U23 Việt Nam tự gây chấn thương, Duy Mạnh lọt tốp 10 Đông Nam Á

23/12/2015 09:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới tình hình chấn thương của U23 Việt Nam, hợp đồng của Xuân Trường, việc Duy Mạnh được Four Four Two vinh danh là tâm điểm bản tin ngày 23/12.
Cầu thủ U23 Việt Nam tự gây chấn thương cho nhau

Nguyễn Hữu Dũng, Hồ Tuấn Tài, Nam Anh, Đông Triều... là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của U23 Việt Nam sau buổi tập tối qua (22/12). Điều đáng nói là tất cả chấn thương của họ đều xuất phát từ các pha tranh chấp của chính cầu thủ U23 Việt Nam với nhau trên sân tập.

HLV Toshiya Miura đã tỏ ra rất bực tức và phải ra tận sân nhắc nhở các cầu thủ tránh các tình huống vào bóng quyết liệt.

Xuân Trường chính thức chốt hợp đồng

Tiền vệ Lương Xuân Trường của HAGL sẽ chính thức gia nhập Incheon United theo dạng cho mượn tại buổi lễ ký kết tổ chức hôm 28/12 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội bóng mới của Xuân Trường là Incheon United, đang thi đấu tại K-League Classic là Incheon United. Hợp đồng tới Incheon United có thời hạn hai năm, phí chuyển nhượng 300.000 USD/năm (khoảng 7 tỷ đồng).

Mức phí nói trên biến Xuân Trường trở thành một trong 10 cầu thủ có giá chuyển nhượng đắt nhất lịch sử Incheon United.
Duy Mạnh hồi phục, HLV Miura mừng như 'bắt được vàng'

Duy Mạnh hồi phục, HLV Miura mừng như 'bắt được vàng'

19 tuổi, chiếm suất đá chính ở mọi cấp độ đội tuyển và CLB, giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất V-League, chinh phục HLV Toshiya Miura, đó là Đỗ Duy Mạnh.


Duy Mạnh lọt tốp 10 tiền vệ hay nhất Đông Nam Á

Duy Mạnh đã được tạp chí Four Four Two bầu chọn vào danh sách 10 tiền vệ hay nhất Đông Nam Á năm 2015. Bài viết của tạp chí danh tiếng này có đoạn: “Cầu thủ tuổi ‘teen’ của Hà Nội T&T được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam.

Duy Mạnh có thể không phải mẫu tiền vệ kỹ thuật và sáng tạo nhưng khả năng đọc trận đấu hoàn hảo cùng kỹ năng tranh chấp đã bù lại những điểm yếu của anh.

Ở cấp độ đội tuyển, Duy Mạnh nhận hàng tá lời ngợi khen khi dẫn đội bóng của anh tới huy chương đồng SEA Games 2015 tại Singapore. Cầu thủ 19 tuổi cũng giành một suất tới vòng chung kết giải U23 châu Á tổ chức ở Qatar vào năm sau.

Anh đá chính trong hai trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam với siêu cường Iraq và đại kình địch Thái Lan”.

Bình Dương gặp nhà vô địch Trung Quốc

Đối thủ của Bình Dương ở trận mở màn vòng bảng AFC Champions League 2016 đã được xác định. Đó là nhà vô địch Cúp quốc gia Trung Quốc Jiangsu Guoxin - Sainty vào ngày 23/2.

Hai đối thủ kế tiếp của Bình Dương sẽ là ĐKVĐ K-League 2015 Jeonbuk Huyndai Motors và đội giành vé vớt của Đông Á là Chonburi (Thái Lan) hoặc Yangon United (Myanmar).

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm