bóng hàng đầu Việt Nam hiện tại, khoảng cách là rất sít sao.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, lịch thi đấu vòng 9 V League, BXH V League, HAGL, bầu Đức, Bình Dương vs HAGL, trực tiếp bóng đá V League, BĐTV, VFF, VPF
Nếu có 3 điểm ở Gò Đậu chiều 11/7 tới, HAGL sẽ tiến sát mục tiêu TOP 8 sau lượt đi năm nay. Ảnh: VPF

Thực tế đã chứng minh từ vị trí thứ 2 với 14 điểm của TP.HCM sau vòng 8, đội bóng của Công Phượng chỉ hơn SLNA xếp thứ 9 vẻn vẹn 3 điểm. Chỉ cần một kết quả thắng thua sau mỗi lượt trận, trật tự sẽ thay đổi rất lớn.

HAGL đang chắt chiu từng điểm số 1 dưới thời HLV Lee Tae Hoon. Những gì đang diễn ra ở phố Núi hiện tại cho thấy rõ triết lý làm bóng đá thực dụng, đầy toan tính của chiến lược gia người Hàn Quốc. Họ chỉ thắng tối thiểu 1-0 trước DNH Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi được chơi trên sân nhà Pleiku.

Điểm mạnh của HAGL nằm ở sân nhà và đây là điều các đối thủ rất dè chừng. Tình trạng “công làm, thủ phá” của HAGL đã cải thiện khá đáng kể và nếu có bàn thắng trước, HLV Lee Tae Hoon biết giữ sự tập trung cho các học trò để bảo toàn kết quả tối đa.

Giai đoạn 1 V-League 2020 còn 5 lượt trận và nếu duy trì kết quả như hiện tại (2 thắng, 2 hoà, 1 thua), cửa vào TOP 8 rất rộng mở với HAGL. Khi đã vào vòng đấu tranh huy chương, mọi thứ càng khó lường hơn với Văn Toàn và đồng đội.

Vấn đề là thời gian tới sẽ không đơn giản như lý thuyết khi mọi đối thủ của họ đều đang ở thế chân tường.

Ngay cả TP.HCM, đối thủ cuối cùng của họ ở lượt đi cũng chưa chắc trong TOP 8 và HAGL chỉ còn 2 trận sân nhà trước Quảng Nam và TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm