U23 Australia chốt danh sách 23 cầu thủ tới Qatar

23/12/2015 08:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 22/12, HLV trưởng Aurelio Vidmar đã công bố danh sách 23 tuyển thủ của đội tuyển U23 Australia sẽ tham gia thi đấu VCK 23 châu Á 2016, giải đấu cũng được coi là vòng loại Olympic Rio 2016.

Ở bảng D VCK U23 châu Á 2016, đối thủ của U23 Australia ngoài UAE, Jordan còn có U23 Việt Nam và mục tiêu của thầy trò Aurelio Vidmar là lọt vào TOP 3 đội mạnh nhất, giành quyền tham dự Olympic Rio 2016.

Trong danh sách 23 tuyển thủ mà HLV Aurelio Vidmar vừa mới công bố, nhà vô địch Melbourne Victory đóng góp 5 vị trí gồm Thomas Deng, Giancarlo Gallifuoco, Scott Galloway, Jason Geria và Connor Pain.

Các CLB Brisbane Roar FC, Sydney FC, Melbourne City FC cũng có đại diện được góp mặt. Bên cạnh đó, 12 trong tổng số 23 cầu thủ nằm trong danh sách hiện đang chơi bóng tại nước ngoài, cụ thể là ở Italy, Anh, Hà Lan, Scotland.


Chris Ikonomidis (trái) một trong 12 cầu thủ của U23 Australia đang chơi bóng ở nước ngoài, trong màu áo CLB Lazio

“Chúng tôi sở hữu đội hình có sự kết hợp giữa những cầu thủ đang chơi bóng ở trong nước, điều đó chứng tỏ sức mạnh của A-League và đây là con đường đúng đắn để họ trở thành tuyển thủ quốc gia trong tương lai. 12 cầu thủ khác hiện đang thi đấu ở nước ngoài. Các CLB A-League và HLV của họ nên mừng vì điều đó tốt cho sự phát triển sự nghiệp của họ.

Chúng tôi đã trải qua một hành trình dài từ vòng loại cho đến giai đoạn tập huấn và các trận giao hữu và đây là bước phát triển tiếp theo của các cầu thủ trên đường trở thành cầu thủ quốc tế.

Đối thủ của U23 Việt Nam tham vọng lớn

Đối thủ của U23 Việt Nam tham vọng lớn

U23 Australia một trong ba đối thủ cùng bảng D với U23 Việt Nam đặt quyết tâm rất cao tại VCK U23 châu Á 2016, giải đấu diễn ra tại Doha (Qatar) trong tháng 1 tới đây.


Chúng tôi đã giành được quyền đến Qatar nhưng đây là một giải đấu khó khăn với những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng sẽ hội đủ điều kiện tham dự Olympic. Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ” – HLV Aurelio Vidmar tuyên bố.

Theo kế hoạch, U23 Australia sẽ có 7 ngày tập luyện tại Dubai trước khi có trận đấu đầu tiên tại bảng D gặp UAE vào ngày 14/1 trên sân Grand Hamad.

Ngày 17/1 U23 Australia gặp U23 Việt Nam và 3 ngày sau là trận đấu với U23 Jordan.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng lọt vào tứ kết và 3 đội đứng đầu VCK U23 châu Á được góp mặt tại Olympic Rio 2016.

Thành Đạt (socceroos.com.au)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm