Ứng viên thay thế Riedl: 'Indonesia thắng may, Việt Nam sẽ vào chung kết'

07/12/2016 08:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp thành công vượt quá kỳ vọng của Indonesia tại AFF Cup 2016, tương lai của HLV Alfred Riedl vẫn đang bị đặt nhiều dấu hỏi.
Đội tuyển Indonesia vừa tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên sau 12 tháng cấm thi đấu từ FIFA, đã bất ngờ thắng tuyển Việt Nam 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup và giờ sẽ hướng tới Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tự tin rất cao. Sau 4 lần thất bại ở chung kết AFF Cup từ năm 1996 tới nay, quyết tâm của Indonesia là không thể nghi ngờ.

Mặt khác, Indonesia cũng đang lên kế hoạch thay thế trong trường hợp Rield trở về Áo cùng vợ ông, người đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Người kế nhiệm tiềm năng của Alfred Riedl, theo tiết lộ từ ESPN, là chiến lược gia người Hà Lan Robert Alberts, HLV của PSM Makassar. Alberts hiện dang đàm phán hợp đồng mới với Makassar sẽ giữ ông ở lại CLB tới năm 2018.
A.Riedl và giấc mộng tái thiết bóng đá Indonesia

A.Riedl và giấc mộng tái thiết bóng đá Indonesia

Indonesia đang nỗ lực tái thiết lại nền bóng đá sau lệnh trừng phạt của FIFA. Chiến thắng mới đây trước Việt Nam là khoảnh khắc các cầu thủ, người hâm mộ Indonesia khắc khoải chờ đợi và họ cần thêm những luồng sinh khí mới cho nền bóng đá.


Albert tiết lộ: “Trong quá trình đàm phán hợp đồng, Giám đốc của PSM đã được lưu ý rằng tôi đang nằm trong nhóm ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng tuyển Indonesia. Bởi thế, hợp đồng của tôi cần một điều khoản cho phép tôi ra đi ngay khi cơ hội đó trở thành hiện thực”.

12 tháng trước, chính Alberts từng là 1 trong 3 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí HLV 1 đội tuyển mạnh khác của khu vực là Malaysia. Ông thầy 62 tuổi thậm chí có thể là cái tên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng Singapore hùng mạnh. Hồi năm 1999, ông Alberts từng giúp Home United vô địch S-League. Ông cũng từng giành chức vô địch quốc gia Malaysia và Indonesia, bằng chứng cho sự hiểu biết tường tận của ông về bóng đá khu vực. Trong khi đó, hợp đồng của chiến lược gia tạm quyền V. Sundramoorthy cùng Singapore sẽ hết hạn vào giữa năm sau.

Bản thân Alberts cũng từng có kinh nghiệm làm việc với Malaysia khi dẫn dắt đội U19 hồi năm 2007. Ông tiết lộ: “Tôi từng ở rất gần vị trí HLV trưởng tuyển Malaysia. Tôi có những nguồn tin nội bộ đáng tin cậy khẳng định mọi thứ đã được định đoạt trước khi người Malaysia gặp mặt 3 ứng cử viên. Rõ ràng, tôi đã mất quá nhiều thời gian tin rằng mình có 1 cơ hội ở họ”.


Ông Riedl có thể rời Indonesia ngay sau khi kết thúc AFF Cup 2016. Ảnh: ESPN


25 năm làm việc ở Đông Nam Á, chiến lược gia người Hà Lan giờ như 1 người Đông Nam Á bản địa. Ngày còn trẻ, ông từng là đồng đội với Louis Van Gaal tại đội trẻ Ajax ở thập niên 70. Nhưng không may mắn bằng người đồng nghiệp, Alberts tiếp tục sự nghiệp ở Thụy Điển trước khi chuyển tới Vancouver Whitecaps tại MLS.

Bản thân Albert cũng luôn dành sự quan tâm rất lớn cho đội tuyển Indonesia ở AFF Cup 2016. Ông hài lòng vì thắng lợi của đội tuyển ở bán kết lượt đi. Nhưng các màn trình diễn thất vọng trước Singapore và Malaysia vẫn khiến ông bị ám anh: “Singpore đã tự lùi lại khi họ dẫn trước 1-0. Thái độ thi đấu hời hợt từ hàng thủ đẳng cấp của họ đã tạo cơ hội cho Indonesia. Sự vô tổ chức ấy khiến họ không thể bảo vệ được chiến thắng.

Tới bán kết, Indonesia đã may mắn hơn ở trận lượt đi bởi Việt Nam rõ ràng là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể dứt điểm. Tôi nghĩ với lợi thế 1 bàn sân khách, Việt Nam sẽ chiến thắng tại Mỹ Đình và có mặt ở bán kết. Nhưng dù thế đi nữa, đây vẫn là 1 khởi đầu tốt với Indonesia sau 1 năm bị cấm thi đấu. Nhìn thế hệ này, tôi thấy những tiềm năng to lớn cho tương lai”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm