UAE ký hợp đồng với HLV từng gây chấn động World Cup, quyết đánh bại Việt Nam

30/06/2020 15:14 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Liên đoàn bóng đá UAE vừa bổ nhiệm ông Jorge Luis Pinto, người từng đưa Costa Rica vào tứ kết World Cup 2014, làm tân HLV trưởng ĐTQG, với mục tiêu giành vé dự World Cup 2022.

 

Sẵn sàng mất hơn 100 tỷ/năm, UAE vẫn không tuyển được HLV 'xịn'

Sẵn sàng mất hơn 100 tỷ/năm, UAE vẫn không tuyển được HLV 'xịn'

Truyền thông UAE đã đăng tải thông tin ĐTQG nước này tiếp tục đón nhận tin không vui ở ghế HLV trưởng khi sau Scolari, tới lượt cái tên danh tiếng khác là Paolo Souza đã từ chối UAE dù đã có lời đề nghị hơn 102 tỷ đồng/năm.

 

Theo báo chí địa phương, bản hợp đồng của Luis Pinto với đội tuyển UAE sẽ có thời hạn 2 năm, với mục tiêu rất rõ ràng: đưa đội nhà lọt vào tới vòng chung kết World Cup 2022. Tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE đang xếp 4/5 đội, với 6 điểm. Tuy nhiên, họ lại thi đấu kém những đội khác 1 trận. Và trong 4 trận còn lại, UAE có tới 3 trận đá trên sân nhà, nên cơ hội đi tiếp vẫn khá rộng mở.

Ông Luis Pinto, 67 tuổi, là một nhà cầm quân rất giàu kinh nghiệm. Ông từng vô địch quốc gia với các CLB ở Colombia, Peru, Costa Rica và Venezuela, nhưng điểm nhấn lớn nhất là chiến tích đưa Costa Rica lọt vào tới tứ kết World Cup 2014. Tại giải đấu ấy, Costa Rica đã vượt qua bảng tử thần khi hạ gục Uruguay 3-1, hạ Ý 1-0, và cầm hòa tuyển Anh 0-0. Họ chỉ bị Hà Lan loại ở tứ kết sau những loạt sút luân lưu. Cũng nhờ chiến tích ấy, ông Pinto được vinh danh là HLV xuất sắc nhất Colombia và xuất sắc nhất CONCACAF năm 2014.

Bong da, Bong da hom nay, Tin bong da, UAE có HLV mới, Vòng loại World Cup 2022, tin tuc bong da, đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs UAE, World Cup 2022
Ông Pinto từng gây chấn động ở World Cup 2014 khi đưa Costa Rica vào bán kết

Tuy nhiên, danh tiếng tại World Cup không có nghĩa là có thể thành công tại châu Á. Trường hợp của Bert van Marwijk là một minh chứng. Nhà cầm quân này từng đưa Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010, nhưng lại thất bại thảm hại với UAE. Dưới sự dẫn dắt của Bert van Marwijk, UAE trải qua những trận thua tê tái trước Thái Lan (1-2) và Việt Nam, (0-1) ở vòng loại World Cup 2022. Tại cúp vùng Vịnh, UAE thua tiếp Iraq (0-2), Qatar (2-4), và Van Marwijk bị sa thải chỉ sau 9 tháng cầm quân.

Sau khi sa thải Bert van Marwijik, UAE có bổ nhiệm Ivan Jovanovic làm HLV trưởng, nhưng ông này chưa kịp dẫn dắt trận nào thì xảy ra đại dịch Covid-19, và LĐBĐ nước này đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Như vậy, Luis Pinto là HLV thứ 3 của đội tuyển UAE trong vòng 15 tháng qua. Ông chưa hề làm việc tại châu Á, và bên cạnh đó còn gặp những khó khăn nhất định trong việc chuẩn bị lực lượng, do giải VĐQG nước này vẫn chưa thể thi đấu trở lại.

Bong da, Bong da hom nay, Tin bong da, UAE có HLV mới, Vòng loại World Cup 2022, tin tuc bong da, đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs UAE, World Cup 2022
Ông Pinto sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi dẫn dắt UAE

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hiện nay, Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận, còn UAE xếp thứ tư với 6 điểm sau 4 trận. Hai đội sẽ còn đối đầu nhau tại UAE vào ngày 17/11 tới.


Chiêm ngưỡng siêu phẩm của Tiến Linh vào lưới UAE ở vòng loại World Cup 2022

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm