U22 Việt Nam – U22 Thái Lan: Thư hùng không khoan nhượng, quyết 'trả nợ' SEA Games

05/12/2019 08:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- U22 Việt Nam với những bài học xương máu khi chạm trán U22 Thái Lan ở SEA Games sẽ quyết tâm không lặp lại sai lầm trong quá khứ để giúp thầy trò Park Hang Seo tiếp tục nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ đoạt tấm huy chương vàng mà bấy lâu nay chúng ta ao ước.

U22 Thái Lan kỳ vọng ghi bàn sớm để thắng U22 Việt Nam

U22 Thái Lan kỳ vọng ghi bàn sớm để thắng U22 Việt Nam

HLV Akira Nishino sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Chinnaphat do thẻ phạt. Và chiến lược gia người Nhật Bản kỳ vọng đội nhà sẽ phải ghi bàn sớm vào lưới U22 Việt Nam để mong có được kết quả tốt nhất.

Đã đến lúc U22 Việt Nam thay đổi lịch sử đấu U22 Thái Lan săn vàng SEA Games

SEA Games 30 là lần thứ 3 liên tiếp, U22 Việt Nam chạm trán U22 Thái Lan. 2 lần trước, nỗi buồn thất bại đều đến với chúng ta. Ở SEA Games 28 diễn ra tại Singapore năm 2015, U22 Việt Nam của cựu HLV người Nhật Bản Toshiya Miura đã thua U22 Thái Lan 1-3 cũng tại lượt đấu cuối bảng B khi Lê Thanh Bình là người ghi bàn danh dự cho chúng ta phút 90.

Dù giải đấu đó, U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết nhưng chúng ta đã thua U22 Myanmar 1-2 trước khi thắng U22 Indonesia 5-0 để đoạt tấm huy chương đồng an ủi, còn người Thái cũng đã vùi dập Myanmar 3 bàn không gỡ trong trận chung kết để đăng quang.

Tại SEA Games 29 diễn ra trên đất Malaysia năm 2017, bi kịch lại tái hiện với U22 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thua đậm 0-3 trước chính U22 Thái Lan trong trận đấu cuối vòng bảng khi chúng ta chỉ cần hòa là đi tiếp nên đành ngậm ngùi dừng bước. Đó cũng là giải đấu mà đội bóng xứ Chùa Vàng tiến thẳng một mạch đến trận chung kết, nơi họ thắng U22 Malaysia 1-0 để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Chú thích ảnh
Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam lại đụng độ “kình địch” U22 Thái Lan và được kỳ vọng sẽ chiến thắng để giành vé vào bán kết.

Dẫu vậy, U22 Thái Lan tại SEA Games 30 đã sớm lộ ra điểm yếu ở cả hàng phòng ngự và hàng tấn công trong thất bại bẽ bàng 0-2 ngày ra quân đụng độ U22 Indonesia – đối thủ cũng từng vượt qua họ 2-1 trong trận chung kết giải Vô địch Đông Nam Á 2019 hồi tháng 2 năm nay ở Campuchia.

Tái ngộ Thái Lan, U22 Việt Nam tự tin sẽ khuất phục đối thủ như cách U23 Việt Nam từng thắng đậm đến 4-0 trước đại kình địch này cách đây hơn 8 tháng ở lượt trận cuối VCK U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình để đoạt vé dự VCK.

Kết quả cuộc đọ sức trên sân Binan lúc 15h00 chiều 5/12 cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện 2 tấm vé vào bán kết tại bảng B SEA Games năm nay. Liệu trước áp lực của lịch sử, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park có thể vượt ải khó khăn để tiếp tục hành trình săn Vàng vinh quang?

Hừng hực khí thế đón đại chiến Đông Nam Á, chờ tin vui dịp cuối năm

Vé xem trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trên sân Binan đã sớm bán hết từ lâu. Tuy nhiên, các khán giả ở Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể theo dõi trận “Siêu kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á này cùng toàn bộ hành trình của Quang Hải và các đồng đội với các trận đấu hấp dẫn tại SEA Games 30 trên truyền hình số vệ tinh (K+) từ 25/11 đến 11/12.

Chú thích ảnh
Hàng triệu trái tim yêu bóng đá của Việt Nam có thể ủng hộ đội nhà trong trận đấu với U22 Thái Lan trực tiếp trên kênh K+ với phần bình luận của Bình luận viên K+ vào lúc 15h ngày 05/12

Các chương trình bình luận với sự dẫn dắt của những BTV K+ chuyên nghiệp, duyên dáng, cùng các khách mời trường quay nổi tiếng hay những bản tin đặc biệt về SEA Games 30 khung giờ 11:30 hàng, News Now, News Room lên sóng hàng ngày trên các kênh K+ cũng sẽ giúp khán giả cả nước nắm bắt được những thông tin nóng hổi, hấp dẫn và thú vị của thầy trò Park Hang Seo trên đất Philippines.

Nhằm giúp các khán giả thưởng thức trọn vẹn không khí “tiếp lửa” tuyệt vời cổ vũ U22 Việt Nam nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung tại SEA Games 30, K+ triển khai chương trình tri ân khách hàng hấp dẫn dịp cuối năm.

Từ nay đến hết ngày 10/12/2019, khán giả đăng ký mới thuê bao K+ với thời hạn từ 3 tháng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi chỉ còn 395,000 đồng trọn bộ thiết bị HD (giá gốc 1,200,000 đồng) và được miễn phí tài khoản xem truyền hình di động trên ứng dụng myK+.

Đặc biệt, mừng Việt Nam chiến thắng, K+ tặng thêm 1 tháng trên chương trình khuyến mại đang áp dụng cho khán giả khi đăng ký lắp đặt mới truyền hình K+ chỉ trong các ngày 3, 4 và 5/12.

Chú thích ảnh
Bên cạnh khuyến mãi sẵn có, K+ tặng nóng thêm 1 tháng miễn phí khi khách hàng mua mới với thuê bao trên 3 tháng chỉ riêng trong 3 ngày 3, 4 và 5/12

Cùng với SEA Games 30 với tâm điểm đại chiến giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chiều 5/12, các khán giả Việt Nam thông qua truyền hình K+ vẫn sẽ được tiếp tục thưởng thức trực tiếp toàn bộ trận đấu hấp dẫn của 3 giải bóng đá hàng đầu thế giới như giải Ngoại hạng Anh, Champions League và Europa League nhiều mùa giải liên tiếp trực tiếp và duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam.

Với hơn 170 kênh trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều kênh đạt chuẩn độ nét cao HD, các khán giả sẽ thật sự thỏa mãn với một thế giới thể thao, giải trí, tin tức hấp dẫn và đa dạng trên K+.

Bạn đọc quan tâm có thể đến các đại lý và cửa hàng K+ trên toàn quốc, vui lòng đăng ký tại đây hoặc liên hệ tổng đài 1900-1592.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm