U22 Việt Nam với bài toán không có ngôi sao

16/11/2020 08:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhiều nhân tố có thể gây đột biến trong đội hình, U22 Việt Nam sẽ phải tập luyện chăm chỉ để có thể bù lại nhược điểm gần như không thể khắc phục này.

U22 Việt Nam đại thắng U21 Nam Định trước ngày xả trại

U22 Việt Nam đại thắng U21 Nam Định trước ngày xả trại

Đội tuyển U22 Việt Nam khép lại đợt tập trung thứ ba trong năm bằng chiến thắng 4-0 trước U21 DNH Nam Định chiều 15/11.

Câu chuyện nhân tố có thể gây đột biến ở U22 Việt Nam thực ra không hề mới mẻ, nhưng nó vẫn luôn là bài toán khó giải cho HLV Park Hang Seo và các cộng sự trong năm 2020, thậm chí là tới gần SEA Games 2021. Ông Park sẽ phải tìm ra cách để giải quyết trận đấu, tìm ra các cầu thủ có thể ghi bàn ở những thời khắc quan trọng.

Sở dĩ nói vậy bởi U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại không có ai thực sự nổi trội ở CLB chủ quản. Những Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Hai Long, Lý Công Hoàng Anh, Dụng Quang Nho… là số ít cầu thủ đáp ứng được yêu cầu ra sân thường xuyên của ông Park. Dù vậy, họ đều không phải là mẫu cầu thủ sở hữu khả năng gây đột biến cao để có thể một mình giải quyết được trận đấu.

Rất nhiều người sẽ nói về trường hợp của Hai Long. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Quảng Ninh đang được coi là "sao mai" và có tiềm năng trở thành một tài năng lớn trong tương lai, nhưng bản thân cầu thủ này cũng tồn tại không ít hạn chế như thể hình, khả năng tranh chấp bóng, kỹ thuật…

Và điều quan trọng nhất, Hai Long không phải là người giỏi đưa ra những quyết định đột phá, lao thẳng vào đội hình đối phương hay tung ra những cú sút ở thời khắc quyết định. Đó là lý do mà HLV Park Hang Seo phải tìm cách gọi tập trung U22 Việt Nam với số lần nhiều nhất có thể.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League
U22 Việt Nam hiện tại không sở hữu ngôi sao nào sáng giá để có thể tự mình định đoạt trận đấu. Ảnh: Khôi Nguyên

Điều này giải quyết được vấn đề nhịp độ và số trận thi đấu cho U22 Việt Nam (ít nhất có 2 đến 3 trận đấu/1 lần tập trung). Việc tập trung nhiều và làm việc với nhau nhiều hơn cũng giúp các cầu thủ dễ tìm thấy nhau hơn ở các tình huống phối hợp, miếng đánh quen thuộc.

Bên cạnh đó, nó còn giúp ông Park giải quyết vấn đề về việc vận hành các sơ đồ chiến thuật. Ông Park sẽ không đơn thuần chỉ dùng 3-4-3 ở U22 Việt Nam, nên việc tập trung sớm và nhiều sẽ giúp ông có nhiều thời gian cho học trò làm quen với cách di chuyển, vận hành hệ thống.

Rõ ràng, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhìn ra nhược điểm của lứa cầu thủ U22 ở thời điểm hiện tại. Điều ông đang làm lúc này là xây dựng lối chơi đồng đội để bù vào sự thiếu vắng của các ngôi sao thượng thặng mà U22 Việt Nam đang gặp phải.

U22 Việt Nam ở các giải đấu sắp tới có thể sẽ không phải là đội bóng tạo ra được những đột biến cao, nhưng sẽ là một tập thể được xây dựng với lối chơi đoàn kết, kỷ luật. Họ rất khó bị đánh bại nếu các cầu thủ vẫn tập luyện chăm chỉ, tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu về kỹ thuật và chiến thuât mà ông Park đề ra.

Dự kiến, sau ngày tập trung cuối cùng hôm qua (15/11), U22 Việt Nam sẽ có quãng nghỉ khoảng 3 tuần trước khi trở lại với nhịp độ tập luyện. HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ tập trung song song 2 đội tuyển (U22 và ĐTQG) trong đầu tháng 12 tới để rèn quân cho tham vọng lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 cũng như AFF Cup và SEA Games 2021.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm