Tuyết Dung ghi 5 bàn thắng trong 1 trận đấu cho Phong Phú Hà Nam

03/12/2020 08:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nguyễn Thị Tuyết Dung, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã toả sáng rực rỡ ở trận đấu với Sơn La ngày 2/12 trong khuôn khổ vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam giải tán. Tuyết Dung sẵn sàng sang Bồ Đào Nha

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam giải tán. Tuyết Dung sẵn sàng sang Bồ Đào Nha

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam kết thúc đợt tập trung thứ hai trong năm, các tuyển thủ về CLB từ sáng nay 28/8. Tuyết Dung cùng Huỳnh Như hào hứng với cơ hội được sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Sơn La có thế trận rất cởi mở và 5 bàn thắng đã được 2 đội tạo ra trong hiệp đấu thứ nhất, 4 trong số đó thuộc về các cô gái Hà Nam.

Đội bóng được đánh giá vượt trội hoàn toàn đã có bàn thắng từ phút thứ 2 do công của Tuyết Dung. Nguyễn Thị Nụ sau đó nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Sơn La bất ngờ có được bàn rút ngăn 2-1 ở phút 13 sau tình huống đệm bóng cận thành của Thu Hồng.

Trước khi hết hiệp 1, Phong Phú Hà Nam có thêm 2 bàn thắng và đều do công của Tuyết Dung.

Tuyết Dung toả sáng rực rỡ khi ghi 5 bàn vào lưới Sơn La ngày 2-12. Ảnh: AP
Tuyết Dung toả sáng rực rỡ khi ghi 5 bàn vào lưới Sơn La ngày 2-12. Ảnh: AP

Tiền vệ này tiếp tục có thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 ở các phút 65 và 82, qua đó hoàn thành điều chưa từng có trong sự nghiệp ở một trận đấu thuộc giải VĐQG. Ở chiều ngược lại, Sơn La có thêm 2 bàn gỡ do công của Hồng Cúc và Nguyễn Thị Hạnh lần lượt ở các phút 71 và 85 để khép lại trận thua đậm 3-6 trước đối thủ.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thái Nguyên T&T đã không thể làm nên chuyện trước Than khoáng sản Việt Nam. Đội bóng vùng Mỏ có bàn mở điểm ở phút 17 do công của Ngô Thị Hè. Hưng phấn lên cao, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải có bàn thắng thứ hai chỉ sau đó 8 phút.

Nguyễn Thị Vạn thực hiện siêu phẩm từ khoảng cách 20m đưa bóng đi vòng cung và vào góc xa khung thành của Thái Nguyên T&T.

Kết quả 2-0 được giữ đến cuối trận và trên lý thuyết, Than khoáng sản Việt Nam có thể cạnh tranh vị trí thứ 2 với Hà Nội 1 Watabe khi đang kém đối thủ 7 điểm và giải còn 3 vòng đấu sẽ khép lại.

Than khoáng sản Việt Nam (xanh) xếp thứ 3 với 22 điểm sau trận thắng Thái Nguyên T&T vòng 12. Ảnh: AP
Than khoáng sản Việt Nam (xanh) xếp thứ 3 với 22 điểm sau trận thắng Thái Nguyên T&T vòng 12. Ảnh: AP

Một điều đáng chú ý khác, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại TP.HCM nên ba lượt trận cuối (12, 13 và 14) của lượt về Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc sẽ được điều chỉnh tổ chức trên sân Bình Dương thay vì sân Thống Nhất như kế hoạch ban đầu.

 

Kết quả vòng 11:

TP.HCM 2 – Hà Nội 1 Watabe: 0-4

TP.HCM 1 – Hà Nội 2 Watabe: 1-0

Thái Nguyên T&T – Than khoáng sản Việt Nam: 0-2

Phong Phú Hà Nam - Sơn La: 6-3

Lịch thi đấu vòng 12 (sân Bình Dương):

Thứ 7, ngày 5/12:

16h00: Hà Nội 2 Watabe - TP.HCM 2

18h30: Hà Nội 1 Watabe - TP.HCM 1

Chủ nhật, ngày 6/12:

16h00: Phong Phú Hà Nam – Than khoảng sản Việt Nam

18h30: Sơn La - Thái Nguyên T&T

Bảng xếp hạng tạm thời:

Chú thích ảnh
BXH tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm